Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ tại lễ tôn vinh

N.A Thứ năm, ngày 02/12/2021 20:39 PM (GMT+7)
Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, tôi rất vui mừng được tháp tùng đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến dự Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021”.
Bình luận 0

Đó là phát biểu khai mạc của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tại tại Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021 diễn ra tối nay 2/12, tại Thủ đô Hà Nội.

Dân Việt xin đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Đỗ Văn Chiến:

- Kính thưa đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội;

- Kính thưa các vị đại biểu – khách quý;

- Thưa đồng bào, đồng chí!

Trong không khí cả nước đang nỗ lực cao nhất, thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; thi đua nước rút, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, tôi rất vui mừng được tháp tùng đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến dự Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021”.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt nam, tôi xin gửi tới các vị đại biểu – khách quý cùng với 63 nông dân xuất sắc năm 2021 và quý khán giả xem truyền hình lời chào thân ái, tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các vị đại biểu - khách quý!

Thưa đồng bào, đồng chí!

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn được Đảng và Nhà nước xác định có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là cơ sở quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước.

Bởi vậy, đầu tư phát triển toàn diện, bền vững Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó Nông dân vừa là chủ thể vừa là trung tâm hướng đến của các chính sách; tôi đánh giá cao Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (một tổ chức thành viên rất tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) đã có sáng kiến phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, các tỉnh thành và cơ quan liên quan tổ chức chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2021” với 5 hoạt động chính, trong đó điểm nhấn là bình chọn, tôn vinh, trao danh hiệu nông dân xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc năm 2021.

Nhân dịp này tôi trân trọng đề nghị các cấp Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua do Trung ương Hội Nông dân phát động; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; cấp ủy, chính quyền địa phương, động viên Nông dân nói chung, hội viên nông dân nói riêng khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng sinh thái, phát triển toàn diện nông lâm, ngư nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; tạo ra sản phẩm có thương hiệu, giá trị cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu để tăng thu nhập, cải thiện đời sống của cư dân nông thôn. Phấn đấu thực hiện bằng được Di huấn của Bác Hồ muôn vàn kính yêu: “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá, giàu, người khá, giàu thì giàu thêm”.

Hai là, các cấp Hội Nông dân cần tích cực hơn nữa phối hợp triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội, trực tiếp là Nghị quyết 128-NQ/CP của Chính phủ; Căn cứ chỉ đạo cụ thể của cấp ủy, chính quyền địa phương, đẩy mạnh vận động hội viên nói riêng và nông dân nói chung thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Trong lúc khó khăn, Nông nghiệp, kinh tế nông thôn phải thực sự là “trụ đỡ” hỗ trợ ổn định kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống của nhân dân để cùng với đất nước vượt qua đại dịch, tiếp tục phát triển.

Ba là, trong xu thế hội nhập toàn cầu, với cuộc cách mạng 4.0, Hội Nông dân Việt Nam cần phối hợp chặc chẽ với các bộ, ngành địa phương lựa chọn nội dung “có tính chất đột phá”, góp phần giải quyết những “nút thắt” hiện nay, để Nông nghiệp nói riêng, kinh tế nông thôn nói chung bứt phá trong thời gian tới.

Hội Nông dân chúng ta sẽ làm gì trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học thế nào để tạo ra được sản phẩm hàng hóa có giá trị thương hiệu sản phẩm có thể cạnh tranh được thị trường trong nước, khu vực và thế giới… Tất nhiên, một mình Hội Nông dân không thể làm được mà Hội chúng ta là người hiểu sâu sắc nhất bà con nông dân cần Nhà nước hỗ trợ gì, từ đó chủ động đề xuất, tham mưu và phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng triển khai thực hiện với mục đích xuyên suốt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nông dân và xây dựng nông thôn mới phát triển cùng với sự phát triển chung của đất nước.

Kính thưa các vị đại biểu – khách quý!

Thưa đồng bào, đồng chí!

Một lần nữa, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi đánh giá cao và biểu dương Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp chặc chẽ với các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức một sự kiện nhiều ý nghĩa ngày hôm nay. Xin nồng nhiệt chúc mừng 63 đại biểu Nông dân xuất sắc tiêu biểu trong cả nước đại diện cho 63 tỉnh, thành phố được bình chọn, tôn vinh tại buổi Lễ trọng thể này. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với sự nỗ lực cao độ của các cấp Hội Nông dân; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị dưới sự lãnh đạo của Đảng, chắc chắn hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam và phong trào Nông dân sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Chương trình tự hào Nông dân Việt Nam sẽ tạo được khí thế mới, kết nối, lan tỏa tinh thần cần cù, sáng tạo, vượt khó vươn lên, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Kính chúc các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu – khách quý; đồng bào, đồng chí nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem