Thừa Thiên Huế: Người dân liên tiếp giao nộp động vật hoang dã quý hiếm cho kiểm lâm

An Sơn Thứ sáu, ngày 27/10/2023 20:15 PM (GMT+7)
Nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm được người dân ở Thừa Thiên Huế tự nguyện giao nộp cho lực lượng kiểm lâm để thả về môi trường tự nhiên.
Bình luận 0

Ngày 27/10, theo tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh tự nguyện giao nộp các cá thể động vật hoang dã quý hiếm cho lực lực lượng kiểm lâm các địa phương.

Thừa Thiên Huế: Người dân liên tiếp giao nộp động vật hoang dã quý hiếm cho kiểm lâm - Ảnh 1.

Người dân ở xã Hương Phú (huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế) tự nguyện giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm cho lực lượng kiểm lâm. Ảnh: K.L.

Mới đây nhất, vào ngày 26/10, bà Lê Thị Bích Thủy (phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) tự nguyện giao nộp cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung cho Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy.  

Cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung này có trọng lượng 0,8kg, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB. Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy tiến hành chăm sóc, nuôi dưỡng và hoàn tất các thủ tục để thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy cũng đã tiếp nhận 1 cá thể khỉ vàng và 1 cá thể trăn đất, đều là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB do người dân trên địa bàn phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy) tự nguyện giao nộp.

Thừa Thiên Huế: Người dân liên tiếp giao nộp động vật hoang dã quý hiếm cho kiểm lâm - Ảnh 2.

Một cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm được người dân ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế tự nguyện giao nộp cho lực lượng kiểm lâm. Ảnh: K.L.

Cùng với người dân thị xã Hương Thủy, thời gian gần đây, nhiều người dân tại các địa phương khác ở Thừa Thiên Huế cũng tự nguyện giao nộp nhiều động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cho lực lượng kiểm lâm để cùng chung tay bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm.

Như 3 người dân ở huyện Nam Đông tự nguyện giao nộp 3 cá thể động vật rừng quý hiếm, gồm 1 cá thể khỉ mặt đỏ, 1 cá thể khỉ đuôi lợn và 1 cá thể khỉ đuôi dài cho Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông; 1 người dân ở huyện Phú Vang tự nguyện giao nộp 1 cá thể trăn đất cho Hạt Kiểm lâm huyện Phú Vang... 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem