Thủ tướng đối thoại với nông dân: Nếu có khát vọng chúng ta sẽ thành công

Nhóm PV Thứ ba, ngày 10/12/2019 08:08 AM (GMT+7)
Kết luận Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân với chủ đề “Tháo gỡ vướng mắc, liên kết 6 nhà, kiến tạo chuỗi giá trị nông sản” tổ chức sáng 10/12, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao tâm huyết, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của nông dân nước ta. Theo Thủ tướng, đây là điều rất quan trọng đối với một giai cấp, một dân tộc, nếu không có khát vọng, chúng ta không thể thành công.
Bình luận 0

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần này có sự tham dự của 600 đại biểu, gồm lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương; lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành; các chuyên gia, nhà khoa học; các doanh nghiệp đang đồng hành cùng nhà nông, các cơ quan thông tấn, báo chí; đặc biệt là sự có mặt của đông đảo nông dân đến từ các địa phương cả nước- đại diện cho hàng chục triệu hộ nông dân tham gia đối thoại trực tiếp với Thủ tướng.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 1

Theo Ban Tổ chức, trước thềm hội nghị, đã có hơn 2.000 câu hỏi của bà con nông dân cả nước, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, các chuyên gia... được gửi đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Các câu hỏi của bà con nông dân tập trung vào 3 nhóm vấn đề lớn, gồm: Vấn đề tiêu thụ nông sản, sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững; Vấn đề về đất đai, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường; Vấn đề về vốn, đảm bảo an sinh xã hội cho bà con nông dân…

Tại hội nghị lần này, tham dự đối thoại cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, còn có các đồng chí bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND một số tỉnh, thành để cùng Thủ tướng trả lời, giải đáp các vướng mắc, khó khăn của bà con nông dân.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân vinh dự được tiếp đón người đứng đầu Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương để cùng vào cuộc gỡ khó những vấn đề nông dân nêu ra tại cuộc đối thoại:

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương  Hội Nông dân Việt Nam.

Đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Đồng chí Trần Tuấn Anh -  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đồng chí Cao Đức Phát - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương

Đồng chí Trần Quốc Trung- Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Đồng chí Phạm Văn Rạnh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Long An

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

Đồng chí Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Đồng chí  Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Đồng chí  Lê Công Thành - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Đồng chí Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Đồng chí Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

 Đồng chí  Bùi Phạm Khánh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Đồng chí Đào Minh Tú -  Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2
Hội nghị còn có sự tham gia của lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố: 

Đồng chí  Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Đồng chí  Lê Văn Hưởng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Đồng chí Trần Văn Chuyện - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Đồng chí Dương Thành Trung - Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Đồng chí  Lê Tiến Châu - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Đồng chí Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Đồng chí Đồng Văn Lâm -  Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Đồng chí Cao Văn Trọng - Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Đồng chí Lê Tuấn Phong - Phó Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Đồng chí Phạm Văn Cảnh - Phó Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Bên cạnh lãnh đạo các tỉnh, thành phố, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ, lãnh đạo các địa phương trong tỉnh; đại diện Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trên cả nước; những nông dân xuất sắc, tiêu biểu, đại diện cho hàng chục triệu hộ nông dân trên cả nước cũng về dự hội nghị.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 5

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Đảng Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị: 

-Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ!

Kính thưa đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

-Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội Trung ương, đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Thành phố Cần Thơ!

-Thưa quý vị đại biểu, khách quý; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp!

-Thưa các đại biểu là cán bộ Hội Nông dân, hội viên, nông dân cả nước!

Hôm nay, tại TP. Cần Thơ, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Thành ủy TP.Cần Thơ tổ chức hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với nông dân với chủ đề “Tháo gỡ vướng mắc, liên kết 6 nhà, kiến tạo chuỗi giá trị nông sản”.

 Xin chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

Theo lời của Bác Hồ: Nông nghiệp thịnh thì đất nước thịnh.Từ Cách mạng tháng Tám đến nay Đảng ta đã dành nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ để giai cấp nông dân phát huy vai trò chủ thể, hội ND phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM văn minh hiện đại.

BCH T.Ư Đảng khóa X đã ban hành QĐ 26 ngày 5/8/2018 về tam nông, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ban hành kết luận 81 về nâng cao vài trò của HNDVN trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020...Phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nông dân, chính sách khuyến khích tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.Trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo chính sách nông nghiệp, nông dân nhằm nâng cao giá trị nông sản, các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước rất quan tâm đối thoại với đồng bào nông dân.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

Qua hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ nhất ở Hải Dương đã tạo động lực tinh thần cho nông dân, cổ vũ động viên người nông dân tự lực tự cường, tăng cường hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, tiếp tục vượt qua khó khăn và đặt được kết quả ngày một cao.

Thủ tướng đã trực tiếp lắng nghe ý kiến tâm tư, nguyện vọng cả nông dân để Đảng và Nhà nước được biết những khó khăn vướng mắc để từ đó có quyết sách phù hợp với thực tiễn sản xuất nông nghiệp, thị trường và hội nhập quốc tế.

Tiếp nối thành công của hội nghị lần thứ nhất, Hội nghị lần thứ 2 sẽ tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Thực tiễn sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản; Nguồn vốn tín dụng, đất đai, môi trường, biến đổi khí hậu; Xây dựng nông thôn mới văn minh hiện đại.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 7

Một trong những khó khăn, vướng mắc hiện nay của nông dân đó chính là vấn đề tiêu thụ nông sản ổn định, đảm bảo nông dân có lãi. Để giải quyết được vấn đề khó khăn này cần có giải pháp tổng thể, đồng bộ và xuyên suốt. Tất cả các giải pháp đó sẽ tập trung cho việc xây dựng các chuỗi giá trị nông sản đáp ứng được các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật, số lượng, chất lượng cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu…

Vì vậy, Hội nghị Thủ tướng đối thoại với người nông dân có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; khẳng định Chính phủ kiến tạo, vì dân. 

Cuối cùng, thay mặt Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham gia, chủ trì Hội nghị đối thoại ngày hôm nay!

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 9

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trước khi vào phiên đối thoại: 

Tôi thay mặt Chính phủ hoan nghênh và chào mừng 300 đại biểu nông dân đại diện cho nông dân cả nước đã về đối thoại với Thủ tướng. Với hơn 2.000 câu hỏi của nông dân, nhưng bà con đưa ra những vấn đề rất thiết thực. Trong đó, sản xuất, giá thành cao, cạnh tranh không được, các bộ ngành sẽ làm gì để giảm giá thành, tăng giá trị tăng lên, để nông dân được hưởng lợi. Nhà nước phải làm gì, nông dân phải làm gì?

Tại hội nghị này, không chỉ có Thủ tướng và các bộ, các cơ quan liên quan sản xuất tiêu thụ đều phải chủ động. Hiện nay, chưa kể biến đổi khí hậu đang diễn ra rất nặng nề, nhất là ở 13 tỉnh, thành ĐBSCL, những giải pháp nào có thể phát huy lợi thế của bà con nông dân, đặc biệt là vùng ĐBSCL.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 10

Không có khoa học công nghệ, đổi mới giống chịu hạn, chịu mặn, không thay đổi cơ cấu mùa vụ thì làm sao giúp bà con nông dân tháo gỡ khó khăn. Nhà nước quan tâm rồi, nhưng người nông dân phải tự đổi mới. Người nông dân Việt Nam phải đổi mới trong thời kỳ đổi mới đất nước.

HTX phải liên kết kết để chiến đấu trên thị trường; người nông dân phải tự đổi mới trong tình hình đất nước, thị trường thay đổi. Tính chủ động của bà con rất quan trọng, phải chủ động hơn nữa, người nông dân phải tự tái cơ cấu ở từng nơi, từng xã.Trên tình thần cởi mở, thẳng thắn đó, chúng tôi mong muốn nghe những ý kiến sâu sát, thiết thực của nông dân, các bộ phải trả lời thẳng thắn cho nông dân, để đạt kết quả tốt nhất.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 12

Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt điều hành phiên đối thoại. 

Nông dân Trần Công Danh- ấp Thới Phước, xã Tân Thạch, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ đặt câu hỏi: 

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 13

Sau hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 4/2018, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao: Bộ Nông nghiệp & PTNT “công bố rộng rãi các thông tin về thị trường nông sản như giá, sản lượng, dự báo định hướng thị trường… lên website và các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cung cấp thông tin chính thống và đáng tin cậy cho người nông dân, người sản xuất, doanh nghiệp để chủ động trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm”.

Thủ tướng cũng giao cho Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp&PTNT khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ “Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản”.

Tuy nhiên, đến nay tình trạng “được mùa, rớt giá” vẫn là vấn đề thời sự của ngành nông nghiệp.

Vậy xin hỏi Thủ tướng: Vì sao Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện ngay việc đưa thông tin giá cả nông sản, dự báo thị trường nông sản lên website, nhưng đến nay Bộ vẫn chưa thực hiện?. “Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản” kết quả triển khai như thế nào?

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ làm gì để hạn chế các chi phí trung gian, để tăng thu nhập cho nông dân?. Bởi đơn cử như người trồng lúa chúng tôi hiện tính chi li ra chỉ được lãi có 70.000 đồng/ngày thì không thể sống nổi.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

Nông dân Ngô Hùng Thắng, ấp Tân Bình, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp, tác giả hệ thống điều khiển thiết bị tưới vườn hiện đại Smart Viet HT- 8917) hỏi:

Hiện nay người nông dân chúng tôi tập trung sản xuất ra nông sản hàng hóa, nhưng khâu bảo quản sau thu hoạch và chế biến thành các sản phẩm đóng gói, có mã vạch, truy suất được nguồn gốc đang gặp nhiều khó khăn do nông dân chúng tôi không tự làm được.

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết, giải pháp, chính sách gì để hỗ trợ nông dân trong khâu bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu để gia tăng giá trị và nâng cao thu nhập cho nông dân?

Những dự án công nghệ 4.0 hay là sau này là 5.0 và là những người không chuyên như tôi có phát minh hay có sáng kiến gì mới thì vẫn được sự hỗ trợ từ nhà nước để hoàn thiện dự án, vẫn biết là có sự hỗ trợ của các cấp từ trung ương đến địa phương, nhưng đã là hỗ trợ thì cần phải nhanh lẹ và phải có cái mốc thời gian nhất định để chúng tôi có lý do để đàm phán với các đối tác phát triển khác, chứ không có thời gian rõ ràng thì cứ hẹn mãi thì chúng tôi có đâu cơ sở để đàm phán, vì có những dự án chúng tôi có phần phải thuê hay hợp tác bên ngoài, nhất là những dự án công nghệ thì không thể chậm được, vì nó sẽ bị tuột hậu mất nếu chậm vài ngày nói chi đến vài tháng.

Xin hỏi Thủ tướng những cơ chế hỗ trợ cho những người làm sáng chế? 

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 16

Nông dân Phan Văn Thụ, ở ấp Tân Thuận, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang hỏi: 

Đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, hiện ở nhiều tỉnh ĐBSCL đã phải áp dụng các biện pháp tăng vụ, khai thác triệt để đất đai đưa vào sản xuất, có nơi canh tác tới 3 vụ lúa/năm hay tình trạng đào ao nuôi trồng thủy sản phá vỡ quy hoạch xảy ra ở nhiều nơi. Điều này đã dẫn tới việc, chúng ta phải đổ hàng triệu tấn hóa chất, phân bón, thuốc kháng sinh nuôi trồng thủy sản xuống đồng ruộng, ao hồ.

Xin hỏi Thủ tướng, tới đây Chính phủ sẽ có những chính sách gì để vừa đẩy mạnh được sản xuất, song cũng đảm bảo canh tác bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng một nền nông nghiệp sạch và an toàn?

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 18

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hà Công Tuấn trả lời câu hỏi của nông dân Trần Công Danh:

Xác định ứng dụng công nghệ cao vào chuỗi từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ là giải pháp căn cơ để phát triển nhanh nền nông nghiệp; giảm thiểu rủi ro của biến đổi khí hậu, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NNPTNT ứng dụng nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ cao đẩy mạnh công tác dự báo thị trường, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; Trung tâm tin học, hàng tháng đều có tập hợp đánh giá về thị trường.

Tất nhiên, trong yêu cầu thích ứng với thay đổi rất nhanh của thị trường thì như vậy là chưa đủ. Bộ Nông nghiệp đã xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I năm 2020 để triển khai ngay việc ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào xác định quan hệ cung cầu và công bố rộng rãi hơn, nhanh hơn trên trang web của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Thứ hai, về phát triển bền vững trong nông nghiệp, bao trùm nhất với khu vực ĐBSCL, Chính phủ đã có NQ 120 về phát triển bền vững khu vực ĐBSCL. Chính phủ và các bộ ngành đã nỗ lực lắng nghe bà con để kiến tạo bằng cơ chế, chính sách cho phát triển ĐBSCL với mục tiêu nâng cao đời sống của bà con.

Để làm được điều đó, với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã cho thấy sự thay đổi rất rõ tư duy phát triển, chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang những loại cây có giá trị cao hơn.

Bộ NN và PTNT trình với Thủ tướng 3 Đề án về điều chỉnh khu vực ĐBSCL chuyển từ trữ mặn sang điều tiết mặn phù hợp; đề án về phát triển giống, cây trồng vật nuôi đặc biệt là giống thủy sản đến năm 2025; chương trình phòng chống thiên tai, chống sạt lở. Vừa qua Thủ tướng đã có nhiều hỗ trợ cho vấn đề này.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 20

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời câu hỏi của nông dân về xuất khẩu nông sản, thị trường tiêu thụ nông sản:

Chúng ta có nền nông nghiệp rất thuận lợi để phát triển một số sản phẩm đặt thù như trái cây nhưng chúng ta còn nhiều vướng mắc trong xuất khẩu.

Cụ thể là sản lượng đạt rất lớn nhưng năng lực cạnh tranh chưa ổn định do quy mô sản xuất nhỏ, không ổn định, chưa tổ chức sản xuất tốt, không có biện pháp điều hành mùa vụ tốt nên câu chuyện được mùa mất giá thường xuyên xảy ra.Thời gian qua, chúng ta đã có nhiều cải thiện, năng lực sản xuất đang mở rộng và tăng nhanh.

Tiếp nối vấn đề trên, cần tính đến tổ chức lại sản xuất, nhân rộng mô hình hợp tác xã, ổn định quy mô, đảm bảo phát triển thị trường.Ngoài ra, thời gian tới, công tác nghiên cứu, dự báo về thị trường cần đẩy mạnh. Một số chính sách về đất đai cần đẩy mạnh để tạo ra nguồn lực lớn hơn, giúp công nghiệp chế biến được nâng cao cạnh tranh, đảm bảo chất lượng sản phẩm, bảo vệ thị trường nội địa trước sự cạnh tranh hàng hoá ngoại nhập vào. Chưa dừng lại ở đó, bản thân người dân chúng ta phải đổi đổi mới, tiếp cận thị trường để chủ động tái cơ cấu lại.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 22

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh trả lời câu hỏi của nông dân Ngô Hùng Thắng về chính sách hỗ trợ các sáng chế trong nông nghiệp:

Khởi nghiệp sáng tạo là một lĩnh vực Thủ tướng rất quan tâm, chỉ đạo sát sao. Vừa rồi đã có nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước làm sao doanh nghiệp, chính quyền cùng hỗ trợ nông đân trong việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Tập trung vào chính sách hỗ trợ và sáng kiến kỹ thuật, nếu có sáng kiến thì chúng tôi cũng sẽ luôn song hành với bà con.  

Trước hết, để đưa sáng chế vào thực tiễn, phải có đối tác, nông dân chủ động thiết kế rồi nhưng phải có đơn vị hỗ trợ đổi mới công nghệ. Cùng với đó là bảo hộ sở hữu trí tuệ, vấn đề này rất quan trọng. Ngoài ra, cũng đã có chính sách hỗ trợ để phát triển thành doanh nghiệp khoa học công nghệ, từ ưu đãi thuế, vốn, đất đai, nhà xưởng, gần như là một doanh nghiệp công nghệ cao.

Ngay ở Đồng Tháp với cây sen đã có rất nhiều nhóm khởi nghiệp, tạo ra giá trị gia tăng, đầu tiên là cạnh tranh ở khu vực và đã có xuất khẩu. Giữa Bộ Khoa học Công nghệ và Hội Nông dân đã có chương trình phối hợp, để giải quyết bài toán thực tế nên chỉ đạo dọc xuống. Hội Nông dân địa phương sẽ là đầu mối, ngay lập tức báo cho cơ quan trên địa bàn để trợ giúp nông dân.

Khởi nghiệp sáng tạo đã có những chính sách hỗ hỗ trợ cụ thể của Nhà nước. Hiện này Thủ tướng đã có Quyết định, toàn bộ điều kiện môi trường cho khởi nghiệp sáng tạo ta đã có chính sách. Khởi nghiệp sáng tạo ngoài vốn còn có nhà tư vấn, có chuyên gia bên cạnh hỗ trợ, sau đó có nhà đầu tư bên cạnh nữa để các dự án khởi nghiệp thành công.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

Ông Nguyễn Trí Công - Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, đại diện cho 4.000 hộ chăn nuôi heo vùng Đông Nam Bộ tiếp tục đặt câu hỏi với Thủ tướng:

Năm 2019, được coi là năm rất khó khăn của ngành chăn nuôi vì dịch tả lợn châu Phi. Cả nước có tới hơn 6 triệu con lợn bị chết hoặc phải tiêu hủy. Mặc dù đã được nhà nước hỗ trợ, song câu hỏi làm thế nào để xây dựng nền chăn nuôi bền vững đem lại lợi nhuận cao luôn là vấn đề mà những người nông dân trăn trở.

Vậy tôi xin hỏi, Thủ tướng, Chính phủ sẽ có những chính sách đột phá gì để ưu tiên, hỗ trợ cho ngành chăn nuôi, người chăn nuôi nhỏ lẻ, nhất là trong bối cảnh rủi ro nhiều dịch bệnh như hiện nay?.

Một vấn đề nữa, đó là hiện nay việc chi tiền hỗ trợ cho người nông dân ở nhiều nơi vẫn quá chậm, có nơi đã gần 1 năm, nông dân vẫn chưa nhận được tiền. Chưa kể như ở Hải Hậu, Nam Định vừa qua đã có 3 cán bộ bị bắt vì gian dối trong khai khống dịch bệnh. Chính phủ, Thủ tướng có chỉ đạo gì, để nông dân sớm nhận được tiền, tái đàn và xử lý nghiêm các cán bộ gian dối trong phòng, chống dịch bệnh?

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 25

Nông dân Quách Thanh Sử, ấp 2, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau hỏi:

Tôi hiện đang nuôi trồng thủy sản; trồng cây ăn quả và rau màu, lợi nhuận trên 930 triệu đồng mỗi năm. Trang trại của tôi tạo việc làm cho 3 lao động thường xuyên. Tuy nhiên, những người nuôi tôm như chúng tôi vẫn rất khó khăn khi chưa được nhà nước giải quyết sớm 3 khâu, đó là: Quy hoạch, giống và thức ăn.

Hiện giá cả vật tư đầu vào cho nuôi tôm cũng rất cao, từ nguồn giống đến thức ăn đều phụ thuộc và nhập khẩu từ nước ngoài; trong khi đó, mục tiêu của chúng ta là đến năm 2025, sẽ xuất khẩu được 10 tỷ USD. Ngay các doanh nghiệp trong nước cũng rất ít chia sẻ lợi nhuận với người nuôi tôm.

Xin kiến nghị Thủ tướng có chỉ đạo giúp bà con nông dân về vấn đề này?.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 27

Nông dân Phan Văn Thế, ấp 3, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đặt câu hỏi:

Tôi là một trong những nông dân liên kết với doanh nghiệp sản xuất vú sữa tím theo tiêu chuẩn để xuất khẩu đi Mỹ. Hiện nay, những mô hình liên kết sản xuất hiệu quả chưa nhiều, nông dân tiêu thụ sản phẩm phụ thuộc vào thương lái, qua các kênh chợ truyền thống.

Xin hỏi Thủ tướng, chủ đề của hội nghị hôm nay là tháo gỡ, vướng mắc trong liên kết 6 nhà; nhưng thực tế thời gian qua, các nhà đã liên kết với nhau thế nào, như nông dân chúng tôi, việc liên kết với các nhà còn khó lắm, nhất là với doanh nghiệp, nhà phân phối.

Tôi cũng muốn hỏi, đại diện các doanh nghiệp có mặt ngày hôm nay, chia sẻ cho bà con nông dân chúng tôi làm thế nào để có thể tham gia liên kết bền vững, hiệu quả giữa nông dân với doanh nghiệp?

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 29

Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước trả lời của ông Nguyễn Trí Công về chính sách tín dụng hỗ trợ nông dân thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi: 

Dịch tả lợn châu phi gây thiệt hại lớn, làm mất cân đối cung cầu. Từ đó, các địa phương đã triển khai hỗ trợ người dân từ ngân sách. Thời gian qua, chính sách của Chính phủ đã có nhiều khoản tín dụng, khoanh nợ, giãn nợ người dân không có khả năng trả nợ, nếu sự việc xảy ra với quy mô lớn thì có thể tính đến việc xoá nợ.

Về phía ngân hàng, chúng tôi chỉ đạo tất cả các chi nhánh khoanh nợ, kéo dài các khoản nợ tạo điều kiện cho người dân, trong đó có người dân bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn Châu phi có điều kiện tái đàn, khôi phục sản xuất.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn tiếp tục trả lời câu hỏi về tình hình dịch tả lợn Châu Phi:

Chăn nuôi chiếm vai trò quan trọng trong nền nông nghiệp, chiếm 10% GDP. Thời gian qua chúng ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, dịch bệnh, mới đây nhất là DTLCP.

Cùng với dịch bệnh này có thể nói nền sản xuất nông nghiệp của chúng ta với mấy chục triệu hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nhưng đã có nhiều cố gắng, tạo được nhiều chuyển biến tích cực, chuyển mạnh sang chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh; thực hiện cơ cấu lại vùng chăn nuôi theo hướng chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi quy mô lớn, theo chuỗi; cơ cấu lại đối tượng vật nuôi, xác định rõ thứ tự ưu tiên về loại sản phẩm chính từ chăn nuôi lợn, gà, bò thịt, bò sữa.

Theo đó, Chính phủ giao Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) xây dựng kế hoạch tổng thể và kịch bản phòng, chống bệnh dịch với nhiều tình huống khác nhau; các cấp địa phương từ tỉnh đến huyện, xã, thôn, doanh nghiệp chăn nuôi và hộ gia đình phải có kế hoạch phòng chống dịch phù hợp với tình hình cụ thể và từng giai đoạn.Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 về cơ chế, chính sách hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Cụ thể: Hỗ trợ 25.000 đồng/kg lợn thịt (khoảng 70% giá thành sản xuất); hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn giống; 500.000 đồng/con lợn giống cụ kỵ, ông bà. Hiện tại, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển ngành chăn nuôi giai đoạn 2010-2020 và nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển cho giai đoạn 2021-2030.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 32

Ông Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trả lời câu hỏi của nông dân về liên kết sản xuất: 

Từ năm 2017 đến nay, Thủ tướng có 6 văn bản chỉ đạo hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Trong năm 2019, cả nước đã có 2.500 hợp tác xã được thành lập mới.Chúng tôi đồng tình với bà con, con đường tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam phải đổi mới theo mô hình chuỗi giá trị, với vai trò của mình, chúng tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ tư vấn thành lập hợp tác xã ở địa bàn nông thôn, đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ điều hành, cán bộ kiểm soát, marketing,…

Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành quy định quỹ hỗ trợ hợp tác xã. Chúng tôi cũng đang triển khai trương tình xây dựng chuỗi ở từng địa phương và sẽ báo cáo với Thủ tướng vào thời gian tới. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều hoạt động về xúc tiến thương mại, luôn đồng hành và làm tốt nhiệm vụ mà Thủ tướng giao.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 34

Nông dân Nguyễn Hữu Hà, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên đặt câu hỏi với Thủ tướng:

Tôi đang có mô hình trồng chanh, cam, tổng thu nhập 13,5 tỉ/năm, lợi nhuận: 5 tỷ/năm. Thực tế tôi thấy phong trào sản xuất nông nghiệp 4.0 đang rất phát triển và được nông dân rất hưởng ứng. 

Tuy nhiên, làm nông nghiệp 4.0 đòi hỏi vốn phải lớn, nhưng dòng vốn đổ vào nông nghiệp còn rất thấp. Các chính sách tín dụng trong nông nghiệp ban hành nhiều nhưng nông dân làm nông nghiệp 4.0 vẫn khó tiếp cận được, nông dân làm nông nghiệp 4.0 luôn đói vốn.

Tôi được biết, hiện nay Chính phủ đã có Nghị định 116 thay thế Nghị định 55 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; song nông dân vẫn khó khăn trong tiếp cận vốn vay do quy định thủ tục còn phức tạp.

Vậy Chính phủ có giải pháp hỗ trợ cho người nông dân, đặc biệt là nông dân làm nông nghiệp 4.0 về nguồn vốn?

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 36

Nông dân Nguyễn Ngọc Đãi, khu phố 8, phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận hỏi:

Chúng tôi còn nhớ, tại hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 4/2018, vấn đề “tín dụng đen” ở nông thôn đã được nêu lên và sau đó Thủ tướng đã có chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại phải có giải pháp để tháo gỡ vốn vay phục vụ sản xuất cho nông dân và đã có nhiều kết quả tốt.

Cá nhân tôi nhận thấy, trong năm nay, vấn đề “tín dụng đen” đã có nhiều chuyển biến tích cực chẳng hạn như ở quê tôi và nhiều địa phương, nhiều băng nhóm, tổ chức cho vay nặng lãi theo kiểu xã hội đen đã bị triệt phá, khiến những người nông dân như chúng tôi rất yên tâm, phấn khởi.

Vậy xin Thủ tướng và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết những bài học thành công của chủ trương chống tín dụng đen như thế nào. Đồng thời, có thể cho biết  chủ trương, kế hoạch của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước để triệt tiêu tận gốc vấn nạn tín dụng đen ở nông thôn?

Vấn đề thứ hai, Nhà nước đã cấm khai thác, đánh bắt thủy sản kiểu hủy diệt từ lâu nhưng một số ngư dân ở Bình Thuận, Ninh Thuận vẫn sử dụng chất nổ để khai thác thủy sản kiểu tận diệt. Xin hỏi Thủ tướng có biện pháp gì để chấm dứt tình trạng này?

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 38

Nông dân Trịnh Văn Tiến, người nuôi dê cùng một số con đặc sản ở Tam Điệp, Ninh Bình hỏi:

Hiện Quỹ hỗ trợ nông dân đang hoạt động rất hiệu quả; việc vay vốn qua đây rất thuận lợi, song khổ nỗi nguồn vốn mà nông dân được vay còn thấp, mỗi hộ chỉ được vay không quá hạn mức 50 triệu đồngs do Quỹ có hạn.

Vậy Chính phủ có kế hoạch như thế nào để bổ sung, cấp vốn thêm cho Quỹ hỗ trợ nông dân phục vụ sản xuất nông nghiệp, tháo gỡ khó khăn về vốn cho nông dân chúng tôi?

Bên cạnh đó, nhiều chính sách doanh nghiệp đầu tư cho nông nghiệp, phát triển theo chuỗi, những hợp tác xã như chúng tôi khó tiếp cận. Xin Thủ tướng cho biết, khắc phục tình trạng này như thế nào?

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

 Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời câu hỏi của nông dân Nguyễn Hữu Hà:

Cuối năm 2016, Thủ tướng giao cho ngành ngân hàng gói khoảng 50.000 tỷ đồng để tập trung cho vay tín dụng công nghệ cao. Trước chỉ đạo của Thủ tướng, chúng tôi đã nhận thức đây là vấn đề cực kỳ quan trọng trong sản xuất nông nghiệp.

Ngày 7/3/2017, Chính phủ đã có nghị định để chỉ đạo, sau đó ngành ngân hàng có văn bản triển khai chủ trương này. Xác định ây là vấn đề rất lớn, chính vì thế chúng tôi cam kết là có 100.000 tỷ đồng cho vay tín dụng công nghệ cao theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Đây là gói tín dụng lớn nhất từ trước đến nay, sau đó có 8 ngân hàng thương mại sẵn sàng cho vay gói này. Gói này trước hết là lãi suất giảm so với lãi suất cho vay thông thường, kể cả ngắn và trung, dài hạn, từ 1-1,5%. Sau đó Bộ NNPTNT đã có văn bản quy định như thế nào là dự án, chương trình ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo đúng đối tượng ưu đãi.

Đến nay, với chính sách ưu đãi như vậy đã có doanh số 53.000 tỷ đồng, dư nợ 38.000 tỷ đồng cho 17.000 khách hàng vay vốn liên quan ứng dụng công nghệ cao; trong đó tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 90%.

Hiện nay riêng lĩnh vực tín dụng ngân hàng hiện nay tổng dư nợ của cả nước là khoảng 8 triệu tỷ đồng, riêng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là 2 triệu tỷ đồng. Như vậy lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được ưu tiên tập trung vốn tín dụng một cách tích cực và nhanh hơn các lĩnh vực khác.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

Phó Thống đốc Đào Minh Tú tiếp tục trả lời câu hỏi của nông dân Nguyễn Ngọc Đãi về nạn tín dụng đen:

Xuất phát từ hội nghị đối thoại trước ở Hải Dương, ngay từ đầu năm Bộ Công an đã tổ chức hội nghị triển khai phòng chống tín dụng đen để giúp bà con nhận diện thực chất nhận diện tín dụng đen là như thế nào, một cách cụ thể.

Sau đó, một số ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng NN&PTNT đã có gói vay 5 nghìn tỷ tập trung cho vay tiêu dùng. Chúng ta nhận thức đơn giản, nếu như tín dụng đen có địa bàn hoạt động được khi mà tín dụng chính thức của chúng chưa làm tốt. Chính vì thế, khi người dân được tiếp cận tín dụng chính thức một cách dễ dàng, thuận lợi thì sẽ hạn chế được tín dụng đen.

Đến nay, đã triển khai cho vay được khoảng 3 nghìn tỷ đồng cho rất nhiều hộ. Ngoài ra, Chính phủ cũng đang triển khai thí điểm chương trình tín dụng của NHCSXH cho đồng bào nghèo ở vùng sâu vùng xa cho vay người nghèo và cho vay tiêu dùng với lãi suất hợp lý.

Sắp tới Chính phủ có Nghị định riêng về vấn đề tín dụng. Chúng tôi cũng sẽ rà soát, củng cố lại hệ thông cho vay tiêu dùng trong toàn ngành, đảm bảo lãi suất hợp lí và hạn chế được tín dụng đen.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính trả lời câu hỏi của nông dân Trịnh Văn Tiến: 

Về bố trí ngân sách cho các địa phương, thời gian qua đã bố trí rất nhiều kinh phí cho các chương trình nông thôn thông qua nhiều đề án, chương trình của các bộ, ngành.

Trong thời gian tới đây, chúng tôi sẽ thực hiện chính sách mới, tính toán phân bổ định mức ngân sách, trong đó ưu tiên thực hiện chính sách nông thôn, các dự án liên vùng, các chương tình trọng tâm.

Về vấn đề bố trí cho quỹ ngoài ngân sách, thời gian qua có rất nhiều quỹ, chúng tôi tới đây sẽ rà soát, kiểm tra để đảm bảo các quỹ tài chính ngoài ngân sách minh bạch, rõ ràng. Do nhiều quỹ hoạt động chủ yếu lấy từ ngân sách, huy động được không nhiều nên mức độ hỗ trợ có hạn chế. Còn các quỹ ngoài ngân sách nếu hoạt động có hiệu quả sẽ được xem xét bổ sung vốn điều lệ.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 43

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam trả lời câu hỏi của nông dân Nguyễn Ngọc Đãi về tín dụng đen và đánh bắt thủy sản kiểu hủy diệt:

Ngay từ đầu năm, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công an kiểm soát chặt, xử lý nghiêm nạn tín dụng đen là nhiệm vụ trọng tâm, chúng tôi đã vào cuộc quyết liệt, khởi tố nhiều vụ án, đã có nhiều địa phương làm tốt việc này như Thanh Hóa, Đăk Nông, Gia Lai, Cần Thơ...

Theo tôi, để giải quyết dứt điểm nạn tín dụng đen, cần có sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, các bộ ngành và địa phương. 

Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp của quần chúng nhân dân trong đấu tranh tố giác tội phạm.

Đối với việc đánh bắt thủy sản kiểu hủy diệt, như đánh bằng chất nổ, đây là vấn đề nhức nhối, không chỉ trong nước mà còn trong quan hệ quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, phối hợp với ngành chức năng giải quyết triệt để.

Ngoài ra, chúng tôi cũng kiên quyết đấu tranh với nạn làm phân bón giả, xăng giả, thời gian qua đã có một vụ làm xăng giả bị khởi tố.

Chúng tôi rất mong sự phối hợp của nông dân trong việc đấu tranh, tố giác tội phạm.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

Tôi là Dương Văn Tạo, ấp Chòm Chuối, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, nông dân sản xuất lúa, làm trang trại đặt câu hỏi:

Thưa Thủ tướng, tình trạng biến đổi khí hậu ở ĐBSCL hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp và biểu hiện rõ nét đặc biệt là xâm nhập mặn ngày càng gia tăng, nguồn nước ngày càng cạn kiệt, lũ về muộn.

Tôi được biết cách  đây 2 năm, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị về biến đổi khí hậu ĐBSCL và nêu rõ quan điểm chỉ đạo về phát triển ĐBSCL bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xin hỏi Thủ tướng, Chính phủ sẽ dành nguồn lực như thế nào để phát triển cho toàn vùng?

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 46

Nông dân Lý Văn Bon (Bảy Bon), ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ hỏi:

Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền, ngành chức năng, vài năm trở lại đây, người dân Cồn Sơn- TP Cần Thơ  chúng tôi đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, từ đó cải thiện thu nhập. Tuy nhiên, vấn đề sạt lở đang ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Cồn Sơn. Mỗi năm, Cồn Sơn mất đi một diện tích đất đáng kể do sạt lở.

Đây cũng là vấn đề nhiều địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long gặp phải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. Theo thông tin chúng tôi nắm được, toàn vùng có 564 điểm sạt lở, với chiều dài trên 800km.

Tôi cũng được biết, một trong những nguyên nhân xảy ra sạt lở xảy ra nhiều năm trên sông Tiền, sông Hậu, chính là do chính quyền địa phương cho khai thác cát. Vấn đề cần giải quyết ngay là cấm khai thác cát ở nhiều địa phương, những địa phương cho khai thác thì quy định càng khắt khe càng tốt, không cho doanh nghiệp khai thác bừa bãi như thời gian qua.

Rất mong, tại hội nghị này, Thủ tướng có chỉ đạo các địa phương lập lại trật tự trong khai thác cát ở đây.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 48

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời câu hỏi về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long:

ĐBSCL là vùng đất mới được hình thành nên nền đất yếu, xa trung tâm lớn như TP.HCM, chi phí đầu tư cao, thu hút đầu tư ít từ nước ngoài mặc dù nơi này chiếm vị trí quan trọng trong xuất khẩu nông nghiệp, đóng góp rất nhiềucho nền kinh tế cả nước.

Vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới là cần quy hoạch lại ĐBSCL, tổ chức lại không gian hợp lý đảm bảo phát triển nhanh, bền vững,thích ứng biến đổi khí hậu, nếu không quy hoạch lại trong quá trình phát triển sẽ bị cạnh tranh, mâu thuẫn,…

Dự kiến quý 4 năm 2020, chúng tôi sẽ trình Chính phủ để có quy hoạch tốt nhất này cho ĐBSCL. Ngoài ra, ĐBSCL cần phải có liên kết vùng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ trình thủ tướng cơ chế điều phối liền kết vùng này. Tuy nhiên, ngoài sự chỉ đạo của Thủ tướng, các địa phương sẽ phải tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện chặt chẽ.

Về nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông để sản xuất, thời gian tới, chúng tôi sẽ đầu tư thêm trong giai đoạn tới 2 tỷ đô (tương đương 45.000 tỷ đồng), trong đó, giai đoạn 2021- 2025 sẽ đầu tư 1 tỷ đô la. Số tiền trên dùng để đầu tư giao thông, hồ chứa nước ngọt phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt đảm bảo an ninh nguồn nước. Về sạt lở, chúng tôi sẽ tập trung rà soát lại toàn bộ, xác định rõ các điểm sạt lở nghiêm trọng cấp bách cần giải quyết sau đó sẽ trình Thủ tướng phương án sử dụng ngân sách dự phòng năm 2019 để làm sao giải quyết ngay thiệt hại cho người dân.

Cũng về vấn đề sạt lở này, ngoài phía Trung ương, chính quyền địa phương, người dân phải có sự giám sát chặt, có biện pháp hạn chế tình trạng này xảy ra. Về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các địa phương phải có sự hỗ trợ, không trông chờ vào ngân sách của Trung ương.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

Thứ trưởng  Lê Công Thành - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của nông dân về vấn đề đất đai:

Đảng, Chính phủ hết sức quan tâm vấn đề đất đai trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở nước ta còn manh mún, quy mô nhỏ lẻ còn rất phổ biến. Số liệu thống kê cụ thể cho thấy số hộ sử dụng dưới 0,2ha đất nông nghiệp chiếm khoảng 36%, số hộ sử dụng từ 5ha trở lên chỉ chiếm có 2%. Để tiến lên sản xuất lớn theo công nghệ cao, thì nhu cầu đất đai là vấn đề cấp bách hiện nay.

Pháp luật hiện nay về đất đai đã quy định hạn mức tương đối lớn. Trong sự chỉ đạo của Chính phủ thì Bộ TNMT hiện nay đang xây dựng dự thảo về quy định về tập trung, tích tụ đất đai trong sản xuất nông nghiệp, giải quyết khó khăn vướng mắc cho bà con nông dân. Dự kiến sẽ trình Chính phủ trong tháng 12 năm 2019.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img

Bộ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể trả lời câu hỏi của nông dân Dương Văn Tạo, Lý Văn Bon,.. về phát triển giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long:

Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo tập trung hoàn thiện tuyến cao tốc từ Trung Lương - Mỹ Thuận đi ngang tỉnh Tiền Giang. Vừa qua Chính phủ đã bố trí 2.186 tỷ, phần tiền này đang được UBND tỉnh Tiền Giang và các nhà đầu tư tiến hành giải ngân. Các nhà tín dụng cũng cam kết hỗ trợ 7.000 tỷ, dự kiến tuyến đường này sẽ được làm suốt trong thời gian Tết Nguyên Đán.

Cuối năm 2020, từ Trung Lương - Mỹ Thuận chúng ta có thể đi xe trên đường đá, trên một số đoạn nhựa. Các đoạn khác chúng tôi cũng đang tập trung triển khai, nếu hoàn thành thì tuyến Quốc lộ 1 đi qua Tiền Giang sẽ giảm áp lực rất nhiều vì có cao tốc mới.

Chúng tôi nghĩ ĐBSCL cần có một cảng lớn để có thể xuất nhập hàng hóa, nếu đi qua TP.HCM, qua các cảng nhỏ thì chi phí rất cao.Chúng tôi đã trình Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng giao Bộ GTVT tiếp thu, có chủ trương xây dựng thêm hệ thống cảng biển. Tập đoàn SunGroup cũng đã có cam kết sẽ hỗ trợ. Nếu có cảng này thì hàng hóa của chúng ta, nhất là khu vực ĐBSCL sẽ giảm được chi phí vận tải rất lớn, tạo ra sức cạnh tranh cho hàng hóa khu vực ĐBSCL.

Về đường bộ, Bộ GTVT có 2 chủ trương. Đa số đường bộ hiện nay của chúng ta đang láng nhựa, trong nhiệm kỳ tới chúng tôi dự kiến trình Chính phủ nâng cấp 1.000 km bằng bằng thảm nhựa, vận chuyển hàng hóa sẽ tốt hơn rất nhiều.

Thứ hai một số đường cao tốc cần phải hoàn thành. Riêng đối với hệ thống đường bộ cao tốc, ưu tiên đầu tư các tuyến như: tuyến N2 kết nối từ Long An đến Kiên Giang, tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Trung Lương đến Cà Mau, tuyến cao tốc trục ngang đoạn Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, đoạn An Hữu – Cao Lãnh, đoạn Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu.

Trước mắt, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuyến cao tốc đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ thông tuyến trong năm 2020, hoàn thành trước 30/4/2021; tuyến cao tốc đoạn Mỹ Thuận – Cần Thơ đang được Bộ GTVT tích cực triển khai, phấn đấu hoàn thành năm 2022.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img

Thủ tướng Chính phủ trực tiếp trả lời câu hỏi về vấn đề phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long:

Sau khi có Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ, Chính phủ đã có Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13/4/2019 về ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết.

Triển khai thực hiện Nghị quyết thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo ngành NNPTNT đã chủ động vào cuộc quyết liệt, ưu tiên tập trung tổ chức triển khai 4 lĩnh vực then chốt, đó là: Xây dựng Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSCL; phát triển thủy lợi vùng ĐBSCL; phòng, chống xói lở bờ sông, bờ biển, phòng chống thiên tai; nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu của vùng.
Mục tiêu đến năm 2020, ĐBSCL sẽ thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước; có trình độ tổ chức sản xuất tiên tiến; thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân cả nước, sinh kế của người dân được đảm bảo; mạng lưới kết nối hạ tầng, kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn hiện đại.

Quan điểm của Đảng, Chính phủ đối với phát triển ĐBSCL là kiến tạo, phát triển bền vững, thịnh vượng trên cơ sở thích ứng, phát huy tiềm năng, thế mạnh, biến khó khăn thành thách thức thành cơ hội.

Chính vì vậy phải thay đổi tư duy phát triển, chuyển từ tư duy nông nghiệp thuần túy sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thị trường; chuyển từ phát triển theo số lượng sang chất lượng; xây dựng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp xanh gắn với xây dựng chuỗi giá trị cao.Bên cạnh đó, phát triển tuân thủ quy luật tự nhiên trên tinh thần thuận thiên; xây dựng kịch bản, giải pháp ứng phó hiệu quả với thiên tai, bão lũ, hạn hán và xâm nhập mặn, các tình huống bất lợi.

Chủ trương phát triển ĐBSCL là lấy con nguời làm trung tâm, giảm khoảng cách giàu - nghèo; chú trọng chất lượng hơn số lượng. Xác định biến đổi khí hậu, nước biến dâng là xu thế tất yếu, phải thích nghi, biến thách thức thành thời cơ.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

Nông dân Lý Thị Nga, ở tổ Xuân Đại, TT Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, Cao Bằng nêu câu hỏi với Thủ tướng:

Thứ nhất, hiện nay có không ít con em nông dân ở vùng sâu, vùng xa muốn được học nghề nhưng gặp nhiều khó khăn do không có địa điểm học nghề tại địa phương, học xa phải ở trọ. Vậy Chính phủ có kế hoạch gì, chính sách gì để đưa việc dạy nghề về tận địa phương cho các cháu được đi học nghề nhiều hơn không?

Thứ hai, nhiều họ hàng tôi đã lên thành phố làm lao động tư do, kiếm thêm đồng ra đồng vào nuôi các cháu ăn học. Nhưng lao động di cư lên thành phố sống khổ lắm, điều kiện sống chật chội, đi làm nhiều rủi ro, tai nạn nghề nghiệp, các cháu lên học hành cũng khó khăn tìm trường, điện nước thì giá cao.

Xin hỏi Thủ tướng thời gian tới, Chính phủ có chính sách gì để hỗ trợ cho lao  động di cư từ nông thôn ra thành thị không?.

Hiện cũng có tình trạng nhiều công ty xuất khẩu lao động, đường dây môi giới xuất khẩu về tận các vùng nông thôn để lừa đảo, thu tiền của người dân đi lao động chui, mà sự việc 39 người bị thiệt mạng tại Anh vừa qua là một vụ việc rất đau lòng. Chúng tôi rất mong Thủ tướng chỉ đạo ngay các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, triệt phá các đường dây lừa đảo này?.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2
Về câu hỏi của nông dân Lý Thị Nga về việc nhiều nông dân bị lừa đảo đi xuất khẩu lao động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ chỉ đạo Bộ Công an xử lý nghiêm những đối tượng sai phạm, không để nông dân bị cuốn vào vòng xoáy lừa đảo của những đối tượng này.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img

Nông dân Lê Văn Kháng ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng nêu câu hỏi:

Tôi xin được hỏi Thủ tướng, Chính phủ đánh giá, tổng kết như thế nào về Nghị định 67 hỗ trợ đóng tàu cho ngư dân ra khơi; Chính phủ đã, đang và sẽ giải quyết như thế nào về tình trạng nợ xấu, tàu ra khơi không hiệu quả, không cải hoán được tàu, không chuyển nhượng được tàu của ngư dân hiện nay; giải pháp khắc phục “thẻ vàng”, hỗ trợ, cung cấp thêm thiết bị cho tàu cá của ngư dân đánh bắt xa bờ?

Ngay như tại Bình Định, hiện nhiều ngư dân đóng tàu vỏ thép theo Nghị định 67 không thể ra khơi do công ty bảo hiểm Pjico từ chối bán bảo hiểm. Ngư dân đang mong ngóng từng ngày, họ ra khơi không chỉ khai thác hải sản, mà còn bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Rất mong Thủ tướng chỉ đạo ngay công ty bảo hiểm Pjico phối hợp với các bên để bán bảo hiểm cho ngư dân?

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img

Nông dân Phạm Ngọc Thành (Quảng Nam) đặt câu hỏi:

Hiên, vấn đề tham nhũng vặt, nhũng nhiễu của các cán bộ cơ sở gây bức xúc cho nông dân. Xin Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo như thế nào về vấn đề này. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát vấn đề này ra sao?

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img

Nông dân Nguyễn Văn Công, ở Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định đặt câu hỏi:

Kính thưa Thủ tướng!  

Hiện tôi đang có trang trại chăn nuôi tổng hợp VAC với 50.000 con gà, doanh thu năm 2018 đạt 20 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 20 lao động địa phương.

Nam Định là 1 trong 2 tỉnh đạt tiêu chí Nông thôn mới cao nhất cả nước, việc thực hiện tiêu chí môi trường tỉnh thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, tình trạng ô nhiễm môi trường trong nông nghiệp, nông thôn ngày càng gia tăng, người nông dân chúng tôi đã và đang phải chịu nhiều ảnh hưởng lớn từ ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt là tình trạng các công ty, trang trại chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn xả trộm chất thải còn phổ biến, mà chưa có chế tài xử lý mạnh mẽ. Nhiều nơi, mỗi xã bây giờ đều có một bãi rác, mà không có công nghệ xử lý hiện đại, nên rất ô nhiễm.

Rất mong Chính phủ có chế tài mạnh mẽ để xử phạt hành vi đổ trộm chất thải ra môi trường và hỗ trợ các địa phương thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn nông thôn?

Hiện nay, nhiều nông dân đang gặp khó trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tích tụ sản xuất lớn, xin hỏi Chính phủ, tỉnh Nam Định giải quyết vấn đề này như thế nào?

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành trả lời câu hỏi của nông dân Nguyễn Văn Công: 

Thời gian qua, chính sách chuyển đổi đất lúa rất được Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm. Vấn đề bà con đặt câu hỏi ở đây, chúng tôi đang nỗ lực thực hiện các giải pháp tạo điều kiện chuyển đổi cây lúa sang cây trồng khác sao mang hiệu quả kinh tế cao hơn.

Về rác thải nông thôn là vấn đề rất nóng, cả nước hiện có lượng rác thải nông thôn rất lớn đưa ra hằng ngày nhưng tỷ lệ thu gom chỉ được 60% và chủ yếu là chôn lấp.

Về vấn đề này, tới đây không thể xử lý theo mô hình 1 xã 1 lò đốt rác nữa vì lò đốt này không đủ khả năng, quy mô để xứ lý. Bộ TNMT đang xây dựng kế hoạch xử lý theo cách liên xã, cấp huyện, sử dụng công nghệ cao để xử lý chất thải, theo đó khuyến khích xã hội hoá và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia.

Một phần hết sức quan trọng nữa là là công tác truyền thông sao cho tốt, để người dân chủ động làm khâu phân loại rác từ nguồn.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh trả lời câu hỏi của nông dân Lý Thị Nga về xuất khẩu lao động:

Hiện nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã cấp phép cho nhiều lao động có hợp đồng ở nước ngoài, trong đó chủ yếu là các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc... với 130.000 người làm việc ở nước ngoài.

Hiện nay, các DN xuất khẩu lao động chấp hành tương đối tốt quy định của pháp luật. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số tổ chức, cá nhân lợi dụng tâm lý của người dân muốn làm sao đi thật nhanh, thiếu thông tin để lừa đảo.

Để tránh lừa đảo, người dân có thể tham khảo thông tin chính xác trên website của Bộ LĐTBXH. Tránh mất số tiền lớn mà vẫn không được lao động một cách hợp pháp.

Nhằm tháo gỡ các khó khăn hiện nay về chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là vùng ĐBSCL, Chính phủ đã giao Bộ LĐTBXH phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng “Đề án chuyển đổi nghề và đào tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn ĐBSCL giai đoạn 2021-2030” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2020.

Theo đó, tập trung đào tạo chuyển đổi nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động nông nghiệp cho các tỉnh vùng ĐBSCL. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ thu hút cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trả lời câu hỏi về phát triển đời sống văn hóa, tinh thần của nông dân:

Thời gian qua, các tỉnh, thành cả nước đã tích cực xây dựng hệ thống thư viện, nhà văn hoá xã, thôn để bà con nông dân có nơi sinh hoạt, giao lưu văn hóa văn nghệ. Nước ta cũng có nhiều đơn vị nghệ thuật đáp ứng tốt nhu cầu thưởng thức của người dân.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tham mưu Chính phủ có cơ chế sao cho ưu tiên phát triển thiết chế văn hoá được tốt hơn. Riêng các địa phương phải bố trí nhân lực, kinh phí sao cho khai thác hợp lý, hiệu quả.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img

Bí thư Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trả lời câu hỏi của nông dân Phạm Ngọc Thành: 

Tôi đánh giá cao hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ đối với đại diện nông dân cả nước tại TP.Cần Thơ. Đây là sáng kiến của Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Thành ủy Cần Thơ.

Vấn đề quan trọng nhất là chúng ta đánh giá được lợi thế của ĐBSCL trong sản xuất nông nghiệp. ĐBSCL đống góp 95% sản lượng lúa xuất khẩu, khoảng 70% sản lượng thủy sản xuất khẩu và hơn 64% lượng trái cây xuất khẩu. ĐBSCL có nhiều lợi thế chính vì vậy Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị này, trên cơ sở đó tiếp tục thực hiện Nghị quyết 120, giúp ĐBSCL phát triển, thích ứng biến đổi khí hậu.

Tôi đánh giá cao sự quan tâm của Thủ tướng và các bộ ngành đối với ĐBSCL. Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Chính phủ đã có Nghị quyết liên tịch về đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Qua hội nghị này tôi cũng đề nghị, làm sao xây dựng được thương hiệu nông sản chủ lực cho cả nước nói chung và ĐBSCL nói riêng để xuất khẩu. Một tin rất mừng là gạo ST25 đã đạt giải gạo ngon nhất thế giới. Như vậy, chúng ta phải nghiên cứu nhân giống lúa này như thế nào để tiếp tục phát triển, xây dựng thương hiệu cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, phải công bố rộng rãi, thông tin về thị trường nông sản như giá, sản lượng, dự báo và định hướng thị trường trong tương lai.

Thực hiện các giải pháp kiểm soát chặt chẽ, nâng cao chất lượng giống cây, con; ứng dụng kỹ thuật của một số nước để về sản xuất từng vùng miền cho phù hợp.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

Tôi cũng đề nghị Chính phủ và các bộ ngành rà soát, đánh giá tổng thể toàn diện, sâu sắc tất cả chính sách cho nông dân, nông thôn hiện nay. Trả lời câu hỏi của nông dân, báo với đại biểu là mặt trận có rất nhiều chương trình giám sát, giám sát chỉ số hài lòng của người dân; giám sát cải cách hành chính; giám sát nâng cao nâng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư đối với ngành thuế và hải quan.

Chúng tôi quan tâm phối hợp với Bộ Nội vụ giảm sát thực thi công vụ của cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu ở các cấp hiện nay; phải làm sao công khai minh bạch các thủ tục hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và tổ chức đến cơ quan hành chính. Vấn đề này tôi cho rằng tăng cường hơn nữa về công nghệ để giám sát qua hệ thống camera, một cửa, trung tâm hành chính công. Làm sao để chấn chính vòi vĩnh, sách nhiễu ở địa phương.

Tới đây Mặt trận sẽ nâng cao hơn nữa các chương trình giám sát về cải cách hành chính, hạn chế tối đa nhũng nhiễu, tham nhũng vặt. Đây là vấn đề nhức nhối hiện nay. Tôi muốn báo với nông dân là luật phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm đặc biệt, không có vùng cấm.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

Ông Trần Quốc Trung - Bí thư Thành uỷ Cần Thơ chia sẻ về những câu hỏi của nông dân Cần Thơ trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn:

Tôi rất vinh dự khi được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chọn TP.Cần Thơ để tổ chức hội nghị "Thủ tướng đối thoại với nông dân". Tại đây, tôi thấy rất nhiều nông dân tâm huyết đã nói lên những vấn đề khó khăn, vướng mắc đã gặp phải và được các ngành, ngành có liên quan trả lời thoả đáng.

Về nông nghiệp, nông thôn, thời gian qua, tình trạng được mùa, mất giá diễn ra thường xuyên nhưng vấn đê ngày càng diễn ra với mức độ thấp hơn, đời sống người dân đã dần được cải thiện, thu nhập tăng lên. Thời gian tới, tôi hy vọng, các bộ, ngành cần có những tham mưu cho Chính phủ có những chính sách, chương trình giải quyết những vấn đề mà nông dân đặt ra hôm nay.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận hội nghị đối thoại:

Từ sáng đến giờ, tôi và đại diện lãnh đạo các bộ ngành đã nhận được rất nhiều câu hỏi của nông dân về những vấn đề thời sự của lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, về những vướng mắc trong quá trình sản xuất của nông dân. Trong quá trình thảo luận chúng tôi cũng đã đối thoại trực tiếp để làm rõ các vấn đề.

Trước hết tôi thay mặt Chính phủ đánh giá cao tâm huyết, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của nông dân nước ta. Đây là điều rất quan trọng đối với một giai cấp, một dân tộc, nếu không có khát vọng, chúng ta không thể thành công.

Các đồng chí nên nhớ rằng, ở mảnh đất này có vận động viên (VĐV) Ánh Viên đã đạt 6 HCV tại Seagame, nhưng vẫn tiếc nuối khi không vượt qua được kỷ lục mà mình đã đạt được, dù chỉ thiếu 2 giây. Khát vọng của một VĐV nữ như thế rất quý đối với nhân dân, vùng đất.

Tôi đã nhận được bức thư của GS Võ Tòng Xuân về những mong mỏi về việc phát triển vùng đất này, tôi rất cảm ơn GS đã tâm huyết, đấu tranh cho nông dân. Tôi đánh giá cao Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với TP.Cần Thơ, các cơ quan có liên quan, Báo Nông thôn Ngày nay để tổ chức hội nghị này, rất có ý nghĩa, phong phú, nghiêm túc, có nhiều nội dung tốt.

Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ tiếp thu, giao cho Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân Việt Nam tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của nông dân để sau giao các bộ, ngành tiếp tục thực hiện.

Trước hết chúng ta đều biết nông nghiệp Việt Nam và nông nghiệp ĐBSCL đều đạt được những thành công quan trọng. Nói về ĐBSCL chúng ta xuất khẩu lớn như thế, và chúng ta đã đảm bảo được một mức lợi nhuận cho người dân. Tuy vậy, tại hội nghị này còn nhiều vấn đề bất cập, tồn tại trong sản xuất nông nghiệp đã được nêu ra.

Qua hội nghị hôm nay, tôi rất cảm ơn những vấn đề bà con nông dân quan tâm, đặt ra. Mục tiêu của hội nghị đối thoại này là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, liên kết 6 nhà, tạo chuỗi giá trị nông sản. Chúng ta đã trả lời được một cách cơ bản những vướng mắc. Liên kết 6 nhà còn nhiều bất cập, trở ngại. Đặc biệt vấn đề môi trường, dịch bệnh, tích tụ đất đai là vấn đề bà con rất quan tâm.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

 Về thị trường, các bộ ngành cần có dự báo, đặc biệt phải có cơ chế hỗ trợ đối với những sản phẩm nông nghiệp chủ lực liên quan đến công tác quy hoạch, thị trường, yếu tố đầu vào như vốn, vật tư nông nghiệp. Những cảnh báo về dịch bệnh, môi trường ở nông thôn là vấn đề rất lớn.

Sắp tới đây hội nghị về vấn đề môi trường ở nước ta, trong đó vấn đề về xử lý chất thải rắn, nhất là rác ở nông thôn, cần có thông điệp rõ ràng hơn. Cần cung cấp đầy đủ hơn những thông tin liên quan đến thị trường, tiêu chuẩn cần thiết để xuất khẩu.

Bà con cũng nêu cần giảm diện tích đất trồng lúa theo quy hoạch. Năm nay chúng ta đã giảm 500.000ha đất trồng lúa, và chúng ta giảm diện tích để chuyển sang các loại cây trồng, vật nuôi khác. Cần tiếp tục rà soát các loại thủ tục liên quan đến hỗ trợ của người nông dân, như thủ tục vay vốn, là vấn đề cần được quan tâm.

Khởi nghiệp cho nông dân là một vấn đề rất lớn. Chính vì vậy, Thủ tướng yêu cầu sau hội nghị này các bộ ngành, địa phương phải có chính sách thuận lợi, tạo điều kiện cho bà con nông dân khởi nghiệp.

Các địa phương, nhất là ngành nông nghiệp hướng dẫn nông dân sản xuất theo chuỗi, ứng dụng công nghệ, đặc biệt là phát triển mạnh mẽ nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch. Tiếp tục xem xét yếu tố đầu vào để giảm giá thành, kiểm soát chất lượng để đảm an toàn thực phẩm. Và sẽ có những chủ trương mạnh mẽ, như liên kết vùng, khu vực.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

Một câu hỏi lớn là nông dân phải làm gì để cùng nhà nước thực hiện câu nói của Bác: Nông dân nước ta giàu, nông nghiệp thịnh thì nước ta thịnh.

Và tại đây chúng ta kêu gọi đất nước ra cần một lớp nông dân đổi mới, không để đất đai manh mún nhỏ lẻ để phát triển nông nghiệp.

Nông dân Việt Nam cần nâng cao học vấn, và kiến thức khoa học công nghệ, kiến thức về thị trường. Đã đến lúc nông dân cứu mình trước khi đòi hỏi nhà nước cứu mình bằng một tinh thần tự lực, tự cường sẵn có.

Cuối cùng, xin chúc quý vị đại biểu, các bác nông dân mạnh khỏe, tiếp tục sản xuất tốt, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển đất nước.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp trao tặng những phần quà cho các nông dân tiêu biểu của cả nước, đại diện cho hàng triệu hộ nông dân tham gia hội nghị đối thoại ngày hôm nay.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đại diện các nông dân tham gia đối thoại và nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bức tranh được làm từ gạo, một sản phẩm đặc trưng của vùng sông nước miền Tây.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

img

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Đảng Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng tặng quà cho đại diện nông dân TP.Cần Thơ tham gia đối thoại.

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Đảng Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng kết luận hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân: 

-Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ!

-Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội Trung ương và Thành phố Cần Thơ!

-Thưa quý vị đại biểu, khách quý; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp!

Trong không khí phấn khởi, sôi nổi, thiết thực của Hội nghị Đối thoại giữa Thủ tướng với nông dân ngày hôm nay, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước vui mừng được nghe những giải đáp, đánh giá, phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những giải đáp, đánh giá, phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc!

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng. Những vấn đề đồng chí Thủ tướng gợi mở, chỉ đạo đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, phong trào thi đua của nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí trong thời gian tới!

img imgthu tuong doi thoai voi nong dan: neu co khat vong chung ta se thanh cong hinh anh 2

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trân trọng cảm ơn sự có mặt cũng như những giải đáp, chia sẻ của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương với nông dân, Hội Nông dân Việt Nam tại Hội nghị đối thoại. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xin nghi nhận, tiếp thu và sẽ tăng cường hơn nữa hoạt động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là việc phối hợp để tiêu thụ nông sản cho nông dân; xây dựng các chuỗi giá trị nông sản bền vững!

Xin trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc mà nhiều năm qua, trên các cương vị công tác, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành cho Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân cả nước.

Xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ Công ty Đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp-VinEco; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam-BIDV; Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau-Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Tập đoàn FLC đã hỗ trợ, đồng hành với Ban Tổ chức chương trình.

Một lần nữa, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc luôn mạnh khỏe!

Trong hơn 4 giờ đối thoại, Thủ tướng Chính phủ, đại diện các bộ ban ngành đã nhận được rất nhiều câu hỏi của nông dân hỏi trực tiếp tại hội nghị, ngoài ra, còn có 2.000 câu hỏi của nông dân gửi về cho Ban Tổ chức chương trình. 

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân kết thúc trong sự phấn khởi, tin tưởng của nông dân vào các chính sách hỗ trợ đầu tư của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cho tam nông tiếp tục được triển khai  hiệu quả, đi vào cuộc sống. Hy vọng, sau đối thoại, những vấn đề vướng mắc của nông dân tiếp tục được Chính phủ, bộ ngành vào cuộc giải quyết, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem