Tiết lộ lý do TQ bất ngờ trả tự do hai công dân Canada ngay khi “công chúa Huawei” về nhà

Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu Thứ hai, ngày 27/09/2021 13:10 PM (GMT+7)
Việc hai công dân Canada bất ngờ được Trung Quốc trả tự do ngay sau khi “công chúa Huawei” rời Canada, được cho là ngẫu nhiên và phù hợp với các thủ tục pháp lý ở Trung Quốc.
Bình luận 0

img

Hai công dân Canada, Michael Spavor và Michael Kovrig (phải).

Hai công dân Canada, Michael Kovrig và Michael Spavor đã nhận tội ở Trung Quốc, được tại ngoại vì lý do y tế và được phép lên máy bay về Canada, tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết.

Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến việc Canada trả tự do để “công chúa Huawei” Mạnh Vãn Chu về nước hôm 25.9, nhưng cho đến nay tránh đưa ra tuyên bố chính thức về việc hai công dân Canada cũng được trả tự do.

Với xác nhận của cơ quan y tế và phía Canada có động thái xin bảo lãnh, tòa án tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, quyết định cho phép Kovrig và Spavor được tại ngoại, được phép rời Trung Quốc, nguồn tin cho biết.

Điều đó có nghĩa là Trung Quốc chưa xóa án cho hai công dân Canada, vẫn có thể xét xử lại nếu Kovrig và Spavor tiếp tục có hành động vi phạm. Hai công dân Canada đã nhận tội thông qua bản viết tay có chữ ký của mỗi người.

Hoàn Cầu khẳng định việc hai công dân Canada được tự do là quyết định của tòa án. Quyết định này diễn ra ngay sau khi “công chúa Huawei” được Canada trả tự do chỉ là sự trùng hợp.

“Truyền thông phương Tây cho rằng, Trung Quốc thả hai công dân Canada nằm trong chiến lược ‘ngoại giao con tin’, nhưng bản chất hai vụ việc hoàn toàn khác nhau”, tờ Hoàn Cầu viết.

Spavor bị Trung Quốc kết án 11 năm tù giam vào tháng 8 vì phạm tội gián điệp, thu thập trái phép bí mật quốc gia Trung Quốc. Spavor được cho là đã nhiều lần chụp ảnh, quay video các phương tiện quân sự Trung Quốc mà không được phép, sau đó gửi hình ảnh ra nước ngoài.

Kovrig bị cáo buộc nhập cảnh vào Trung Quốc với vỏ bọc doanh nhân để thu thập thông tin về an ninh quốc gia Trung Quốc. Trong vụ việc này, Spavor được cho là người cung cấp tin cho Kovrig.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem