Toàn bộ sầu riêng tiêu thụ ở Trung Quốc đều phải nhập khẩu, sầu riêng Việt Nam sắp có đối thủ cạnh tranh

K.Nguyên Thứ hai, ngày 23/10/2023 19:30 PM (GMT+7)
Gần như toàn bộ sầu riêng tiêu thụ ở Trung Quốc đều được nhập khẩu. Ngoài nguồn từ Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc và Malaysia đang đàm phán về việc mở cửa để sầu riêng tươi của Malaysia xuất khẩu vào Trung Quốc.
Bình luận 0

Do sức mua tăng đột biến từ thị trường Trung Quốc, xuất khẩu rau quả của Việt Nam liên tiếp ghi nhận những kỷ lục mới.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong tháng 9/2023 đạt 667,5 triệu USD, tăng 43,7% so với tháng 8/2023 và tăng 165% so với tháng 9/2022. 

Tính chung 9 tháng năm 2023, trị giá xuất khẩu hàng rau quả đạt 4,2 tỷ USD, tăng 72,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong khi đó, theo dự báo của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, 10 tháng của năm 2023, xuất khẩu rau quả có thể đạt 4,913 tỉ USD, tăng 78,4% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng đột biến chủ yếu nhờ sự đóng góp của mặt hàng sầu riêng, với kim ngạch xuất khẩu sầu riêng tính đến hết tháng 9/2023 đạt tới 1,63 tỉ USD, gấp hơn 14 lần so với con số 113 triệu USD của cùng kỳ năm trước.

Toàn bộ sầu riêng tiêu thụ ở Trung Quốc đều phải nhập khẩu, sầu riêng Việt Nam sắp có đối thủ cạnh tranh  - Ảnh 1.

Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng tính đến hết tháng 9/2023 đạt tới 1,63 tỉ USD, gấp hơn 14 lần so với con số 113 triệu USD của cùng kỳ năm trước nhờ sức mua từ thị trường Trung Quốc. Ảnh: V.Giàu.

Nhận định của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho thấy, trong 9 tháng năm 2023, xuất khẩu hàng rau quả ghi nhận kết quả cao nhất từ trước tới nay. Việc Trung Quốc mở cửa khẩu, cùng với những nghị định thư được ký kết từ cuối năm 2022 là động lực thúc đẩy ngành hàng rau quả tăng trưởng mạnh. 

Cục Xuất nhập khẩu nhận định, trong 3 tháng cuối năm 2023, hàng rau quả sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh, bởi đây là thời điểm lễ, Tết nên nhu cầu tiêu thụ hàng rau quả tại nhiều thị trường tăng cao, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. 

Trong 9 tháng năm 2023, trị giá xuất khẩu hàng rau quả tới thị trường Trung Quốc chiếm 65,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam, đạt 2,8 tỷ USD, tăng 159,8% so với cùng kỳ năm 2022. Tốc độ tăng trưởng cao sang thị trường Trung Quốc góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả tăng trưởng nhanh. 

Đáng chú ý, trong 5 thị trường xuất khẩu dẫn đầu 9 tháng đầu năm 2023 là Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hà Lan, chỉ có trị giá xuất khẩu tới thị trường Mỹ giảm nhẹ, còn lại trị giá xuất khẩu tới các thị trường khác có tốc độ tăng trưởng đáng kể.

Không chỉ nhập lượng khổng lồ sầu riêng từ Việt Nam, theo freshplaza.com, Trung Quốc và Malaysia đang đàm phán về việc mở cửa để sầu riêng tươi của Malaysia xuất khẩu vào Trung Quốc. 

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và An ninh lương thực Malaysia, cơ quan này đã gặp một phái đoàn hải quan Trung Quốc tại Malaysia vào ngày 5/10/2023 và ký một thỏa thuận gồm sáu điểm liên quan đến sầu riêng. 

Theo thỏa thuận: “Phía Trung Quốc đồng ý đẩy nhanh việc đánh giá rủi ro đối với sầu riêng tươi của Malaysia và cả hai bên sẽ hợp tác để thúc đẩy công tác kiểm dịch”. 

Bộ Nông nghiệp Malaysia kỳ vọng được phê duyệt vào năm tới, trùng với dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Trung Quốc. 

Trung Quốc đã cho phép nhập khẩu cùi sầu riêng đông lạnh từ Malaysia vào năm 2017 và trái cây đông lạnh nguyên quả vào năm 2019. 

Hiện, gần như toàn bộ sầu riêng tiêu thụ ở Trung Quốc đều được nhập khẩu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem