Xem phim, tôi sốc vì 1 câu nói quá "thấm": Đời người ai cũng nên nghe câu này để cuộc sống đỡ mệt!
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 2/7, tại trụ sở phường Đống Đa, Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai.
Buổi tiếp xúc cử tri không chỉ là dịp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, mà còn là một cuộc đối thoại thẳng thắn, cởi mở, đầy cảm xúc giữa người đứng đầu Đảng với nhân dân Thủ đô về hành trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy - một cuộc “sắp xếp lại giang sơn” đầy trách nhiệm và khát vọng.

“Chỉ khi nhân dân hiểu, chủ trương mới thành hiện thực”
Ngay từ những lời đầu tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm đã bày tỏ niềm vui lớn khi chứng kiến sự quan tâm sâu sát của cử tri Thủ đô đối với các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Ông khẳng định: “Chỉ khi nhân dân quan tâm, nắm được các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước thì những chủ trương, nghị quyết đó mới đi vào cuộc sống, mới trở thành hiện thực, mới mang lại giá trị đúng tinh thần. Còn không thì chỉ là kế hoạch trên giấy”.
Lời nói giản dị, chân thành nhưng đầy trọng lượng ấy đã chạm tới trái tim hàng trăm cử tri có mặt trong hội trường. Họ hiểu rằng, phía sau những cuộc họp, những bản nghị quyết là sự trăn trở không ngơi nghỉ của người đứng đầu Đảng vì mục tiêu cao nhất là “phục vụ nhân dân”.
Bày tỏ cảm xúc trước chủ trương lớn này, cử tri Đoàn Mai (82 tuổi, phường Đống Đa) xúc động nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khi ví von việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính là “sắp xếp lại giang sơn”.
“Cách nói ấy vừa sâu sắc, vừa gần gũi, cho thấy tầm nhìn chiến lược của người đứng đầu Đảng và sự quan tâm đến từng người dân”, bà Mai nói và đề nghị cần có giải pháp tận dụng hợp lý các trụ sở cũ sau sắp xếp, tránh lãng phí.
Chung niềm tin, cử tri Trần Thị Tố Tâm (phường Giảng Võ) cho biết ban đầu người dân còn nhiều băn khoăn về giấy tờ, thủ tục hay chính sách an sinh. Tuy nhiên, nhờ công tác tuyên truyền sâu rộng, nhất quán từ Trung ương đến cơ sở với những thông điệp rõ ràng như “Bầu trời nào cũng là bầu trời Tổ quốc”, người dân đã yên tâm và đồng thuận cao. “Việc triển khai đến nay rất trơn tru, không có gián đoạn, cũng không phát sinh chi phí đổi giấy tờ cho người dân, các nội dung thông tin rõ ràng, minh bạch, giúp người dân yên tâm”, bà Tâm nói.

Giải đáp những thắc mắc, tâm tư của cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định việc sắp xếp tổ chức bộ máy là yêu cầu tất yếu, được Đảng đặt ra từ nhiều nhiệm kỳ.
Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, lần đầu tiên, hệ thống tổ chức Đảng được kiện toàn từ Trung ương đến cơ sở. Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập, đảm bảo nguyên tắc: Ở đâu có tổ chức chính quyền, ở đó có tổ chức Đảng lãnh đạo.
Nói thêm về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Bí thư nói vai trò của của Đảng ủy Mặt trận là tập hợp các đoàn thể quần chúng, từ các cụ cao tuổi đến thanh niên, từ hội phụ nữ, hội nông dân, tổ chức công đoàn phải được tập hợp lại thành sức mạnh chung. “Các tổ chức đó rất là quan trọng trong hệ thống mặt trận”, thể hiện quyền lực của nhân dân, quyền làm chủ của nhân dân.
Tổng Bí thư cũng cho rằng, đã đến lúc kết thúc thời kỳ thử nghiệm việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị, mô hình UBND, quận/phường không có HĐND. “Không thể không có cơ cấu HĐND. Vai trò làm chủ của người dân, giám sát của người dân ở đâu, đây không phải là hình thức. Vừa rồi có quyết định, cấp phường xã thì đều phải có HĐND”, ông nói.
Không bán trụ sở, không để đất công bị lãng phí
Trước lo lắng của cử tri về việc sử dụng các trụ sở dôi dư sau sắp xếp, Tổng Bí thư khẳng định rõ ràng: “Không được bán các trụ sở công!”. Ông nhấn mạnh đất đai, đặc biệt tại Hà Nội, nhất là khu vực nội thành “hiếm lắm”. “Trường học, trạm y tế, những nơi sinh hoạt, vui chơi, giải trí còn thiếu, thậm chí là nơi họp chi bộ một số tổ dân phố chưa có nay mượn chỗ này, mai mượn chỗ khác... nên là phải sắp xếp các trụ sở cho những việc này”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư còn gợi mở những hình ảnh rất đời thường, đầy gắn bó với dân khi có thể dùng các trụ sở dôi dư này xây dựng nơi sinh hoạt công công cộng để “những cụ già có nơi uống trà, đánh cờ, những cháu nhỏ có sân chơi”, người dân có thể yên tâm sinh hoạt, hội họp trong không gian sạch sẽ, văn minh thay vì tạm bợ như trước. “Không ai lấy đất đai, trụ sở để làm của riêng, càng không được bán đi để rồi sau này cần lấy lại thì không còn chỗ nữa”, Tổng Bí thư dứt khoát.
Thậm chí, Tổng Bí thư gợi ý, nếu những nơi có trường học, y tế tốt rồi thì có thể sử dụng trụ sở dôi dư thành trung tâm ăn uống công cộng đảm bảo an toàn thực phẩm. Tổng Bí thư cho rằng, không thể chấp nhận được việc ăn uống mất vệ sinh làm ô nhiễm thành phố, như ngồi vỉa hè thì an toàn thực phẩm không được kiểm soát, không được đảm bảo”. Bây giờ có trung tâm thì khuyến khích các nhà đầu tư vào “nấu phở”, “nấu cơm”, “nấu bún”, quấn có điều hòa, có chỗ để xe máy, chỗ để xe ô tô thì cả gia đình đến liên hoan cũng được”.
Trước băn khoăn của cử tri về nguy cơ cán bộ cấp xã, phường quá tải sau sắp xếp bởi diện tích rộng, công việc nhiều, Tổng Bí thư trấn an: Trung ương đã cân nhắc rất kỹ. “Bộ máy của chúng ta đang vận hành, chỉ là sắp xếp lại thôi. Trước đây đang làm việc thì bây giờ tiếp tục làm việc”.
Tổng Bí thư cho biết, thực tế ở Hà Nội và TP.HCM cho thấy, nhiều cán bộ lãnh đạo trẻ, có trình độ, năng lực đã được điều động về làm Bí thư, Chủ tịch cấp xã, phường. “Ví dụ như phường Đống Đa đây, đồng chí Bí thư là Thành ủy viên hai khóa liền, rất trẻ, rất khỏe, rất năng động”, ông nhấn mạnh.
Tổng Bí thư cũng bày tỏ xúc động, trân trọng những cán bộ tự nguyện nghỉ hưu sớm để phục vụ công cuộc tinh gọn bộ máy. Ông nhắc lại những tấm gương “hy sinh thầm lặng”, chấp nhận rời vị trí, từ chối hỗ trợ tài chính chỉ vì muốn góp phần nhỏ bé vào công cuộc chung.

Tổng Bí thư cũng dành nhiều thời gian nói về chuyển đổi số và hạ tầng công nghệ thông tin. Ông cho biết, cả nước còn khoảng 355 thôn, bản chưa có internet và 111 bản chưa có điện. Tổng Bí thư khẳng định, mục tiêu là đến từng xã, từng thôn, từng đảo đều phải phủ sóng internet, có điện, có công nghệ. Ai cũng phải có điều kiện tiếp cận thông tin, không để ai bị thiệt thòi.
Riêng Hà Nội, ông nhấn mạnh cần nâng cấp hạ tầng mạng, đảm bảo băng thông rộng, không để nghẽn mạng, không để người dân mất kết nối.
Chuyển sang lĩnh vực giáo dục, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Không thể để vì nghèo, vì không có hộ khẩu mà trẻ 6 tuổi không được đến trường”. Ông đặt hàng loạt câu hỏi: “Hà Nội năm nay có bao nhiêu cháu vào lớp 1? Có đủ trường lớp chưa? Cô giáo đủ chưa?” Giờ phải quy định là lớp 25 cháu hay là bao nhiêu”. Theo ông, “không thể để tình trạng lớp 50-60 cháu một lớp”.
Tổng bí thư cho biết, sắp tới có một nghị quyết mà cử tri và nhân dân rất quan tâm về giáo dục đào tạo. Trung ương xác định là đột phá. “Các cháu sinh năm 2025 thì đến năm 2045 bước sang thời kỳ mới, khi 20 tuổi thì thành chủ nhân của đất nước, chèo lái đất nước thì sức khỏe, chiều cao, trí tuệ, ngôn ngữ, công nghệ thông tin…thế nào. Nếu chúng ta không chăm lo cho giáo dục và y tế từ bây giờ thì 20 năm sau vẫn thấp bé, học hành không cơ bản như thế thôi”.
Tổng Bí thư còn cho biết, Trung ương đang tính toán xây trường, xây nhà ở cho giáo viên ở 286 xã biên giới, đảm bảo các cô giáo yên tâm công tác, các cháu yên tâm học hành.

Về y tế, Tổng Bí thư yêu cầu các địa phương phải quản lý tốt tình trạng sức khỏe của người dân ngay từ phường, xã. Mỗi người dân phải có hồ sơ sức khỏe cập nhật, biết rõ ai cao huyết áp, ai mắc bệnh tim... để có phương án phòng ngừa, điều trị sớm.
“Phải chủ động có phương án bảo vệ sức khỏe của nhân dân, thậm chí các cụ không đi khám sức khỏe, phường phải tới mời đi. Đừng để bệnh quá nặng mới đến bệnh viện thì rất muộn, có những người chưa bao giờ được thử máu, chưa bao giờ được chụp phim, chụp phổi, rất là khổ. Vì vậy phường phải gần dân, sát dân", ông nhấn mạnh.
Tuyên chiến với hàng giả, thuốc giả, thực phẩm bẩn, “sốt ruột” vì giá vàng chênh với thế giới
Tổng Bí thư đặc biệt trăn trở với vấn nạn hàng giả, thực phẩm giả, thuốc giả. Đây là những kẻ thù không tiếng súng, đang âm thầm tàn phá sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người già và trẻ em.
“Thực phẩm giả và thuốc giả là không thể chấp nhận được, vì gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người già và trẻ em.
Các cháu bé là tương lai của đất nước, đáng lẽ cần dinh dưỡng để phát triển, lại mua phải sữa giả. Các cụ già ốm yếu lắm, không ăn được cơm, mua được hộp sữa để hy vọng có sức khỏe, lại mua phải sữa giả.
Chúng tôi rất chia sẻ và kiên quyết, thuốc thang cũng như vậy. Phải tuyên chiến với loại tội phạm này, phải làm sao phải dừng lại việc này, không chỉ giả mà kém chất lượng cũng không thể chấp nhận được", Tổng Bí thư nói.
Nhắc đến thị trường vàng, Tổng Bí thư chia sẻ nỗi “sốt ruột” trước tình trạng chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới, dẫn tới nguy cơ buôn lậu, thất thoát nguồn lực quốc gia.
Ông đặt vấn đề: Tại sao không huy động vàng trong dân vào phục vụ phát triển đất nước? Tài sản hợp pháp của người dân phải được bảo vệ, nhưng cũng cần cơ chế huy động hiệu quả.
“Thực sự rất sốt ruột, chúng tôi thấy phải quản lý tốt, chống buôn lậu và tôn trọng được quyền sở hữu của người dân", Tổng Bí thư nói.
Về kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư khẳng định: Nhà nước không sợ “chệch hướng”, càng không lo kinh tế tư nhân phát triển làm lệch quỹ đạo. “Ai cũng phải sản xuất, tạo ra giá trị, miễn là đúng quy định, đóng góp cho quốc gia”, ông nhấn mạnh và nói: "Mình phải xác định đúng vị trí của kinh tế tư nhân, ghi nhận những đóng góp rất tích cực của kinh tế tư nhân trên tất cả các lĩnh vực".
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Trương Tác Lâm không phải là người theo chủ nghĩa quân chủ. Ông ta chỉ là kẻ muốn quyền lực bằng mọi giá, giống như hầu hết các quân phiệt khác. Rất ít người có niềm tin chính trị thực sự, vì đa số là những lãnh đạo quân sự chẳng quan tâm mấy đến việc cai trị Trung Quốc, mà chỉ chú trọng đến quyền kiểm soát cá nhân của họ đối với đất nước...
Đường Huyền Tông là một trong những hoàng đế được ghi nhớ sâu sắc nhất trong lịch sử Trung Hoa: vừa là một nhà lãnh đạo lỗi lạc với những đóng góp quan trọng cho văn hoá và chính trị, đồng thời cũng là biểu tượng của bi kịch quyền lực và sự suy tàn mà nó có thể mang lại.
Khi năm 2025 khép lại, Ukraine một lần nữa đứng trước ngã rẽ mang tính sống còn. Áp lực dồn dập từ bên ngoài lẫn bên trong - từ sức ép của Mỹ về một thỏa thuận hòa bình, các vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn, cho đến những bước tiến quân sự không ngừng của Nga ở phía đông, bắc và nam - khiến 2026 được dự báo sẽ là một năm đầy sóng gió đối với Kiev.
Nam bệnh nhân 78 tuổi mắc ung thư thực quản được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BV ĐKQT) Vinmec Đà Nẵng trong tình trạng suy kiệt, tìm kiếm cơ hội sống cuối cùng. Nhờ năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, ca phẫu thuật nội soi cắt thực quản toàn phần phức tạp đã được thực hiện thành công, mở ra hy vọng sống mới cho người bệnh.
Công ty TNHH MTV Sen Vàng Việt Nam (Sevago) vừa công bố nhận diện thương hiệu mới tại lễ kỷ niệm 16 năm thành lập (25/12/2009 – 25/12/2025). Sự kiện nằm trong kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, hướng đến nâng tầm vị thế và phát triển bền vững trong lĩnh vực chế tác, sản xuất và kinh doanh trang sức.
Tại hội nghị toàn quốc về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy “3 đột phá” trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới.
Tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại mưa lũ kéo dài đang bộc lộ hàng loạt bất cập tại các công trình giao thông lớn như cao tốc La Sơn – Túy Loan và đường vành đai 2 phía Tây, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Giáng sinh vốn là thời khắc của sum họp, nghỉ ngơi và bình yên. Tuy nhiên, trên các chiến hào miền đông Ukraine, đó thường là khoảng thời gian tăng cường hỏa lực, giao tranh dữ dội hơn bởi lệnh ngừng bắn Giáng sinh đã bị bác bỏ, pháo, tên lửa, máy bay lẫn những người lính sẽ không được “nghỉ lễ”, theo INews.
Thay vì nghỉ ngơi như những đồn đoán và chia sẻ trước đó, HLV Mai Đức Chung đã quyết định tiếp tục dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam. Mục tiêu trước mắt sẽ là VCK nữ châu Á 2026.
Chân sút số 1 V.League rời CLB CAHN, sang “đại gia” Thai League thi đấu? cảnh sát Malaysia điều tra vụ 7 cầu thủ nhập tịch; Giggs chỉ ra cầu thủ M.U giỏi hơn Ronaldo; 2 CLB quan tâm tới Sancho; Rooney chia sẻ ảnh Giáng sinh bên gia đình.
Dưới khu Hạ Manhattan, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York đang vận hành kho vàng lớn nhất thế giới. Kho vàng này nằm sâu khoảng 24 mét dưới mặt đường và đang lưu trữ hơn 6.300 tấn vàng, chủ yếu thuộc sở hữu của các chính phủ và ngân hàng trung ương nước ngoài. Theo giá thị trường hiện nay, kho vàng này có giá trị ước tính từ 800 đến 850 tỷ USD.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; giám sát, kiểm soát quyền lực các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Những căn nhà mới kiên cố, sáng đèn trước thềm năm mới Tết Dương lịch năm 2026, đã mang lại niềm vui, sự ấm áp cho nhiều hộ dân ở Gia Lai bị mất nhà cửa sau bão lũ. Đó là kết quả từ sự chung tay, hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an và chính quyền địa phương.
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp được trời phú cho vận may tốt lành, tương lai tươi sáng và mọi ước nguyện sẽ thành hiện thực vào tháng 1/2026.
Hàng trăm sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị được trưng bày, gây ấn tượng lớn tại Hội nghị tổng kết Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021–2025, diễn ra ngày 25/12.
Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Vụ việc sai phạm liên quan quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, vonfram, quặng bô-xít được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi.
Sau khi nhiều doanh nhân từng tham gia "Shark Tank Việt Nam" bị bắt giữ, chương trình truyền hình này chính thức thông báo dừng sản xuất.
Viktor Lê khẳng định U23 Việt Nam “chỉ tập trung vào VCK U23 châu Á”, nhấn mạnh tinh thần cống hiến 200-300% và kế hoạch sang Qatar tập huấn ngày 26/12.
Cá cóc loại lớn là 1 trong số các loài cá ngon, cá đặc sản hiếm thấy được người dân giăng lưới dính nhiều trên sông Hậu chảy qua địa phận tỉnh An Giang trong mùa nước năm nay.
Đất dốc trồng cây ngô, củ sắn năng suất thấp, người dân xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ mới (địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trước đây) đã chuyển đổi sang trồng các loại cây có múi đặc sản, trong đó có giống quýt cổ xưa. Giống quýt cổ Nam Sơn sai trĩu quả đang trở thành "cây vàng, cây bạc", giúp đồng bào dân tộc Mường làm giàu.
Theo dữ liệu cập nhật từ dự án OSINT DeepState có liên hệ với quân đội Ukraine, lực lượng Nga đang ồ ạt tiến quân, tạo ra những thay đổi trên tiền tuyến tại các khu vực phía bắc, đông bắc và miền đông Ukraine, đặc biệt là tại các tỉnh Sumy, Kharkov và Donetsk.
Đó là mô hình trồng nấm bào ngư, một loại nấm ví như "rau sạch" đậm đà protein, tốt cho tiêu hóa, cải thiện sức khỏe ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (sáp nhập, hợp nhất) từ xã Tuyên Thuận, thị trấn Bến Cầu, xã Lợi Thuận và xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh trước đây) là một xã nông thôn vùng sâu, vùng biên giới giáp Campuchia.
Ông Nguyễn Quốc Doanh - Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.
Thủ tướng bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.
Tỉnh Lâm Đồng mới (sau sáp nhập tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông) có bờ biển dài khoảng 192km, với diện tích vùng biển khoảng 20.288km2, là 1 trong 3 ngư trường trọng điểm của cả nước, cho nên nguồn lợi hải sản phong phú. Với tiềm năng từ biển, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để khai thác tốt tiềm năng phát triển khu vực biển.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về 4 tội danh liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Sự kết hợp giữa tôm nõn và lá trà Long Tỉnh thượng hạng nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng đây lại là một món đặc sản nổi tiếng của Hàng Châu, Trung Quốc.
Sau 4 năm thực hiện, Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu không chỉ hình thành các vùng sản xuất tập trung, mà còn từng bước thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ và cách tiếp cận thị trường của nông dân, HTX và doanh nghiệp.