Tiền đạo Phạm Tuấn Hải nói gì khi chuẩn bị đối đầu với ĐT Philippines?

Cao Oanh Thứ năm, ngày 09/11/2023 21:19 PM (GMT+7)
Trong buổi tập chiều nay (9/11), tiền đạo Tuấn Hải đã chia sẻ quá trình chuẩn bị của ĐT Việt Nam trước 2 lượt trận vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.
Bình luận 0

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải nói gì khi chuẩn bị đối đầu với ĐT Philippines?

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải vừa lập cú đúp bàn thắng vào lưới đội bóng Wuhan Three Towns (Trung Quốc) giúp đội nhà Hà Nội FC ngược dòng giành thắng lợi 2-1 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình trong trận lượt về vòng bảng AFC Champions League mùa giải 2023-2024. Anh và các đồng đội tại Hà Nội FC mới lên tuyển hội quân hôm nay, tập trung cho 2 lượt trận sắp tới tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Chia sẻ về cảm xúc tối qua, chân sút sinh năm 1998 cho biết: "Khi ghi 2 bàn thắng, tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng, xin cảm ơn mọi người. Với tôi, bước sang ngày mới thì công việc mới lại bắt đầu. Tôi quan niệm ngày hôm sau tốt hơn hôm trước. Thật sự thời gian qua, phong độ của tôi không cao vì thi đấu nhiều mặt trận và thể lực suy giảm.

Tôi không có áp lực gì mấy. Dù tập luyện hay thi đấu, tôi đều nỗ lực hết mình cho đội bóng. Việc ghi bàn hay không phụ thuộc nhiều yếu tố, quan trọng là tôi đã góp sức cho toàn đội".

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải nói gì khi chuẩn bị đối đầu với Philippines - Ảnh 1.

Tuấn Hải chia sẻ với báo chí trước buổi tập của ĐT Việt Nam (Ảnh: Cao Oanh).

Nói về lượt trận FIFA Days tháng 10 vừa qua, Tuấn Hải đánh giá cao trải nghiệm với những ĐT Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc: "Những trận giao hữu vừa qua rất bổ ích vì được thi đấu với những đội bóng hàng đầu châu Á, học được cách di chuyển hay chiến thuật của họ. Khi gặp những đội bóng như thế thì mình sẽ có thêm sự tự tin đối đầu với các đối thủ mạnh.

Sau đợt giao hữu, tôi nghĩ toàn đội sẽ phát huy được những điều BHL đưa ra. Về lối chơi hiện tại, qua 8 tháng, chúng tôi đã thấm nhuần được triết lý. BHL đã nói không ai có suất chắc chắn cả, tôi và các cầu thủ phải nỗ lực hàng ngày để thể hiện những gì tốt nhất. Hiện tại, khả năng xử lý bóng, phối hợp chưa tốt lắm và tôi cần hoàn thiện hơn".

Ở lượt trận ngày 16/11 tới đây, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ Philippines trên sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial. Chia sẻ về điều này, Tuấn Hải cho biết: "Sân nhân tạo khác rất nhiều sân cỏ tự nhiên, khi chuyền bóng dài thì độ nảy của bóng khác với cỏ tự nhiên. Lúc mình bứt tốc độ, xoay sở khó khăn hơn nên dễ chấn thương. Trận gần nhất tôi thi đấu trên sân cỏ nhân tạo là AFF Cup trên sân của Singapore (Jalan Besar).

Tôi biết ĐT Philippines có nhiều cầu thủ nhập tịch. Họ có nhiều cầu thủ châu Âu nên thể chất rất khỏe. Trước đối thủ như thế, mình cần chơi bóng đơn giản, nhanh nhẹn hơn, nếu chơi dưới sức thì khó cạnh tranh được với họ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem