Tình báo Mỹ: Ukraine nên lo lắng, Nga đang tấn công bằng máy bay không người lái từ Iran

Tuấn Anh (Theo 19fortyfive) Thứ tư, ngày 23/11/2022 20:25 PM (GMT+7)
Nga được cho là đã đạt được thỏa thuận mới với Iran về máy bay không người lái tấn công. Theo thông tin tình báo mà Mỹ và các cơ quan an ninh phương Tây có được, Tehran đã ký một thỏa thuận với Moscow để cung cấp thêm nhiều máy bay không người lái tấn công do Iran sản xuất.
Bình luận 0
Tình báo Mỹ: Ukraine nên lo lắng, Nga đang tấn công bằng máy bay không người lái từ Iran - Ảnh 1.

Máy bay không người lái của Iran. Ảnh CNN

Một báo cáo của tờ Washington Post đã tiết lộ cách các quan chức Nga và Iran hoàn tất thỏa thuận trong một cuộc họp ở Iran vào đầu tháng này. Thỏa thuận này sẽ chứng kiến hai bên nhanh chóng xác nhận thiết kế và khả năng của vũ khí, với việc sản xuất sẽ bắt đầu trong vòng vài tháng. Thông tin này không chỉ có nghĩa là Nga có thể sớm tiếp cận hàng trăm hoặc hàng nghìn máy bay không người lái tấn công mới mà còn chỉ ra rằng cuộc xung đột khó có thể kết thúc trước cuối năm nay.

Trong khi Tehran ban đầu phủ nhận việc gửi máy bay không người lái để hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine, một quan chức Iran đã thừa nhận rằng một số lượng hạn chế máy bay không người lái đã được gửi đến Nga trước khi cuộc chiến bắt đầu.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdolahain trong một tiết lộ hồi đầu tháng 11 nói rằng: "Một số nước phương Tây đã cáo buộc Iran hỗ trợ cuộc chiến ở Ukraine bằng cách cung cấp máy bay không người lái... và đã cung cấp một số lượng hạn chế máy bay không người lái cho Nga trong những tháng trước khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine". 

Máy bay không người lái của Iran lắp ráp trên đất Nga

Là một phần của thỏa thuận, Nga cũng dự kiến sẽ thiết lập dây chuyền lắp ráp của riêng mình. Điều đó có nghĩa là Iran có thể thiết kế máy bay không người lái và sản xuất các bộ phận, sau đó gửi các bộ phận đó đến Nga để lắp ráp chúng. Theo ba quan chức quen thuộc với các cuộc thảo luận, dây chuyền lắp ráp trong nước sẽ cho phép Nga nhanh chóng tăng kho dự trữ vũ khí theo cách tiết kiệm chi phí hơn.

Hàng trăm UAV tấn công do Iran sản xuất đã được triển khai trên chiến trường kể từ cuối mùa hè, mặc dù kho dự trữ các loại vũ khí này đã giảm đáng kể sau cuộc oanh tạc gần đây của Nga vào các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng máy bay không người lái tấn công.

Nga được cho là có ý định sử dụng dây chuyền lắp ráp mới và thỏa thuận với Tehran để sản xuất hàng nghìn máy bay không người lái tấn công mới. Thỏa thuận này không chỉ có khả năng cắt giảm chi phí cho Nga mà còn cho phép các quan chức Iran tiếp tục phủ nhận rằng các thiết bị sẵn sàng chiến đấu đã được gửi đến Nga, vì về mặt kỹ thuật, các máy bay không người lái này sẽ được sản xuất tại Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem