Tiết mục tái hiện hủ tục đám cưới ma ghê rợn của Trung Quốc gây "sốt” mạng xã hội

Minh Châu Thứ tư, ngày 18/11/2020 16:15 PM (GMT+7)
Tiết mục của nhóm sinh viên Học viện Tài chính Quảng Tây (Trung Quốc) khiến người xem “nổi da gà”. Đây là màn biểu diễn nói về hủ tục đám cưới ma đáng sợ của Trung Quốc.
Bình luận 0

Mới đây, clip ghi lại tiết mục biểu diễn của một nhóm sinh viên gây "sốt" mạng xã hội Trung Quốc. Tiết mục này nhanh chóng lọt vào bảng xếp hạng "Hot search" của Weibo. Được biết, nhóm sinh viên thực hiện màn trình diễn này đến từ Học viên Tài chính Quảng Tây (Trung Quốc). Họ cùng nhau lên ý tưởng, tập luyện để biểu diễn trong một sự kiện của trường.

Chủ đề tiết mục múa này đề cập đến tập tục minh hôn hay còn được biết với tên Âm hôn (đám cưới ma) ở Trung Quốc. Lựa chọn chủ đề hấp dẫn kết hợp với sự sáng tạo và việc luyện tập kỹ càng giúp nhóm thí sinh giành được giải Nhì. Đây là một kết quả khiến không ít người hụt hẫng. Dân mạng Trung Quốc cho rằng nhóm sinh viên này xứng đáng giành giải thưởng cao nhất. Được biết, tiết mục múa về tập tục minh hôn có số điểm thành phần cao nhất. Tuy nhiên, nhóm này không có thêm điểm cộng từ các phần thi trước. Vì thế, nhóm thí sinh ngậm ngùi nhận giải Nhì.

Màn trình diễn ấn tượng của nhóm sinh viên Học viện Tài chính Quảng Tây (Trung Quốc).

Tiết mục tái hiện hủ tục đám cưới ma ghê rợn của Trung Quốc “gây sốt” mạng xã hội - Ảnh 2.

Các thành viên nữ trong nhóm thí sinh biểu diễn tiết mục tái hiện hủ tục đám cưới ma.

Đoạn clip này được một số diễn đàn mạng xã hội Việt lan truyền. Người xem cũng không khỏi "rợn người": "Tôi thấy đoạn bái đường nổi da gà thật. Tổng thể hoàn hảo thật sự, không chê chỗ nào được", "Đoạn cô dâu gập người xuống mà nổi da gà", "Đỉnh cao trình diễn là đây", "Thế này mà giải Nhì thì không biết giải Nhất còn xuất sắc đến đâu nhỉ?", "Tiết mục này xứng đáng giành giải Nhất"…

Minh hôn (còn được gọi là Âm hôn) là một hủ tục ghê rợn của người Trung Quốc. Đám cưới này là sự kết duyên giữa một người còn sống và một người đã mất. Việc tổ chức đám cưới cho người đã khuất đã có ở Trung Quốc từ rất lâu, không có thời điểm chính xác. Tuy nhiên, theo một số thông tin, hủ tục này phát triển mạnh nhất vào thời nhà Tống.

Tiết mục tái hiện hủ tục đám cưới ma ghê rợn của Trung Quốc “gây sốt” mạng xã hội - Ảnh 4.

Theo "Tạc mộng lục", những thanh niên chưa kết hôn không may chết sớm sẽ được gia đình tổ chức minh hôn. Một số lý do được đưa ra cho việc tổ chức minh hôn là người xưa tin vào phong thủy mồ mả. Họ cho rằng những ngôi mộ cô độc sẽ ảnh hưởng đến sự hưng thịnh của đời sau. Đối với người xưa, minh hôn là cách hóa giải vận hạn cho đời sau.

Tuy nhiên, hủ tục ghê rợn này hiện tại đã bị chính quyền Trung Quốc cấm. Hiện nay, minh hôn vẫn tồn tại nhưng chỉ ở một số vùng quê xa xôi, hẻo lánh. Tổ chức minh hôn là phạm pháp nhưng một số gia đình ở vùng quê xa xôi vẫn bỏ tiền ra để thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem