Tin sáng (25/8): CĐV Trung Quốc "hả hê" khi ĐT Việt Nam gặp "bão chấn thương"

Anh Nguyễn Thứ tư, ngày 25/08/2021 08:10 AM (GMT+7)
CĐV Trung Quốc "hả hê" khi nhiều cầu thủ ĐT Việt Nam chấn thương; Man City sắp hỏi mua Kane lần cuối; HLV Mourinho sắp có "máy quét Bundesliga"; Chelsea theo đuổi "Kante 2.0"; Camavinga muốn đến PSG hơn M.U.
Bình luận 0

CĐV Trung Quốc "hả hê" khi nhiều cầu thủ ĐT Việt Nam chấn thương

Ở thời điểm hiện tại, ĐT Việt Nam đang tập trung tập luyện để chuẩn bị cho các trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Vào lúc này, HLV Park Hang-seo đang gặp khó khăn về lực lượng do có nhiều cầu thủ chấn thương ở các mức độ khác nhau. ĐT Việt Nam đã chia tay Đoàn Văn Hậu, còn Minh Vương, Tấn Trường, Thành Chung, Đình Trọng không có được thể trạng tốt nhất.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Trung Quốc tỏ ra rất quan tâm đến thông tin này. Những NHM Trung Quốc cho rằng, việc không có được đội hình tối ưu có thể khiến sức mạnh của ĐT Việt Nam giảm sút. Không ít CĐV Trung Quốc còn... hy vọng ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục gặp rắc rối về nhân sự do chấn thương để đội bóng của họ chiếm ưu thế khi ĐT Trung Quốc gặp ĐT Việt Nam vào ngày 7/10 trong khuôn khổ lượt đi tại bảng B.

Tin sáng (25/8): CĐV Trung Quốc "hả hê" khi ĐT Việt Nam gặp "bão chấn thương" - Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu đã chia tay ĐT Việt Nam do chấn thương. Ảnh: VTV

Man City sắp hỏi mua Kane lần cuối

Bản hợp đồng hiện tại giữa Kane và Tottenham còn thời hạn 3 năm. Theo nguồn tin từ tờ Independent, Man City chuẩn bị gửi đến Tottenham lời đề nghị cuối cùng trong thương vụ Kane trước khi TTCN hè hạ màn sau ngày 31/8 tới.

Trong trường hợp Tottenham tiếp tục từ chối, Man City sẽ phải từ bỏ Kane, hoặc chuyển hướng sang một cái tên khác. Erling Haaland là một gợi ý đáng tham khảo với Pep Guardiola. Tiền đạo người Na Uy sẽ có điều khoản phá vỡ hợp đồng vào mùa hè năm 2022.

Tin sáng (25/8): CĐV Trung Quốc "hả hê" khi ĐT Việt Nam gặp "bão chấn thương" - Ảnh 2.

Man City vẫn muốn có Kane. Ảnh: MFC

HLV Mourinho sắp có "máy quét Bundesliga"

Cụ thể, đại diện Serie A đã đạt được thỏa thuận cá nhân với ngôi sao sinh năm 1996 là Denis Zakaria, người được coi là "máy quét Bundesliga". Trong trường hợp đến Stadio Olimpico, Zakaria sẽ nhận mức lương 2 triệu euro + khoản thưởng mỗi mùa giải. Vào tuần tới, CLB Italia sẽ gửi lời đề nghị chính thức đến Gladbach.

Tin sáng (25/8): CĐV Trung Quốc "hả hê" khi ĐT Việt Nam gặp "bão chấn thương" - Ảnh 3.

Zakaria là sự bổ sung chất lượng cho đội hình của AS Roma. Ảnh: RIT

Chelsea theo đuổi "Kante 2.0"

The Blues muốn đưa về 1 tiền vệ chất lượng, khi khu trung tuyến của họ khá mong manh, chỉ có N’Golo Kante, Jorginho và Mateo Kovacic đem lại sự tin tưởng. Theo hãng thông tấn Ý Calciomercato, Chelsea đang đẩy mạnh việc chiêu mộ Aurelien Tchouameni trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa. The Blues sẵn sàng đáp ứng mức định giá 40 triệu euro của tiền vệ 21 tuổi.

Tin sáng (25/8): CĐV Trung Quốc "hả hê" khi ĐT Việt Nam gặp "bão chấn thương" - Ảnh 4.

Tchouameni là mục tiêu của Chelsea. Ảnh: BLEA

Camavinga muốn đến PSG hơn M.U

Camavinga đang muốn tìm kiếm bến đỗ phù hợp hơn và từ chối gia hạn hợp đồng. Vì vậy, Rennes buộc phải bán anh trước khi phiên chợ hè đóng cửa để tránh rơi vào tình cảnh mất trắng. Đại diện Ligue 1 tuyên bố sẽ chia tay máy quét 18 tuổi nếu nhận được lời đề nghị trị giá khoảng 27,5 triệu bảng.

Trước thông tin quan trọng này, cả M.U lẫn PSG đều nhanh chóng lên kế hoạch tiếp cận Rennes. Tuy nhiên theo nguồn tin từ Ouest France, đại diện nước Pháp đang chiếm thế thượng phong trong cuộc đua này bởi lẽ Camavinga luôn ao ước chuyển đến Paris thi đấu.

Tin sáng (25/8): CĐV Trung Quốc "hả hê" khi ĐT Việt Nam gặp "bão chấn thương" - Ảnh 5.

Camavinga ưu tiên đầu quân cho PSG. Ảnh: SPORT

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem