Tin tức 24h qua: Xe chở pháo lậu bất ngờ phát nổ bốc cháy kinh hoàng, 8 người thương vong

Trí Quân Thứ năm, ngày 03/12/2020 19:55 PM (GMT+7)
Xe chở pháo lậu bất ngờ phát nổ bốc cháy kinh hoàng, 8 người thương vong; Công an khởi tố vụ án nam tiếp viên hàng không làm lây lan dịch bệnh COVID-19... là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Xe chở pháo lậu bất ngờ phát nổ bốc cháy kinh hoàng, 8 người thương vong

Vào khoảng 8h sáng 3/12, một xe ô tô chở thạch cao từ Lào về Việt Nam khi đi đến cửa khẩu của quốc tế Densavan (Karol, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào), gần cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị), đang chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh sang Việt Nam thì xảy ra vụ cháy nổ kinh hoàng khiến 8 người thương vong.

img

Hiện trường vụ cháy nổ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do pháo lậu phát nổ. Vào thời điểm trên, lực lượng hải quan trong quá trình kiểm tra hàng hóa trong xe chở thạch cao tại cửa khẩu đã dùng thanh sắt chọc xuống bên dưới để kiểm tra nên đã tác động vào pháo lậu giấu dưới hàng hoá dẫn đến vụ nổ.

 ở gần bãi kiểm tra hàng hoá có kho vật tư chứa xăng dầu cũng bị pháo bắn sang nên đẩy lên thành đám cháy lớn gây cháy thêm 6 phương tiên ô tô gần đó (4 ô tô tải, 2 ô tô con).

Tại hiện trường, 4 xe tải và 2 xe ô tô con bị cháy hoàn toàn, nhiều hàng hoá, gỗ và nhà kho kiểm hàng hoá bị thiêu rụi.

Nữ điều dưỡng chỉnh sửa giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 thành dương tính để "trêu chọc"

Chiều 2/12, mạng xã hội lan truyền một giấy xác nhận kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 của bà N.T.K.A (SN 1976, ngụ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).Tuy nhiên, sự thật là giấy xác nhận trên đã bị chỉnh sửa trước khi rò rỉ trên mạng xã hội.

Trên thực tế, ngày 2/12, Trung tâm này có ban hành giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 cho bà A. Bà A. tham gia một lớp học điều dưỡng tại Bệnh viện Đà Nẵng nên phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi vào bệnh viện này. 

img

Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 giả. 

Khi bà A. để giấy xác nhận này tại nơi làm việc là khoa Nhi của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu thì một nữ điều dưỡng tên T.M đã chụp lại. Sau đó, nữ điều dưỡng này sửa kết quả từ âm tính sang dương tính để gửi vào một nhóm trò chuyện trên Zalo của các điều dưỡng ở khoa Nhi với mục đích "trêu chọc". 

Ngày 3/12,  Ban lãnh đạo trung tâm Y tế quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 nữ điều dưỡng này  N.T.T.M  và bà N.T.K.A.

Công an khởi tố vụ án nam tiếp viên hàng không làm lây lan dịch bệnh COVID-19

Tối 3/12, Bộ Y tế công bố thêm 3 ca mắc COVID-19 mới, đều là ca nhập cảnh, được cách ly ngay. Việt Nam ghi nhận 1361 ca.

Trưa 3/12, Công an TP.HCM phối hợp với Sở TTTT tổ chức họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" tại TP.HCM.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự 2015. 

Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chỉ rõ các tổ chức, cá nhân đã vi phạm về phòng chống COVID-19 trong trường hợp này làm lây nhiễm bệnh ra cộng đồng:

Thứ nhất, BN1342 đã lây bệnh COVID-19 trong khu cách ly tập trung khi tiếp xúc với một bệnh nhân khác; Thứ hai, là cơ sở cách ly do Vietnam Airlines quản lý không thực hiện đúng các quy định về quản lý kiểm tra, giám sát cơ sở cách ly y tế tập trung dành cho tổ bay và các tiếp viên;

Thứ ba, người quản lý khu nhà trọ mà BN1342 về cách ly (tại phường 2, quận Tân Bình, TPHCM) đã không tuân thủ các quy định về giám sát thực hiện cách ly y tế tại nhà. 

Thứ tư, đối với chính quyền địa phương, UBND quận Tân Bình, UBND phường 2, quận Tân Bình, chưa thực hiện nghiêm túc trách nhiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống COVID-19. Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có trách nhiệm liên đới khi không kiểm tra giám sát việc này.

Đến chiều 3/12, 852 người tiếp xúc gần với BN  1342 (F1) có kết quả xét nghiệm, tất cả đều âm tính. 1.341 trường hợp là F2 cũng âm tính. Ngoài ra, còn 148 F1 khác vừa được bổ sung vào danh sách qua quá trình truy vết và đang chờ kết quả xét nghiệm. 

Ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị khai trừ khỏi Đảng

Chiều 3/12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã phát đi thông cáo về kỳ họp 50 diễn ra hôm 1 và 2/12.

Tại Kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét các hành vi sai phạm của ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội (hiện đang bị khởi tố, tạm giam và đình chỉ sinh hoạt đảng).

img

Ông Nguyễn Đức Chung

Theo đó, UBKT Trung ương nhận thấy: Ông Nguyễn Đức Chung đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem