Tin nhanh World Cup 2018 (17.7): Sốc trước lý do Kante bị HLV Deschamps thay sớm

Lê Quyết (tổng hợp Thứ ba, ngày 17/07/2018 10:21 AM (GMT+7)
Sốc trước lý do Kante bị HLV Deschamps thay sớm, Mourinho coi thường ngôi vô địch của ĐT Pháp, Kante nhờ động đội xin được nâng cúp vàng, huy chương World Cup 2018 bị đánh cắp, Oliver Kahn chê Southgate không biết dùng Pickford, 500.000 CĐV diễu hành mừng ngôi vô địch cùng ĐT Pháp, Pogba xin lỗi vì chọc ngoáy ĐT Anh…
Bình luận 0

Sốc trước lý do Kante bị HLV Deschamps thay sớm

img

Theo Le Parisien, trong giờ nghỉ thi đấu giữa hiệp trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia, Kante đã trải qua một cơn đau bụng khá nặng kèm theo những triệu chứng của tiêu chảy, buộc cầu thủ này phải sử dụng Oresol nhằm bù nước. Kante đã cố gắng tiếp tục vào sân thi đấu trong những phút đầu hiệp hai nhưng thể trạng của anh, trong việc chống chọi với bệnh tiêu chảy, là bất khả. Ở tình trạng như Kante đến đi còn chẳng nổi nữa là đá bóng, trong 1 trận chung kết. Vậy nên HLV Deschamps buộc phải thay Kante bằng N’Zonzi ở phút 50.

Mourinho coi thường ngôi vô địch của ĐT Pháp

img

HLV Jose Mourinho vừa lên tiếng phản đối quyết định thổi penalty của trọng tài Nestor Pitana trong trận chung kết World Cup 2018 giữa ĐT Pháp và Croatia. “Tôi ủng hộ VAR nhưng không phải trong pha bóng như thế. Ở một góc độ nào đó, VAR là lý do khiến Croatia bị thổi phạt penalty. Chưa ai rõ đó có phải là sai lầm của trọng tài hay không. Làm sao Perisic có thể nhảy lên truy cản cầu thủ Pháp ngay phía trước nếu cánh tay ghì chặt vào người? Đây là trận chung kết World Cup, không phải một trận đấu thông thường. Giải pháp từ VAR đã ảnh hưởng lớn tới cục diện trận đấu. Sau quả penalty, tôi nghĩ đây không còn là bóng đá nữa rồi. Pháp đã giành chiến thắng. Đối với tôi, chức vô địch này đã bị hoen ố và sẽ mãi mãi ẩn sâu trong tiềm thức mọi người rằng, VAR đã định đoạt trận đấu”, Mourinho bức xúc nói.

ĐT Pháp được tri ân theo cách cực “độc”

Theo tiết lộ của giới truyền thông, Thủ đô Paris (Pháp) sẽ đổi tên 6 trạm tàu điện ngầm theo tên những cầu thủ xuất sắc nhất của ĐT Pháp ở VCK World Cup 2018 như một cách đặc biệt để tri ân. Cụ thể, HLV Didier Deschamps sẽ được lấy tên tại hai trạm tàu điện ngầm; thủ thành Hugo Lloris 1 trạm. Ba trạm còn lại được đặt theo biệt danh và thành tích của "Gà trống".

Kante nhờ động đội xin được nâng cúp vàng

img

Theo báo chí Pháp, tiền vệ N'Golo Kante đã nhờ đồng đội, người đá dự bị cho anh ở tuyển Pháp là Steven N'Zonzi đến xin các cầu thủ của “Gà trống” cho mình nâng cúp vô địch ăn mừng. Ở kỳ World Cup 2018, ngôi sao thuộc biên chế Chelsea là người có công lớn giúp đoàn quân của HLV Didier Deschamps giành ngôi vương.

Pogba xin lỗi vì chọc ngoáy ĐT Anh

Tiền vệ Paul Pogba vừa phải lên tiếng xin lỗi các CĐV Anh sau khi video anh vừa ăn mừng, vừa hát chọc ngoáy thất bại của họ “ném đá” tơi bời. Cụ thể, Pogba đã nhại lời bài hát "It's coming home" lúc ăn mừng cùng ĐT Pháp trong phòng thay đồ. Đây là những câu hát trong ca khúc "Football's coming home", được người Anh nghe trong suốt quãng thời gian diễn ra World Cup. “Tôi tôn trọng ĐT Anh mà, đây chỉ là trò đùa thôi, mọi người đừng nóng”, Pogba giải thích.

Huy chương World Cup 2018 bị đánh cắp?

img

Theo tiết lộ của báo chí, một nhân viên được cho là của LĐBĐ thế giới (FIFA) đã bị bắt gặp đút một huy chương của ĐT Pháp vào túi áo trong buổi lễ trao giải. Khoảnh khắc này đã được máy quay ghi lại được và lan truyền trên MXH. Hiện FIFA vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.

Huyền thoại Brazil cho rằng Pháp thắng không xứng đáng

Huyền thoại Brazil - Rivaldo vừa đăng đàn chỉ trích trọng tài đã thiên vị ĐT Pháp trong trận gặp Croatia. Cựu tiền vệ 46 tuổi cho rằng, “Gà trống” đã có được chiến thắng là nhờ vào sự may mắn.

Oliver Kahn chê Southgate không biết dùng Pickford

img

Cựu danh thủ Oliver Kahn thừa nhận, ông rất ấn tượng với màn trình diễn của thủ thành Jordan Pickford trong màu áo ĐT Anh ở VCK World Cup 2018. Tuy nhiên, Kahn cho rằng HLV Gareth Southgate không biết tận dụng hết khả năng của cầu thủ sinh năm 1994 này.

Một công ty Trung Quốc “mất oan” 12 triệu USD vì Pháp vô địch

Theo hãng thông tấn Reuters, công ty thiết bị nhà bếp Vatti ở Quảng Đông, Trung Quốc sẽ phải trả cho khách hàng 79 triệu NDT (tương đương 12 triệu USD) vì Pháp vô địch World Cup 2018.

500.000 CĐV diễu hành mừng ngôi vô địch cùng ĐT Pháp

img

Theo ước tính, có khoảng 500.000 CĐV đã tụ tập tại Thủ đô Paris để cùng ĐT Pháp ăn mừng ngôi vô địch World Cup 2018. Theo lịch trình, thầy trò HLV Didier Deschamps từ cổng Khải Hoàn Môn và đi dọc đại lộ Champs-Elysees để ăn mừng cùng NHM nước nhà. Sau đó, họ diện kiến Tổng thống Emmanuel Macron tại cung điện Elysees.

Koscielny khoe ảnh chụp cùng cúp vàng

Hậu vệ Laurent Koscielny mới đây đã khoe khoảnh khắc anh và thủ môn Steve Mandanda chụp ảnh cùng cúp vàng trong phòng thay đồ. Ở kỳ World Cup này, ngôi sao 32 tuổi không thể cùng ĐT Pháp sang Nga thi đấu do bị dính chấn thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem