Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Báo giới Italia đưa tin, Thủ tướng Silvio Berlusconi đã đệ đơn từ chức vào tối 12.11 (giờ địa phương), và đã được Tổng thống Giorgio Napolitano chấp nhận.
Sự ra đi của nhà lãnh đạo trường kỳ nhất Italia diễn ra trong bối cảnh nước này đang trải qua thời kỳ khủng hoảng thị trường tài chính, và có nguy cơ đi theo vết xe đổ của Hy Lạp.
Quyết định từ chức của ông Berlusconi sẽ mở đường cho việc thành lập một chính phủ mới, thông qua các kế hoạch cải cách kinh tế theo yêu cầu của các thành viên khu vực đồng tiền chung châu Âu, nhằm đưa Italia ra khỏi cuộc khủng hoảng nợ công.
Trước đó, hôm 8.11, ông Berlusconi tuyên bố sẽ từ chức ngay sau khi Quốc hội thông qua Dự luật ổn định tài chính, bao gồm hàng loạt các biện pháp cải cách kinh tế mà chính quyền Berlusconi đã cam kết với Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng trước.
Sau đó một ngày, tức 9.11, Tổng thống Giorgio Napolitano đã tái khẳng định lại thông tin trên.
Tới thời điểm này, ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế Thủ tướng lâm thời Italia là cựu cao ủy EU - ông Mario Monti.
Thu Thảo (Tổng hợp)