Thực hư việc giáo viên ép trẻ tiểu học dọn dẹp ngoài hiên khi trời mới mưa xong tại Bắc Giang

Hà My Thứ sáu, ngày 11/09/2020 16:09 PM (GMT+7)
Dư luận "nổi sóng" trước thông tin được cho là giáo viên ép trẻ tiểu học trèo ra "dọn dẹp" ngoài hiên tầng cao, không có rào chắn khi trời mới mưa xong tại Bắc Giang.
Bình luận 0

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nhóm trẻ tiểu học đang đứng tại mái hiên Trường Tiểu học Nghĩa Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang. Nhóm học sinh này được cho là bị giáo viên chỉ đạo ra ngoài mái hiên để lao động, dọn dẹp, dù mái hiên ướt và khá nguy hiểm. 

Thông tin này khiến dư luận xã hội "nổi sóng" vì nhận thức kém của giáo viên. Để rộng đường dư luận, phóng viên Dân Việt đã trao đổi với ông Vũ Hồng Vinh - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Lạng Giang, Bắc Giang.

Thực hư việc giáo viên ép trẻ tiểu học lao động ngoài hiên khi trời mới mưa xong tại Bắc Giang? - Ảnh 1.

Hình ảnh được chụp tại Trường Tiểu học Nghĩa Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang.

Ông Vinh xác nhận hình ảnh trên đúng là được chụp tại Trường Tiểu học Nghĩa Hưng, nhưng bản chất sự việc không như các chia sẻ trên mạng xã hội. Ngay khi nắm được sự việc, Phòng GDĐT huyện Lạng Giang đã yêu cầu nhà trường báo cáo.

Theo đó, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Hưng cho hay trong giờ ra chơi, nhiều học sinh đã đùa nghịch, trèo ra mái hiên để chơi. Hình ảnh trên được chụp khi giáo viên đang nhắc nhở các em trở về hành lang.

Mặc dù sự việc không diễn ra theo hướng nguy hiểm như mạng xã hội chia sẻ, tuy nhiên, ý thức được trách nhiệm của việc quản lý học sinh ở trường, Phòng GDĐT huyện Lạng Giang đã chỉ đạo nhà trường quán triệt, nhắc nhở giáo viên cần sát sao hơn trong việc quản lý học sinh trong giờ học, cũng như giờ ra chơi, tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc do các em đùa nghịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem