Thua U23 Thái Lan, HLV Shin Tea-yong trách học trò chơi thiếu "Fair-play"

Nguyễn Anh Thứ năm, ngày 19/05/2022 20:11 PM (GMT+7)
"Tôi nghĩ, các cầu thủ đã không chơi đúng với tinh thần thể thao mà các cổ động viên mong muốn. Chắc chắn chúng tôi sẽ phải kiểm điểm lại để không tái diễn hình ảnh này ở trận đấu sau", HLV Shin Tea yong chia sẻ trong buổi họp báo .
Bình luận 0

Bước vào trận bán kết SEA Games 31 với mục tiêu lần thứ 2 liên tiếp có mặt ở trận tranh huy chương vàng, U23 Indonesia dù đã chơi rất nỗ lực và gây không ít khó khăn cho U23 Thái Lan, thế nhưng đoàn quân của HLV Shin Tea yong vẫn đành ngậm ngùi nhận thất bại 0-1 trước đối thủ.

Thậm chí ở những phút cuối trận, các hậu vệ U23 Indonesia còn có những tình huống xấu chơi và HLV Shin Tea yong đã tỏ ra không hài lòng về hành vi đó.

Thua U23 Thái Lan, HLV Shin Tea-yong trách học trò chơi thiếu Fair Play - Ảnh 1.

HLV Shin Tea yong không hài lòng về lối chơi của các học trò (Ảnh SPORT).

Bước vào phòng họp báo, chiến lược gia người Hàn Quốc đã không thể giấu được nỗi thất vọng sau màn trình diễn đáng buồn của các học trò: "Quả thực trận đấu này, tôi không hài lòng với các cầu thủ vì họ phải nhận quá nhiều án phạt không đáng có. Đáng lẽ ra họ cần phải tỉnh táo hơn ở những tình huống như vậy, để không phải chịu thiệt hại về quân số.

Tôi nghĩ, các cầu thủ đã không chơi đúng với tinh thần thể thao mà các cổ động viên mong muốn. Chắc chắn chúng tôi sẽ phải kiểm điểm lại để không tái diễn hình ảnh này ở trận đấu sau. 

Về trận đấu thì chúng tôi không nghĩ thua đối thủ về yếu tố thể lực, thậm chí chúng tôi còn có quãng nghỉ nhiều hơn 1 ngày. Hôm nay, U23 Thái Lan đã có một phong độ cao hơn chúng tôi, họ đã tận dụng tốt những cơ hội có được để giành chiến thắng.

Thua U23 Thái Lan, HLV Shin Tea-yong trách học trò chơi thiếu Fair Play - Ảnh 2.

U23 Indonesia đã phải dừng bước tại bán kết sau trận thua U23 Thái Lan (Ảnh SPORT)

Cũng phải nói rằng, việc thiếu trung vệ đội trưởng Elkan Baggott ảnh hưởng nhiều tới chúng tôi. Cậu ấy có vai trò quan trọng trong lối chơi cũng như tinh thần của toàn đội.

Ngoài ra, chấn thương của Egy Maulana cũng mang đến sự đáng tiếc, nếu cậu ấy còn thi đấu trên sân chúng tôi sẽ chơi tốt hơn rất nhiều.

Hiện tại, chúng tôi còn một trận tranh huy chương đồng nữa, tôi cũng chưa biết sẽ sắp xếp nhân sự như thế nào, khi có quá nhiều cầu thủ nhận án phạt và chấn thương. Nhưng chắc chắn U23 Indonesia sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất có thể".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem