Tin tức 24h qua: Đoàn tàu Nhổn- ga Hà Nội cần điều kiện gì để khai thác thương mại

Trí Quân Thứ sáu, ngày 30/10/2020 19:55 PM (GMT+7)
Đoàn tàu Nhổn- ga Hà Nội cần điều kiện gì để khai thác thương mại; UBND xã lên tiếng về việc thôn thu lại tiền Thủy Tiên trao cho người dân... là những tin nóng 24h qua.
Bình luận 0

Đoàn tàu Nhổn- ga Hà Nội cần điều kiện gì để khai thác thương mại

Ngày 30/10, Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội thông tin, mục tiêu của dự án đường sắt đô thị tuyến Nhổn - ga Hà Nội là đưa vào khai thác, vận hành 8,5km đoạn trên cao (Nhổn - Cầu Giấy) vào nửa cuối năm 2021. Như vậy, mốc tiến độ trên được điều chỉnh lùi khoảng nửa năm so với quyết định điều chỉnh thời gian được UBND TP. Hà Nội phê duyệt vào tháng 7/2019 (vận hành đoạn trên cao vào tháng 4/2021, toàn tuyến vào tháng 12/2022).

img

Mỗi đoàn tàu tuyến Nhổn - ga Hà Nội có 4 toa, khả năng chuyên chở 944 - 1124 người, vận tốc khai thác trung bình 35km/h

Ngày 20/10 vừa qua, đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội được vận chuyển an toàn từ Pháp về Depot dự án. Hiện đoàn tàu này đang được quản lý tại nhà xưởng có mái che tại Depot để chờ lắp ráp, thử nghiệm vận hành sau khi tuyến đường sắt trên được thông điện toàn tuyến trên cao. Sau đoàn đầu tiên, dự kiến trong quý I/2021, đoàn tàu thứ 2 sẽ tiếp tục được đưa về và hoàn thành vận chuyển cả 10 đoàn tàu về nước vào cuối tháng 6/2021.

Đoàn tàu được chạy thử tại Pháp đạt mốc 10.000km và căn chỉnh để đảm bảo các thông số kỹ thuật và an toàn đề ra. Sau khi lắp đặt trong khu Depot tại Hà Nội, đoàn tàu này sẽ tiếp tục chạy thử 1.000km. Khi đạt đủ tiêu chuẩn mới đưa vào vận hành khai thác.

UBND xã lên tiếng về việc thôn thu lại tiền Thủy Tiên trao cho người dân

Ngày 28/10, Thuỷ Tiên đã về xã Cảnh Hoá (Quảng Trạch, Quảng Bình) trao quà ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do đợt lũ lụt xảy ra vào tháng 10/2020, cho 703 hộ, mỗi hộ 6 triệu đồng. Ở thôn Ngoạ Cương có 69 hộ được hỗ trợ. Tuy nhiên, ngày 29/10, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ việc Thuỷ Tiên về ủng hộ tiền cho bà con tại thôn Ngoạ Cương nhưng đã bị thôn thu lại.

Trưa 30/10, ông Phan Văn Thanh – Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho biết, có sự việc cán bộ thôn Ngoạ Cương, xã Cảnh Hoá thu lại tiền hỗ trợ của người dân do Thuỷ Tiên trao tặng. Đây là việc làm của cán bộ thôn không thông qua huyện. Sau khi nắm bắt được thông tin sự việc UBND huyện đã cho xác minh, yêu cầu cán bộ thôn Ngoạ Cương trả lại số tiền cho người dân. 

Ông Hoàng Anh Dũng – Chủ tịch UBND xã Cảnh Hoá (Quảng Trạch) cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc cán bộ thôn thu lại tiền của người dân là do thôn này có hơn 150 hộ dân nhưng có 69 hộ dân bị ngập lụt. Do đó, cán bộ thôn và người dân thôn Ngọa Cương đã bàn bạc, thống nhất khi có hoạt động cứu trợ bão lũ, đối với hàng hoá người dân được sử dụng, còn tiền mặt thôn sẽ thu lại. Sau đó, cuối đợt, thôn sẽ họp bàn với người dân bình xét, cân đối và phân chia lại cho từng hộ, trong đó ưu tiên cho những hộ gia đình bị thiệt hại nặng.

Vụ 2 tàu cá Bình Định chìm: Cứu được 3 người, 7 người đã chết

Khuya 29/10, một lãnh đạo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm cứu nạn tỉnh Bình Định, xác nhận cơ quan này vừa nhận được thông tin tàu hàng M/V Fortune Iris đang trên hành trình từ Việt Nam đi Nhật Bản đã cứu sống được 3 ngư dân của tàu cá BĐ 97469 TS, do ông Võ Ngọc Đô (ngụ thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

3 ngư dân được cứu sống cho biết trong số 14 ngư dân tàu BĐ 97469 TS, ngoài họ còn sống thì 2 người đã chết khi tàu cá vừa chìm, 5 người chết trên biển do kiệt sức, 4 người còn lại mất tích không rõ thông tin.

img

Vợ chủ tàu BĐ 97469 TS Võ Ngọc Đô không cầm được nước mắt khi nói về chồng mình. 

Trước đó, chiều 27/10, trên đường đi tránh bão số 9, tàu BĐ 96388 TS (có 12 ngư dân) và tàu BĐ 97469 TS bị chìm. Sau khi chìm tàu, 26 thuyền viên trên 2 tàu cá này bị mất tích. Hiện các máy bay và tàu hải quân, kiểm ngư vẫn đang tiếp cận khu vực 2 tàu cá bị chìm để tìm kiếm các ngư dân mất tích trên.

Nghệ An nước lũ dâng cao, ngập gần tới mái nhà dân

Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ chiều 29/10 đến tối cùng ngày có 4 nhà máy thuỷ điện mở cửa xả lũ. Tại một số huyện của Thanh Chương, Đô Lương, Hưng Nguyên, Anh Sơn và Tương Dương hiện tại nước lũ đã dâng gây chia cắt một số tuyến đường.

Trong đêm, người dân hối hả đưa đồ đạc, gia súc đến nơi cao để bảo vệ tài sản. Trên mạng xã hội, nhiều người cũng đăng dòng trạng thái "cầu cứu" lực lượng cứu hộ khi bị cúp điện, cô lập do nước dâng.

Trưa 30/10, ông Nguyễn Xuân Huân - Chủ tịch UBND phường Bến Thủy (TP. Vinh) cho biết, mưa lớn nhiều ngày đã khiến nhiều khu dân cư ở địa bàn phường này ngập sâu trong nước lũ. Nhiều khu dân cư ở phường Bến Thủy đã ngập nặng, có nơi ngập gần đến mái nhà dân. Các tuyến đường vào các khu dân cư ở phường Bến Thủy đã bị ngập sâu từ 1-1,5m, có nơi ngập sâu 2m.

img

Trong sáng 30/10, phường Bến Thủy (Nghệ An) đã chia ra làm 3 tổ công tác chèo thuyền phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC cứu hộ cứu nạn Công an Nghệ An đến các nhà dân bị ngập sâu để giải cứu người dân ra khỏi vùng ngập .

Bên cạnh đó, ngày 30/10, tại Hà Tĩnh, mưa xối xả trong nhiều giờ liền đã khiến nhiều tuyến đường TP Hà Tĩnh ngập sâu, xe chết máy hàng loạt. Người dân lội nước thu dọn tài sản để “chạy lũ” lần thứ 2 trong vòng 10 ngày qua.

Người phụ nữ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh lãnh 5 năm tù

Ngày 30/10, TAND tỉnh Bắc Ninh đưa Nguyễn Thị Thu (SN 1988, ở Cao Bằng) ra xét xử sơ thẩm về tội “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi”. Nạn nhân trong vụ án này là cháu N.G.B (hơn 2 tuổi, ở TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù.  Được nói lời sau cùng, bị cáo Thu gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu 5 năm tù giam về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Trước đó, trong phần xét hỏi, Thu thừa nhận hành vi bắt cóc bé trai 2 tuổi. Tuy nhiên, trước những câu hỏi của HĐXX về nhân thân, Thu đều trả lời "không nhớ".

Theo cáo trạng, Thu đã có chồng và một con nhưng lại chung sống như vợ chồng với anh Đặng Văn Bằng (SN 1987, ở Tuyên Quang) từ tháng 3/2017.

img

Thu bật khóc sau khi nghe HĐXX tuyên án

Giữa năm 2018 Thu có thai với a Bằng. Do bị anh Bằng phát hiện có chồng, con nên Thu bỏ về Cao Bằng giải quyết việc ly hôn. Đến tháng 2/2019, Thu sinh con được 5 ngày thì cháu bé tử vong do sinh non. Muốn níu kéo tình cảm với anh Bằng nên ngày 21/8/2020 Thu đã bắt cóc cháu B để làm giả con giữa hai người. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem