Bắc Kạn: Tiền hỗ trợ thiên tai về đến xã hơn một năm, nhiều hộ dân vẫn chưa được nhận

Chiến Hoàng Chủ nhật, ngày 16/10/2022 08:04 AM (GMT+7)
Dù đã có tiền hỗ trợ thiên tai từ tháng 6/2021, tuy nhiên đến nay, xã Đổng Xá (huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) vẫn chưa giải ngân cho người dân ở một số thôn.
Bình luận 0

Chưa nhận được tiền hỗ trợ thiên tai năm 2020

Phóng viên Dân Việt theo chân người dân lên cánh rừng Ma Lài thuộc thôn Khuổi Nà, xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. 

Chỉ vào cánh rừng bạch đàn xanh mướt, ông Trần Đình Hưng (hộ bà Hoàng Thị Thảo, trú tổ 9, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) cho biết: "Năm 2020 toàn bộ diện tích này trồng cây keo, do bị gió bão gây thiệt hại trắng. Hiện gia đình tôi đã trồng thay thế bằng cây bạch đàn. 

Đến nay, cây bạch đàn trồng thay thế cây keo bị hư hỏng trong đợt thiên tai bão lũ năm 2020 đã cao 5-7m mà vẫn chưa thấy UBND xã Đổng Xá hỗ trợ tiền thiên tai lũ lụt cho người dân tại thôn Khuổi Nà này".

Bắc Kạn: Tiền hỗ trợ thiên tai về đến xã hơn một năm, nhiều hộ dân vẫn chưa được nhận - Ảnh 1.

Cánh rừng Ma Lài thuộc thôn Khuổi Nà, xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, nơi có cây lâm nghiệp bị thiệt hại nặng trong đợt thiên tai bão lũ năm 2020. Ảnh: Chiến Hoàng

Ông Hưng khẳng định, ngay khi cây bị gió quật gãy, gây hư hỏng, gia đình đã thống kế thiệt hại báo cáo lên Trưởng thôn Khuổi Nà. Thôn cũng đã cho người xuống kiểm tra, xác nhận, đo đạc lại. 

Theo thống kê, gia đình ông có hơn 7ha bị thiệt hại, trong đó có hơn 3ha thiệt hại trắng.

Bắc Kạn: Tiền hỗ trợ thiên tai về đến xã hơn một năm, nhiều hộ dân vẫn chưa được nhận - Ảnh 2.

Rừng bạch đàn này ông Trần Đình Hưng trồng thay thế diện tích 3ha cây keo bị hư hại do thiên tai năm 2020. Đến nay, cây đã cao 5-7m mà vẫn chưa thấy thông tin gì về tiền hỗ trợ thiên tai. Ảnh: Chiến Hoàng

"Thôn cũng đã báo cáo lên UBND xã, tuy nhiên từ năm 2020 đến giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thiên tai. Qua tìm hiểu, tôi được biết tiền hỗ trợ thiên tai đã về đến UBND xã từ tháng 6/2021, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ trên" - ông Hưng cho hay.

Bắc Kạn: Tiền hỗ trợ thiên tai về đến xã hơn một năm, nhiều hộ dân vẫn chưa được nhận - Ảnh 3.

Ông Trần Đình Hưng, tổ 9, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn) - người trồng rừng tại xã Đổng Xá, huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) khi trao đổi với phóng viên liên quan đến tiền hỗ trợ thiên tai năm 2020. Ảnh: Chiến Hoàng

Ông Hưng đề nghị các cấp chính quyền trả lời cho người dân biết có được hỗ trợ hay không, và nếu được hỗ trợ thì hỗ trợ mức bao nhiêu. 

Nếu không được hỗ trợ, cũng đề nghị xã trả lời rõ bằng văn bản để người dân tại thôn Khuổi Nà có cây lâm nghiệp bị thiệt hại do thiên tai năm 2020 được biết.

Còn ông Triệu Sinh Thái (trú thôn Khuổi Nà, xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) chia sẻ, tại khe Ma Lài, gia đình ông cũng có trồng 3ha cây keo. Năm 2020, gió lốc khiến rừng cây nhà ông hư hỏng với diện tích 5.000m2.

Bắc Kạn: Tiền hỗ trợ thiên tai về đến xã hơn một năm, nhiều hộ dân vẫn chưa được nhận - Ảnh 4.

Ông Triệu Sinh Thái (thôn Khuổi Nà, xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) chia sẻ về việc chưa nhận được hỗ trợ thiên tai năm 2020. Ảnh: Chiến Hoàng

Ông Thái cho biết, sau khi thiên tai xảy ra, gia đình cũng đã báo cáo lên thôn và thôn cũng đã cho người xuống thống kê, xác nhận diện tích hư hại.

"Tôi thấy bảo Nhà nước có hỗ trợ thiên tai cho những hộ có diện tích bị hư hại như gia đình tôi. Nhưng đến nay cũng đã 2 năm, chúng tôi vẫn chưa thấy có phản hồi gì về việc có được hỗ trợ hay không" - ông Thái bộc bạch.

Bắc Kạn: Tiền hỗ trợ thiên tai về đến xã hơn một năm, nhiều hộ dân vẫn chưa được nhận - Ảnh 5.

Ông Ma Văn Nông (bên phải) - Trưởng thôn Khuổi Nà lật sổ sách ghi chép thiệt hại đợt thiên tai năm 2020 của thôn cung cấp cho phóng viên. Ảnh: Chiến Hoàng

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Ma Văn Nông - Trưởng thôn Khuổi Nà khẳng định, ngay khi thiên tai xảy ra, thôn đã yêu cầu các hộ dân báo cáo tình hình thiệt hại, sau đó đến từng hộ để xác nhận, thống kê diện tích thiệt hại.

"Ngoài nhà cửa, ruộng vườn ra, riêng diện tích cây lâm nghiệp, thôn Khuổi Nà bị thiệt hại khoảng hơn 5ha, riêng trong luồng có hơn 2ha, ngoài luồng (các hộ nơi khác đến mua đất trồng rừng) khoảng hơn 3ha.

Với vai trò Trưởng thôn, Trưởng Ban Phát triển cộng đồng thôn, tôi đã thống kê, báo cáo đầy đủ về thiệt hại thiên tai với cấp trên, từ viên ngói ta, tấm tôn bị tốc mái đến diện tích cây hư hại. Tuy nhiên, đến thời điểm này, người dân trong thôn đúng là vẫn chưa nhận được đồng tiền hỗ trợ nào" - ông Nông cho biết thêm.

Bắc Kạn: Tiền hỗ trợ thiên tai về đến xã hơn một năm, nhiều hộ dân vẫn chưa được nhận - Ảnh 5.

Ông Nông Văn Đông (áo trắng), Chủ tịch UBND xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn trả lời về việc chậm giải ngân tiền hỗ trợ thiên tai cho người dân. Ảnh: Giang Vũ

Chưa thể giải ngân tiền hỗ trợ thiên tai do vướng mắc thủ tục?

Làm việc với PV Dân Việt, ông Nông Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Đổng Xá cho biết, công chức Địa chính - Nông lâm xã là bà Lý Thị Hồng làm thủ quỹ, trực tiếp phát tiền hỗ trợ thiên tai. Bản thân ông mới nhận nhiệm vụ nên cũng chưa nắm được cụ thể tiến độ việc giải ngân.

Sau khi trao đổi qua điện thoại với bà Lý Thị Hồng, ông Đông cho biết, một số nơi đã chi trả, tuy nhiên một số thôn còn vướng thủ tục. Công chức Địa chính - Nông lâm xã đã đôn đốc các thôn nhưng thôn không hoàn thiện được nên vẫn chưa thể chi trả. 

"Đồng chí Lý Thị Hồng đang đi tập huấn, khi nào đồng chí Hồng về, tôi sẽ thông tin sau" - ông Đông cho hay. 

Qua điện thoại, bà Lý Thị Hồng, công chức Địa chính - Nông lâm xã Đổng Xá thông tin, xã đã nhận tiền hỗ trợ thiên tai từ UBND huyện Na Rì hồi tháng 6/2021, tổng số tiền là 94 triệu đồng. Hiện còn thôn Khuổi Nà vẫn chưa chi trả và còn lác đác một vài hộ ở một số thôn khác. 

Bắc Kạn: Tiền hỗ trợ thiên tai về đến xã hơn một năm, nhiều hộ dân vẫn chưa được nhận - Ảnh 6.

Bà Hoàng Thị Thu Nguyệt, Trưởng Phòng NNPTNT huyện Na Rì trao đổi với phóng viên về việc hỗ trợ thiên tai cho người dân bị thiệt hại năm 2020. Ảnh: Chiến Hoàng

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Hoàng Thị Thu Nguyệt, Trưởng Phòng NNPTNT huyện Na Rì cho biết, tiền hỗ trợ đã được UBND huyện giải ngân giữa năm 2021. 

"Các xã khác bị ảnh hưởng thiên tai năm 2020 đều đã giải ngân xong, chỉ có xã Đổng Xá là chưa xong việc giải ngân trên" - bà Nguyệt rà soát và thông tin sau phản ánh của phóng viên. 

Bà Nguyệt cho biết thêm, trong quá trình các xã giải ngân nếu có vướng mắc, không thực hiện được, xã sẽ trao đổi và báo cáo lên UBND huyện thông qua Phòng NNPTNT để có hướng giải quyết. 

Tuy nhiên đến thời điểm này, phòng Phòng NNPTNT huyện Na Rì chưa nhận được báo cáo nào liên quan đến khó khăn, vướng mắc trong việc giải ngân khoản tiền hỗ trợ thiên tai năm 2020.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem