Tiền Giang: Trường mầm non, tiểu học tổng vệ sinh chuẩn bị cho các em trở lại lớp sau Tết

Thiên Long Chủ nhật, ngày 29/01/2023 11:23 AM (GMT+7)
Sau thời gian dài nghỉ Tết Nguyên đán, các trường đã tập trung vệ sinh để chuẩn bị cho ngày các em trở lại học vào ngày đầu tuần.
Bình luận 0

Trưa 29/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) Tiền Giang cho biết, trong 2 ngày (27 và 28/1), tại các điểm trường trên địa bàn tỉnh thầy cô đã chủ động tổng vệ sinh trường lớp, khuôn viên sân trường,  các trang thiết bị giảng dạy bán trú để phục vụ cho công tác dạy và học, chuẩn bị đón học sinh trở lại học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tiền Giang: Trường mầm non, tiểu học tổng vệ sinh chuẩn bị cho các em trở lại lớp sau Tết - Ảnh 1.

Các cô đang tổng vệ sinh trường lớp TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, chuẩn bị cho ngày các em đi học trở lại. Ảnh: GD & ĐT TG

Cụ thể, ở bậc mầm non và tiểu học, 2 ngày qua, toàn bộ giáo viên đến trường, trực tiếp vào lớp học phụ trách để tham gia tổng vệ sinh trong và ngoài phòng học. Lau chùi trang thiết bị dạy học, bàn ghế, khuôn viên công cộng xung quanh trường đều được sạch sẽ.

Nơi được quan tâm là khu bếp, nhà lưu trú vệ sinh; các vật dụng phục vụ cho bán trú cũng được nhân viên giặt phơi khô cho học sinh ăn uống, ngủ giờ trưa.

Tiền Giang: Trường mầm non, tiểu học tổng vệ sinh chuẩn bị cho các em trở lại lớp sau Tết - Ảnh 2.

Các em học sinh bậc mầm non TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang trong giờ vui chơi tại khuôn viên trường. Ảnh: GDĐT Tiền Giang

Một số thầy cô cho rằng, do thời gian nghỉ Tết dài ngày nên việc đón các em bậc mầm non, tiểu học phải được chú trọng ngay từ khâu tiếp nhận ban đầu, đồng thời tạo không khí trong lành, thoáng mát khi học sinh trở lại trường.

 "Giáo viên sẽ nhanh chóng ổn định nề nếp, tổ chức hoạt động dạy và học chương trình học kỳ 2 theo đúng kế hoạch đề ra và theo chỉ đạo của Sở GD &ĐT tỉnh" một cô trường mầm non nói.

Trước đó, ngày 25/11/2022, hơn 650 học sinh của Trường tiểu học Nguyễn Trãi ở phường 7, TP.Mỹ Tho ăn tại trường, không lâu sau có 14 học sinh khối lớp 3 bị các chứng như nôn ói, đau bụng. Trong bữa ăn trưa có món ăn bò kho, bánh mì và khoai tây chiên, sau đó có 6 em được các bác sĩ cho truyền dịch và điều trị triệu chứng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem