Tin sáng (21/6): Báo Thái Lan lo đội nhà lại kém Việt Nam ở SEA Games 31

Anh Nguyễn Thứ hai, ngày 21/06/2021 08:10 AM (GMT+7)
Báo Thái Lan lo đội nhà lại "làm nền" cho ĐT Việt Nam ở SEA Games 31; Pessina giúp ĐT Italia chạm cột mốc ấn tượng sau 23 năm; Ghi bàn cho Thụy Sĩ, Shaqiri sánh ngang với Ronaldo; Bất ngờ với tương lai của Jack Grealish; Juve "bó tay" với mức giá chuyển nhượng của Paul Pogba.
Bình luận 0

Báo Thái Lan lo đội nhà lại "làm nền" cho ĐT Việt Nam ở SEA Games 31

Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vừa qua, ĐT Thái Lan đã thi đấu rất kém cỏi. Sau 8 trận đấu ở bảng G, Thái Lan chỉ xếp thứ 4/5 và bị loại đầy thất vọng.

Đánh giá về kết quả này, trang Thairath của Thái Lan giật tít "Ai không xấu hổ chứ tôi rất xấu hổ" dẫn theo lời của chủ tịch LĐBĐ Thái Lan. Trong bài viết này có đoạn: "ĐT Thái Lan bắt đầu thụt lùi và rõ ràng là rơi xuống vực sâu. Ở SEA Games, Thái Lan từng là ông lớn nhưng trong nháy mắt quá khứ huy hoàng đã trở thành dĩ vãng.

Tin sáng (21/6): Báo Thái Lan lo đội nhà lại kém Việt Nam ở SEA Games 31 - Ảnh 1.

Bóng đá Việt Nam có thành tích hoàn toàn vượt trội so với Thái Lan những năm gần đây

Mọi thứ đều thấp hơn mong đợi. Ở đó không có danh hiệu, không có niềm vui chiến thắng và Thai-League cũng đang bắt đầu có dấu hiệu lép vế. Sau này Thai-League không còn là giải đấu được đánh giá cao của khu vực nữa.

Khán giả Thái Lan lại thêm một lần nữa cảm thấy đau đớn khi ĐT Thái Lan thất bại thảm hại ở vòng loại World Cup 2022. Bóng đá Việt Nam đang ở vị trí số 1 của Đông Nam Á. Cứ ở trong tình trạng như thế này, liệu chúng ta có "sống sót" được ở SEA Games 31 không?".

Pessina giúp ĐT Italia chạm cột mốc ấn tượng sau 23 năm

Được tung vào sân đá chính ở trận đấu với Xứ Wales tại lượt trận cuối bảng A EURO 2020, tiền vệ Pessina đã ghi dấu ấn đậm nét. Cầu thủ đang khoác áo CLB Atalanta đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Italia thắng chung cuộc 1-0. Đáng chú ý, pha lập công của Pessina cũng là bàn thắng thứ 7 của Italia tại vòng bảng EURO 2020 và đây là lần đầu tiên sau 23 năm họ có thành tích ghi bàn tốt như vậy tại một giải đấu lớn như EURO hay World Cup.

Tin sáng (21/6): Báo Thái Lan lo đội nhà lại kém Việt Nam ở SEA Games 31 - Ảnh 2.

Pessina ghi bàn thắng đáng nhớ cho ĐT Italia

Ghi bàn cho Thụy Sĩ, Shaqiri sánh ngang với Ronaldo

Ở lượt trận cuối bảng A EURO 2020, tiền đạo Xherdan Shaqiri đã ghi 1 bàn thắng, góp công vào chiến thắng 3-1 của ĐT Thụy Sĩ trước Thổ Nhĩ Kỳ. Với pha lập công này, Shaqiri đã san bằng kỷ lục của cựu danh thủ Josef Hugi về thành tích ghi bàn ở các giải đấu lớn là EURO và World Cup. Ngoài ra, Shaqiri cũng đạt được cột mốc giống Cristiano Ronaldo và 2 ngôi sao khác là Romelu Lukaku, Ivan Perisic để trở thành những cầu thủ ghi bàn tại các VCK World Cup 2014, 2018 và EURO 2016, 2020. 

Tin sáng (21/6): Báo Thái Lan lo đội nhà lại kém Việt Nam ở SEA Games 31 - Ảnh 3.

Shaqiri lập công giúp Thụy Sĩ đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ

Bất ngờ với tương lai của Jack Grealish

Ở thời điểm hiện tại, Jack Grealish được đánh giá là một trong những tiền vệ tài năng nhất của bóng đá Anh. Cầu thủ này được cho là mục tiêu săn đuổi của Man City hay M.U. Tuy nhiên, theo người đại diện của Grealish, anh chưa hề nhận được lời đề nghị chính thức nào và hoàn toàn có thể tiếp tục gắn bó với Aston Villa ở mùa giải tới.

Tin sáng (21/6): Báo Thái Lan lo đội nhà lại kém Việt Nam ở SEA Games 31 - Ảnh 4.

Grealish có thể tiếp tục gắn bó với Aston Villa

Juve "bó tay" với mức giá chuyển nhượng của Paul Pogba

Hiện tại, Juve vẫn đang theo đuổi Paul Pobga và muốn tái hợp với tiền vệ người Pháp. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng 80 triệu euro mà M.U đưa ra có vẻ khiến Juve chùn bước bởi họ không muốn chi quá nhiều để mua một cầu thủ vào thời điểm này.

Tin sáng (21/6): Báo Thái Lan lo đội nhà lại kém Việt Nam ở SEA Games 31 - Ảnh 5.

Giá chuyển nhượng của Pogba quá cao khiến Juve chùn bước

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem