Rời Hà Nội FC, hậu vệ từng 4 lần khoác áo ĐT Việt Nam gia nhập Bắc Ninh FC
Sau khi khép lại quãng thời gian 7 năm đầy kỷ niệm cùng Hà Nội FC, Lê Văn Xuân đã nhanh chóng đạt được thoả thuận gia nhập tân binh V.League - Bắc Ninh FC.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 1/7, theo nguồn tin của Dân Việt, TAND Hà Nội dự kiến xét xử vụ án liên quan cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết từ 22/7, dự kiến phiên tòa diễn ra nhiều ngày.
Phiên tòa xét xử Chủ tịch FLC sẽ diễn ra dưới sự điều hành của hội đồng xét xử 5 người, gồm chủ tọa Vũ Quang Huy và thẩm phán Nguyễn Xuân Văn. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử có 5 kiểm sát viên của Viện KSND TP.Hà Nội.
Đặc biệt, tòa án triệu tập 30.403 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu trong lần bán ra ban đầu của Công ty FLC Faros (FOS) tới tham dự với tư cách bị hại. Đây là con số kỷ lục, lần gần đây nhất là phiên tòa Tân Hoàng Minh lừa đảo, tòa Hà Nội chỉ triệu tập 6.000 bị hại.
Trước đó, ngày 9/4/2024, Viện KSND tối cao ra cáo trạng truy tố Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC về các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hai em gái ông Quyết gồm Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cùng bà Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó chủ tịch FLC, cũng bị truy tố hai tội danh trên.
Ngoài ra, 48 người khác cùng bị truy tố trong vụ án này. Trong đó, có 4 người thuộc sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) bị cáo buộc "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và 3 người thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam bị truy tố tội "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

Theo cáo trạng, từ 2017 - 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.
Em gái ông Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh…
Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC. Như với mã HAI, các bị can đẩy giá từ 3.700 đồng/cổ lên tới 22.500 đồng/cổ trước khi bán tháo, thu lợi bất chính 238 tỷ đồng, cáo trạng nêu.
Hoặc với cổ phiếu FLC, cơ quan tố tụng xác định các bị can "thổi" từ 3.050 đồng lên hơn 21.000 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn 2020 - 2022, thu lợi bất chính 397 tỷ đồng.
Tổng cộng, cơ quan tố tụng xác định thông qua việc thao túng 5 mã chứng khoán, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm gây thiệt hại 723 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.
Riêng ngày 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết dù không công bố thông tin theo quy định nhưng đặt bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu trong số đó, thu về gần 1.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, hành vi này bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước "tuýt còi", hủy giao dịch nên nhà đầu tư "ôm" số cổ phiếu này được trả lại tiền.
Cáo buộc thứ 2 nhắm vào Trịnh Văn Quyết, Viện kiểm sát cho rằng vị này có hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu tiền của các nhà đầu tư.
Cụ thể, Công ty Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2014 – 2016, Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống cho doanh nghiệp này từ lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần.
Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Hành vi gian dối trong việc nâng khống vốn điều lệ rồi niêm yết, bán cổ phần để thu tiền bị Viện kiểm sát xác định là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngày 1/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình, cơ quan này đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Nhận hối lộ", quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Tô Duy Diệp - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Kiến Xương.
Bị can Tô Duy Hiệp bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 2, Điều 354, Bộ luật Hình sự. Đây là diễn biến tiếp theo sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình mở rộng điều tra vụ bắt "La Điên" – Nguyễn Sơn La, một doanh nhân ở Thái Bình.

Trước đó, ngày 21/6, liên quan vụ Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ Nguyễn Sơn La ("La Điên"), Giám đốc Công ty TNHH Mạnh La để điều tra về hành vi móc nối, chi phối cán bộ, cơ quan chức năng làm trái quy định của pháp luật về đất đai, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ở diễn biến mới nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã có các quyết định tố tụng mới.
Cụ thể, quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan "La Điên", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt ông Đỗ Xuân Khu - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Kiến Xương; Ngô Thị Bích Liên - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Kiến Xương.
2 người này bị bắt về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Trước khi bắt giữ 2 người trên, Công an tỉnh Thái Bình cũng đã bắt giữ Bùi Đức Chỉnh - Chủ tịch UBND xã Minh Quang (huyện Kiến Xương) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thiên Tư (1961), trú tại xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, nguyên là cán bộ địa chính xã Minh Quang, huyện Kiến Xương; Trần Văn Thành (1983), trú tại xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, là chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Xương về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", theo quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Đây là diễn biến tiếp theo sau khi Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ "La Điên" - Nguyễn Sơn La, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh La.
Theo cơ quan điều tra, Phạm Thiên Tư và Trần Văn Thành bị bắt để điều tra về hành vi làm trái công vụ, tạo điều kiện cho "La Điên" chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở nông thôn trái quy định của pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng.
Về phần đối tượng "La Điên", cơ quan điều tra cũng cáo buộc người này có hành vi móc nối, chi phối cán bộ, cơ quan chức năng làm trái quy định của pháp luật về đất đai, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền cá độ hơn 100 tỷ đồng, tạm giữ nhiều đối tượng.
Các đối tượng chính trong đường dây gồm Trần Minh Quang (46 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Võ Như Cường, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Thành Vĩ, Đỗ Phú Thạnh, Nguyễn Văn Quang (cùng trú Đà Nẵng). Trong đó, Trần Minh Quang là đối tượng cầm đầu, 5 đối tượng còn lại là đầu mối cấp dưới.
Trần Minh Quang đã mua được 2 tài khoản "siêu tổng" (Super Master) trên mạng xã hội, từ đó lập ra 4 tài khoản tổng (Master) giao cho các đối tượng cấp dưới điều hành.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Các đối tượng cấp dưới tiếp tục tạo ra các tài khoản cấp độ đại lý và thành viên để thực hiện đánh bạc bằng hình thức cá độ qua mạng. Số con bạc tham gia chơi cá độ trong đường dây này chủ yếu trên địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.
Theo cơ quan chức năng, chỉ từ cuối tháng 5/2024 đến nay, đường dây này đã tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm 150 triệu đồng tiền mặt, 1 máy vi tính để bàn, 1 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng cùng nhiều tang vật, tài liệu chứng cứ khác.
Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng, điều tra làm rõ.
Ngày 1/7, nguồn tin từ Công an TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết, nghi phạm đâm người đàn ông đi xe máy ngã gục xuống đường phố ở Phan Thiết chiều 29/6, đã đến cơ quan công an trình diện, khai nhận hành vi phạm tội.
Tại cơ quan công an, đối tượng này khai nhận tên là Huỳnh Tấn Bảo (26 tuổi, ngụ KP2, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết) và giao nộp hung khí, phương tiện gây án.

Hiện trường nơi nạn nhân bị đâm gục ở TP.Phan Thiết. Ảnh: DP
Theo lời khai ban đầu của Huỳnh Tấn Bảo, trước đó mâu thuẫn xuất phát từ va chạm xe với người đàn ông đi xe máy cùng chiều dẫn đến 2 bên cãi nhau. Sau đó, Bảo dùng dao mang theo đâm người đàn ông ngã quỵ xuống đường rồi rời khỏi hiện trường.
Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 29/6, người dân phát hiện một người đàn ông nằm gục trên đường 19/4 thuộc phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết với vết đâm ở lưng gây chảy nhiều máu nên trình báo với công an và đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.
Ngay sau đó, các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường và xác định nạn nhân là anh C.L (SN 1988, ngụ huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận), đi xe máy BKS 85H1 - 046.56.

Nghi can Huỳnh Tấn Bảo. Ảnh: DP
Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và xác định được đối tượng.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng và Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.
Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 1/7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) làm rõ vụ án mạng xảy ra tại thôn 2, xã Đức Liễu (Bù Đăng), khiến 1 người tử vong.

Nguyễn Văn Ninh tại cơ quan công an. Nguồn: NLĐO
Tối 1/7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt được Nguyễn Văn Ninh (32 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) - nghi phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng tại vựa sầu riêng trên địa bàn huyện Bù Đăng.
Theo thông tin điều tra ban đầu, tối 30/6, sau khi nhậu xong, Nguyễn Văn Ninh cùng Lê Trọng Thuận (32 tuổi) đến vựa sầu riêng A.Đ., tại thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng để gây chuyện.
Sau khi bị những nhân viên làm việc trong vựa sầu riêng đuổi ra ngoài, Ninh và Thuận về nhà.

Hiện trường vụ án mạng. Nguồn: NLĐO
Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Ninh mang theo một con dao tiếp tục tìm đến vựa sầu riêng để đánh người.
Lúc này, anh Trịnh Minh T. (19 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) vừa đi từ trong vựa sầu riêng ra liền bị Ninh dùng dao đâm khiến anh gục tại chỗ. Anh T. được mọi người chở đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi.
Sau khi gây án, Ninh bỏ trốn trong vườn điều của một người dân. Sau nhiều giờ truy xét, lực lượng công an đã phục kích bắt được Ninh khi đối tượng từ vườn điều đi ra.
Lê Văn Phú (tức Phú Lê) cùng Lã Thúy Kiều và 2 người khác bị cáo buộc không hạch toán hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng vào sổ sách, đồng thời lập hàng trăm hóa đơn khống để hợp thức hàng tồn kho.
Sau khi khép lại quãng thời gian 7 năm đầy kỷ niệm cùng Hà Nội FC, Lê Văn Xuân đã nhanh chóng đạt được thoả thuận gia nhập tân binh V.League - Bắc Ninh FC.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu tái cấu trúc, Việt Nam có cơ hội tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp giá trị cao. Tuy nhiên, thay vì đầu tư dàn trải, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần lựa chọn những công đoạn có lợi thế cạnh tranh, thị trường rõ ràng và phù hợp với năng lực trong nước.
Bộ Xây dựng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng, siết đấu thầu, chi phí, hợp đồng và trách nhiệm người đứng đầu.
Đại biểu Trần Vũ Khiêm (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị) cho biết, trong giai đoạn vừa qua, các bộ, ngành Trung ương đã ban hành khoảng 200 văn bản hướng dẫn. Nhiều quy định chưa sát thực tiễn phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần. Ở địa phương, HĐND và UBND cấp tỉnh phải ban hành hàng chục nghị quyết, quyết định để triển khai một nguồn vốn, dẫn đến tình trạng "vốn chờ dự án, kinh phí chờ danh mục".
Trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2026, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) chủ động triển khai phương án vận hành nguồn, lưới điện, tăng cường kiểm tra và bố trí lực lượng ứng trực, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân.
Từ ngày 7-18/8, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều "giang hồ mạng" nổi tiếng trên mạng xã hội. Những cái tên như Khánh Sky, Vua Quạt, Hồ Văn Khoa, Huấn Hoa Hồng, Tế Điên hay Phú Lê đều đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Trước thông tin dự báo thời tiết tiếp tục có mưa lớn diện rộng, người dân thôn Sào Lâm (xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình) càng thêm phần lo lắng khi 3 hố "tử thần" xuất hiện từ trước đó đến nay vẫn chưa được xác định rõ nguyên nhân và phương án xử lý dứt điểm.
Kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại Quảng Trị sẽ được giám sát kỹ khi UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra chuyên trách. Động thái này được kỳ vọng góp phần chấn chỉnh tác phong, trách nhiệm thực thi công vụ, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả.
Nguyễn Huỳnh Thái An, người làm “ảo thuật” lấy đi 2 chiếc iPhone tại 2 cửa hàng ở đường Quang Trung và đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp cũ) bị công an bắt giữ.
Nhiều người xuất hiện ho, hắt hơi, ngạt mũi kéo dài nhưng lại nhầm với cảm cúm, trúng gió, tuy nhiên "thủ phạm" lại ở xung quanh chúng ta.
6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội Nông dân toàn thành phố Hà Nội đã trực tiếp và phối hợp trồng 45.964 cây xanh, tham gia đóng góp trên 2.203 ngày công lao động, hiến 5.928 m2 đất để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh... góp phần vào phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thủ đô.
Các đại biểu Quốc hội đề nghị tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng phân cấp mạnh, quản trị bằng kết quả, nhưng không làm giảm quyền lợi nhóm yếu thế.
Tình trạng thiếu nhiên liệu trước mùa đông đang thúc đẩy châu Âu khôi phục đối thoại với Nga, nhà bình luận chính trị và kinh tế Paul Craig Roberts cho biết.
Từ các điểm hỗ trợ dịch vụ công đến 24 khu phố thông minh, TP.HCM đang đưa chuyển đổi số xuống tận khu dân cư, lấy cán bộ cơ sở và tổ công nghệ làm cầu nối, tạo nền tảng xây dựng phường thông minh thiết thực, gần dân.
Ba hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Khi đó, bà Lê Thị Minh Thơ mới tròn 2 tuổi. 58 năm trôi qua, người con gái của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Minh Nhựt vẫn chưa biết ba mình nằm lại nơi nào.
Trương Lăng Hách đang đối mặt tranh cãi sau tin đồn người hâm mộ phải trả hàng trăm triệu đồng để chụp ảnh riêng cùng anh. Phía nam diễn viên đã phủ nhận, đồng thời khởi động thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ danh dự.
Trước sức nóng của trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Malaysia, thị trường vé “nóng” lên khi nhiều phe vé đẩy giá cao gấp 3 lần so với giá niêm yết, người hâm mộ vẫn đổ về tìm mua để có cơ hội trực tiếp cổ vũ đội tuyển.
Bên dòng sông Bứa hiền hòa, lão thành cách mạng Đào Vĩnh, người vừa được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, xúc động nhớ lại những ngày mùa thu năm 1945, khi ông rời giảng đường, hòa vào dòng người đứng lên giành chính quyền, góp sức làm nên mùa thu độc lập của dân tộc.
Về vùng biển Phan Thiết (Lâm Đồng) dưỡng bệnh, nữ doanh nhân U70 Phạm Thị Tuyết Lan bất ngờ bén duyên với nghề làm nước mắm. Từ một người mới học về làm mắm, bà Lan tự học, tự làm và sau gần 10 năm đã gây dựng xưởng mắm 1.000 lu, đón khách quốc tế và từng bước đưa thương hiệu nước mắm Cá Đen (nước mắm làm từ cá cơm than) đến các thị trường Nhật Bản, Mỹ, Tây Ban Nha...
ĐT Malaysia bước vào trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 với nhiệm vụ rất khó khăn khi phải xóa cách biệt 0-2 trước ĐT Việt Nam. Dù vậy, các cầu thủ Harimau Malaya khẳng định họ chưa từ bỏ hy vọng và tin rằng một cuộc lội ngược dòng vẫn có thể xảy ra trong 90 phút tại Mỹ Đình.
Theo kết luận thanh tra, Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội lập đã sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh liên kết không đúng với quy định. Trường này phải nộp lại ngân sách Thành phố số tiền 592 triệu đồng thu được từ hoạt động trên.
Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài tới 5 ngày, tạo điều kiện để nhiều gia đình lên kế hoạch cho con vui chơi, nghỉ dưỡng trước khi bước vào năm học mới. Nắm bắt nhu cầu này, các doanh nghiệp lữ hành đã sớm tung ra nhiều tour, combo đa dạng cùng các chương trình ưu đãi, kỳ vọng thị trường du lịch dịp lễ năm nay sẽ sôi động.
Sau khi chia tay Trịnh Xuân Hoàng (về Thép xanh Nam Định) và Y Êli Niê (về CLB CAHN), Đông Á Thanh Hóa nhiều khả năng sẽ bổ sung Vũ Tuyên Quang cho vị trí người gác đền.
Hoàng đế Càn Long và Từ Hi thái hậu đã gặp phải chuyện gì liên quan đến Di Hòa Viên?
Ngày 19/8, chia sẻ với các đại biểu tại thảo luận tổ về việc tích hợp bốn chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, sắp tới, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định/Nghị quyết thống nhất để hướng dẫn quy trình, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin và AI để hỗ trợ cán bộ cấp xã/phường dễ tra cứu, thực hiện công việc nhanh chóng hơn.
Loại rau này chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh.
Trong kỳ thi lại tốt nghiệp THPT tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang, thí sinh có tổng điểm cao nhất là 33,75/40. Trong khi đó ở kỳ thi lần 1, thí sinh có điểm cao nhất là 38/40 và là thủ khoa của tỉnh.
Theo một số nguồn tin, tiền vệ Đặng Văn Trâm có thể gia nhập CLB Công an TP.HCM theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi chia tay Thể Công Viettel.
Quốc hội xem xét định hướng sửa Luật Kinh doanh bất động sản, tập trung phân quyền, cắt giảm thủ tục, tháo gỡ điểm nghẽn và tăng minh bạch thị trường.
Trên cơ sở hành vi vi phạm đã được xác định, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng, đình chỉ hoạt động tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong thời hạn 6 tháng đối với đơn vị tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026.