Thừa Thiên Huế: Nhiều nơi bị ngập sâu, sơ tán khẩn cấp hàng nghìn hộ dân

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 14/10/2022 20:43 PM (GMT+7)
Đến tối 14/10, nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế đã bị nước lũ ngập sâu, giao thông chia cắt. Các địa phương ở tỉnh đã di dời, sơ tán khẩn cấp hàng nghìn hộ dân.
Bình luận 0

Đến 18h ngày 14/10, mưa lớn kéo dài cộng với thủy điện xả lũ lưu lượng lớn đã khiến mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế lên cao. Mực nước sông Hương tại trạm Kim Long +2,34m, trên báo động II 0,34m, mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc lúc +3,39m, trên báo động II 0,39m. Dự báo mực nước các sông Hương, sông Bồ vào tối 14/10 đạt báo động 3 và trên báo động 3.

Thừa Thiên Huế: Nhiều nơi bị ngập sâu, sơ tán khẩn cấp hàng nghìn hộ dân  - Ảnh 1.

Mưa lớn khiến quốc lộ 1A qua địa phận xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế bị ngập sâu. Lực lượng CSGT túc trực tại đây để hướng dẫn, giúp đỡ người qua đường. Ảnh: H.T.

Nhiều nơi trên địa bàn Thừa Thiên Huế bị ngập lũ, giao thông chia cắt. Tại huyện Quảng Điền, các tuyến đường liên xã qua các xã Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng An bị chia cắt do ngập nặng. Tại huyện Phong Điền, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở các xã Phong Sơn, Phong Bình, Phong Chương bị ngập, mức độ ngập sâu nhất là 0,4m.

Thừa Thiên Huế: Nhiều nơi bị ngập sâu, sơ tán khẩn cấp hàng nghìn hộ dân  - Ảnh 2.

Lực lượng công an ở Thừa Thiên Huế lập rào chắn tại một tuyến đường bị ngập sâu để bảo đảm an toàn. Ảnh: H.T.

Tại thị xã Hương Trà, các huyện Phú Vang, Nam Đông, Phú Lộc và TP.Huế, mưa lũ làm ngập hàng loạt tuyến đường với mức ngập từ 0,2-0,8m.

Trong đó, ở TP.Huế, mưa cường suất lớn đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập úng cục bộ, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, tại phường Hương Vinh, tỉnh lộ 4 đoạn qua tổ dân phố Thủy Phú ngập từ 0,5 – 0,8m, tổ dân phố Triều Sơn Nam bị ngập từ 0,2 – 0,4m, tổ dân phố Minh Thanh bị ngập từ 0,2 – 0,4m.

Thừa Thiên Huế: Nhiều nơi bị ngập sâu, sơ tán khẩn cấp hàng nghìn hộ dân  - Ảnh 3.

Nước lũ tràn vào nhà dân ở phường Hương Vinh, TP.Huế chiều 14/10. Ảnh: Văn Dinh.

Đến 18h ngày 14/10, các địa phương ở Thừa Thiên Huế đã di dời, sơ tán khẩn cấp 2.263 hộ dân với 6.524 khẩu đến nơi an toàn.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, lúc 18h ngày 14/10, mực nước tại hồ thủy điện Hương Điền +52,60m, lưu lượng đến hồ 1.172m3/s, lưu lượng xả về hạ du 1.106m3/s; hồ Tả Trạch +35,37m, lưu lượng đến hồ 1.471m3/s, lưu lượng về hạ du 648m3/s; hồ thủy điện Bình Điền 76,28m, lưu lượng đến hồ 1.121m3/s, lưu lượng về hạ du 965m3/s.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem