Thực hư vụ “Trưởng phòng ma tuý quận Tây Hồ” lao vào nhà dân đánh người đang lan truyền trên mạng

Xuân Huy Thứ ba, ngày 18/07/2023 22:32 PM (GMT+7)
Chỉ huy Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đơn vị không có cán bộ, chiến sĩ nào liên quan đến đoạn clip lao vào nhà dân đánh người. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội không đúng sự thật.
Bình luận 0

Ngày 18/7, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một người đàn ông lao vào nhà dân, có hành vi hành hung một người đàn ông trong nhà. 

Clip: Một người đàn ông lao vào nhà dân, có hành vi hành hung một người đàn ông trong nhà.

Thực hư vụ “Trưởng phòng ma tuý quận Tây Hồ” lao vào nhà dân đánh người  - Ảnh 1.

Người đàn ông được cho là “Trưởng phòng ma túy quận Tây Hồ”. Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung đoạn clip, sự việc xảy ra tối 17/7. Một người đàn ông trung tuổi mặc áo sơ mi màu xanh, lao vào hành hung người đàn ông trong nhà. Theo bài đăng, “Trưởng phòng ma túy quận Tây Hồ lao vào nhà dân đánh người khi bị góp ý vì hát karaoke quá to”. 

Toàn bộ vụ việc được camera ghi lại. Sự việc chỉ dừng lại khi có một nhóm đàn ông khác cùng 2 người phụ nữ lao tới can ngăn. 

Liên quan tới vụ việc trên, chỉ huy Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, cho biết đã xem clip và khẳng định Công an quận Tây Hồ không có cán bộ, chiến sĩ nào liên quan tới vụ việc trên. Những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội không đúng sự thật. 

Theo cơ cấu tổ chức của Công an cấp quận, huyện không có cấp phòng cũng như chức danh trưởng phòng. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an cấp quận, huyện là Đội, như Đội An ninh, Đội Tổng hợp, Đội Điều tra tổng hợp, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem