Xem phim, tôi sốc vì 1 câu nói quá "thấm": Đời người ai cũng nên nghe câu này để cuộc sống đỡ mệt!
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, chiều 14/10, 95 nhà khoa học của nhà nông và nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đã được tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm.
Tại buổi tiếp kiến, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã báo cáo với Tổng Bí thư các phong trào, hoạt động tiêu biểu của Hội Nông dân Việt Nam, thành tích nổi bật của 32 Nhà khoa học của nhà nông, 63 nông dân Việt Nam xuất sắc.
Sau khi lắng nghe 5 ý kiến của đại biện Nhà khoa học của nhà nông, Nông dân Việt Nam xuất sắc, trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự vui mừng và xúc động khi được gặp mặt các nông dân tiêu biểu và nhà khoa học của nhà nông - những gương mặt đại diện cho ý chí, nghị lực và sáng tạo của nông nghiệp Việt Nam.
Trích dẫn câu nói của Bác Hồ: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong suốt hành trình lịch sử của dân tộc, nông dân luôn là lực lượng chiến lược: làm ra lương thực; sáng tạo, bảo tồn và phát triển văn hóa; là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân.
Nông dân là những người đã làm nên kỳ tích trong thời kỳ đổi mới, góp phần thay đổi vận mệnh quốc gia: Từ thiếu đói kéo dài thành bảo đảm an ninh lương thực, rồi tiến lên xuất khẩu nông sản đứng đầu thế giới ở nhiều mặt hàng.

"Năm 1945, đất nước chứng kiến 2 triệu người chết đói, vậy mà vẫn cánh đồng đó, những người nông dân đó, chúng ta đã đảm bảo đủ lương thực cho 106 triệu dân, không những thế còn xuất khẩu 8 - 9 triệu tấn lương thực, mang về hàng tỷ đô la cho đất nước. Kỳ tích này là của nông dân, nhờ áp dụng khoa học công nghệ, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh đã làm nên những kỳ tích", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương về nông nghiệp, nông dân và nông thôn xác định: “Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế”; trong những năm qua, dù tình hình có khó khăn đến đâu, nông nghiệp vẫn luôn đạt kết quả tích cực, là điểm tựa vững chắc cho những bước phát triển đột phá của đất nước.
"Tôi thật sự phấn khởi và xúc động khi nghe báo cáo và những ý kiến tâm huyết của các đại biểu. Chúng ta vui mừng chứng kiến ngày càng nhiều hơn những trang trại, cánh đồng, khu rừng, vườn nuôi, ao nuôi với doanh thu hàng trăm tỷ, hàng chục tỷ đồng; ngày càng nhiều hơn những tấm gương lao động cần cù, sáng tạo trong nông nghiệp từ những thanh niên tới người cao tuổi. Mỗi câu chuyện là một mùa vàng của trí tuệ và mồ hôi: từ nuôi tôm, nuôi cá lồng bè, nuôi lợn, nuôi gà, nuôi vịt, nuôi dê đến trồng cam, sầu riêng, thanh long, xoài, rau thuỷ canh, rau hữu cơ, mía, mãng cầu, cà phê, lúa chất lượng cao, hồng không hạt… Bên cạnh đó là những sáng kiến, đề tài khoa học cho ra đời giống ngô mới, lúa mới, quy trình canh tác tăng năng xuất - giảm chi phí, mở đường cho nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, truy xuất nguồn gốc, số hoá chuỗi giá trị. Đằng sau các con số là khát vọng vươn lên, là tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, để mỗi cánh đồng, ao nuôi trở thành nơi đổi mới sáng tạo, góp phần nâng tầm thương hiệu nông sản Việt".

"Qua câu chuyện của những người nông dân, nhà khoa học hôm nay, tôi đã nhìn thấy sắc thái của lớp người nông dân chuyên nghiệp, hiện đại; và các nhà khoa học của nhà nông thật sự là cầu nối đưa tri thức, công nghệ vào ruộng đồng, chuồng trại, nhà máy- biến ý tưởng thành năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng. Đây là những tiền đề để nông nghiệp, nông dân và nông thôn của chúng ta phát triển bứt phá trong thời gian tới", Tổng Bí thư nói.
Theo Tổng Bí thư, thành tích này của các nông dân, nhà khoa học là hàm lượng của khoa học công nghệ, chỉ có khoa học mới đưa năng suất nông sản lên, những điều các nhà khoa học, nông dân xuất sắc chia sẻ hôm nay rất thực tế, từ thực tiễn, được đúc rút từ kinh nghiệm, ý chí và niềm say mê.
Chia sẻ thêm những câu chuyện từ thực tiễn, Tổng Bí thư cho biết, trong quá trình tiếp xúc với người dân các địa phương, có rất nhiều mô hình, cách làm sáng tạo cần được nhân rộng, như ở Thái Nguyên, một hecta trồng chè có thể thu nhập hàng tỷ đồng; ở Hưng Yên, nông dân làm giàu từ trồng cây cảnh, bán một cây bưởi có thể mua được một chiếc ô tô; hay Sơn La từ vùng đất khó đã trở thành thủ phủ trái cây miền Bắc.
Tổng Bí thư cho biết thêm, trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp cũng rất quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, yêu cầu cán bộ cấp xã phải sát dân, gần dân. "Ví dụ như mô hình khuyến nông, nhiều nơi sau sáp nhập kêu thiếu, tôi yêu cầu thống kê lại và yêu cầu đưa cán bộ khuyến nông về trực tiếp xã, muốn giúp đỡ dân phải gắn với địa bàn chứ lúc cần người dân biết tìm ai”, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu một ví dụ.
Chia sẻ với các nông dân, nhà khoa học về một số thành tựu đáng tự hào của đất nước, Tổng Bí thư cho biết, trong tuần qua, Hội nghị Trung ương 13 thành công tốt đẹp, chuẩn bị một bước quan trọng cho Đại hội XIV của Đảng và tiếp thêm sinh lực mới cho cải cách, đổi mới và phát triển đất nước. Trung ương đánh giá, từ đầu năm 2025 đến nay mặc dù chịu nhiều tác động từ những biến số không thuận của tình hình thế giới cùng với thiên tai, bão lũ gây hậu quả nghiêm trọng; song chúng ta vẫn giữ vững sự ổn định và phát triển. Dự kiến 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025 đều đạt và vượt. Tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt trên 8%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Sản xuất kinh doanh tăng trưởng tích cực ở cả 3 khu vực, trong đó khu vực nông, lâm, thuỷ sản ước tăng 4%, cao nhất trong 10 năm qua; chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đã đạt trên 52 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ - đây là những thành quả đáng tự hào của người nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp và đội ngũ nhà khoa học.
"Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với sứ mệnh lịch sử hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm của dân tộc. Mục tiêu tăng trưởng liên tục 2 con số đặt ra rất thách thức. Để đạt được các mục tiêu chiến lược, không chỉ đòi hỏi những nỗ lực phi thường, những cố gắng vượt bậc, mà còn không cho phép chúng ta chậm trễ, lơi lỏng, thiếu chính xác, thiếu đồng bộ, thiếu nhịp nhàng trên từng bước đi", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cho biết, đối với lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Chính trị đang chỉ đạo sơ kết đánh giá thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương để có các quyết sách tiếp tục phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong thời gian tới.
Để nông nghiệp bứt phá, nông thôn giàu đẹp, nông dân hạnh phúc, Tổng Bí thư yêu cầu thực hiện tốt 5 nội dung sau:
Thứ nhất, phải đặt người nông dân ở vị trí trung tâm. Mỗi người nông dân là người lính tiên phong trên mặt trận an ninh lương thực; là doanh nhân của đồng đất; là “kỹ sư sinh thái” bảo vệ đất, nước, rừng, biển; là chủ thể văn hoá giữ nếp nhà, hương ước, lễ hội, nghề truyền thống, nuôi dưỡng bản sắc văn hoá Việt trong dòng chảy hội nhập.
Thứ hai, đưa khoa học - công nghệ vào đúng “điểm rơi” của sản xuất. Nhà khoa học hãy xuống đồng ruộng, vào trang trại, vào nhà máy chế biến; doanh nghiệp, hợp tác xã đồng hành cùng nông dân để chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa chất lượng, nâng cao truy xuất nguồn gốc - an toàn thực phẩm, đáp ứng các chuẩn mực thị trường khó tính. Không ngừng đổi mới sáng tạo để phát triển nông nghiệp; đổi mới sáng tạo không ở đâu xa: đó là giống mới, quy trình mới, thiết bị mới, mô hình tín dụng - bảo hiểm nông nghiệp mới.
Thứ ba, đa dạng hoá các sản phẩm nông nghiệp, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường nông sản Việt. Mỗi đơn vị cấp xã hãy đặt mục tiêu ít nhất một sản phẩm chủ lực có thương hiệu, một kênh phân phối số đến thẳng người tiêu dùng. Phải coi chất lượng hạt gạo, trái cây, hạt cà phê; chuẩn mực an toàn thực phẩm; độ xanh - sạch - truy xuất được của mỗi lô hàng… chính là “hộ chiếu” uy tín của Việt Nam trên thị trường toàn cầu.
Thứ tư, phát triển nông nghiệp xanh - tuần hoàn - thích ứng khí hậu. Chuyển từ “mở rộng sản lượng” sang tăng năng suất và chất lượng, giảm phát thải, sử dụng tiết kiệm nước, phân bón, thức ăn chăn nuôi; kinh tế sinh học, kinh tế tuần hoàn nông nghiệp phải trở thành hướng đi chủ đạo của nông thôn mới nâng cao.
Năm là, xây dựng nông thôn văn minh, an ninh, nghĩa tình. Hãy cùng nhau chung sức để mỗi làng quê thực sự là “miền quê đáng sống”: có việc làm bền vững, có văn hóa, có môi trường trong sạch và an ninh, an toàn.
Tổng Bí thư cũng đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tiếp thu những kiến nghị, giải đáp những thắc mắc, tháo gỡ những khó khăn để nông nghiệp phát triển, nhất là tiếp tục gỡ điểm nghẽn pháp lý, cải cách thủ tục để đầu tư nông nghiệp cho thuê đất, tín dụng, bảo hiểm, logistics được thông suốt; ưu tiên hạ tầng thủy lợi, giao thông nông thôn, số hóa quản lý chuỗi; phát triển thị trường trái phiếu, quỹ đầu tư cho nông nghiệp phù hợp rủi ro mùa vụ; thúc đẩy đào tạo lại lao động nông thôn theo nhu cầu doanh nghiệp…
Đối với Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Bí thư đề nghị cần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp theo mô hình mới trong sự điều phối chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đặc biệt, phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, “giảm tính hình thức - tăng tính thực chất”, bảo đảm thực sự là người bạn đồng hành của người nông dân, biến yêu cầu của nông dân thành chương trình hành động cụ thể; là cầu nối giữa người nông dân với chính quyền, giúp người nông dân nâng cao kiến thức, kỹ năng, kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu, mở rộng tiêu thụ sản phẩm…
"Truyền thống đã trao cho chúng ta tinh thần cần cù, sáng tạo; thời đại gọi chúng ta dám đổi mới, dám dẫn đầu. Tôi mong mỗi nông dân, mỗi nhà khoa học, mỗi cán bộ Hội Nông dân biến niềm tự hào thành hành động cụ thể, đổi mới sáng tạo trong lao động hàng ngày. Những nông dân được tôn vinh xuất sắc, các Nhà Khoa học của Nhà nông phải là những ngọn đuốc lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng làm giàu chính đáng cho cộng đồng, giúp đỡ các hộ nông dân khác cùng vươn lên. Hãy là hạt nhân để xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất. Từ những việc nhỏ ta làm nên việc lớn; từ mỗi cánh đồng, ta nâng tầm thương hiệu quốc gia; từ mỗi làng quê ta đóng góp xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", Tổng Bí thư Tô Lâm gửi gắm.
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Trương Tác Lâm không phải là người theo chủ nghĩa quân chủ. Ông ta chỉ là kẻ muốn quyền lực bằng mọi giá, giống như hầu hết các quân phiệt khác. Rất ít người có niềm tin chính trị thực sự, vì đa số là những lãnh đạo quân sự chẳng quan tâm mấy đến việc cai trị Trung Quốc, mà chỉ chú trọng đến quyền kiểm soát cá nhân của họ đối với đất nước...
Đường Huyền Tông là một trong những hoàng đế được ghi nhớ sâu sắc nhất trong lịch sử Trung Hoa: vừa là một nhà lãnh đạo lỗi lạc với những đóng góp quan trọng cho văn hoá và chính trị, đồng thời cũng là biểu tượng của bi kịch quyền lực và sự suy tàn mà nó có thể mang lại.
Khi năm 2025 khép lại, Ukraine một lần nữa đứng trước ngã rẽ mang tính sống còn. Áp lực dồn dập từ bên ngoài lẫn bên trong - từ sức ép của Mỹ về một thỏa thuận hòa bình, các vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn, cho đến những bước tiến quân sự không ngừng của Nga ở phía đông, bắc và nam - khiến 2026 được dự báo sẽ là một năm đầy sóng gió đối với Kiev.
Nam bệnh nhân 78 tuổi mắc ung thư thực quản được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BV ĐKQT) Vinmec Đà Nẵng trong tình trạng suy kiệt, tìm kiếm cơ hội sống cuối cùng. Nhờ năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, ca phẫu thuật nội soi cắt thực quản toàn phần phức tạp đã được thực hiện thành công, mở ra hy vọng sống mới cho người bệnh.
Công ty TNHH MTV Sen Vàng Việt Nam (Sevago) vừa công bố nhận diện thương hiệu mới tại lễ kỷ niệm 16 năm thành lập (25/12/2009 – 25/12/2025). Sự kiện nằm trong kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, hướng đến nâng tầm vị thế và phát triển bền vững trong lĩnh vực chế tác, sản xuất và kinh doanh trang sức.
Tại hội nghị toàn quốc về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy “3 đột phá” trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới.
Tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại mưa lũ kéo dài đang bộc lộ hàng loạt bất cập tại các công trình giao thông lớn như cao tốc La Sơn – Túy Loan và đường vành đai 2 phía Tây, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Giáng sinh vốn là thời khắc của sum họp, nghỉ ngơi và bình yên. Tuy nhiên, trên các chiến hào miền đông Ukraine, đó thường là khoảng thời gian tăng cường hỏa lực, giao tranh dữ dội hơn bởi lệnh ngừng bắn Giáng sinh đã bị bác bỏ, pháo, tên lửa, máy bay lẫn những người lính sẽ không được “nghỉ lễ”, theo INews.
Thay vì nghỉ ngơi như những đồn đoán và chia sẻ trước đó, HLV Mai Đức Chung đã quyết định tiếp tục dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam. Mục tiêu trước mắt sẽ là VCK nữ châu Á 2026.
Chân sút số 1 V.League rời CLB CAHN, sang “đại gia” Thai League thi đấu? cảnh sát Malaysia điều tra vụ 7 cầu thủ nhập tịch; Giggs chỉ ra cầu thủ M.U giỏi hơn Ronaldo; 2 CLB quan tâm tới Sancho; Rooney chia sẻ ảnh Giáng sinh bên gia đình.
Dưới khu Hạ Manhattan, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York đang vận hành kho vàng lớn nhất thế giới. Kho vàng này nằm sâu khoảng 24 mét dưới mặt đường và đang lưu trữ hơn 6.300 tấn vàng, chủ yếu thuộc sở hữu của các chính phủ và ngân hàng trung ương nước ngoài. Theo giá thị trường hiện nay, kho vàng này có giá trị ước tính từ 800 đến 850 tỷ USD.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; giám sát, kiểm soát quyền lực các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Những căn nhà mới kiên cố, sáng đèn trước thềm năm mới Tết Dương lịch năm 2026, đã mang lại niềm vui, sự ấm áp cho nhiều hộ dân ở Gia Lai bị mất nhà cửa sau bão lũ. Đó là kết quả từ sự chung tay, hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an và chính quyền địa phương.
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp được trời phú cho vận may tốt lành, tương lai tươi sáng và mọi ước nguyện sẽ thành hiện thực vào tháng 1/2026.
Hàng trăm sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị được trưng bày, gây ấn tượng lớn tại Hội nghị tổng kết Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021–2025, diễn ra ngày 25/12.
Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Vụ việc sai phạm liên quan quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, vonfram, quặng bô-xít được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi.
Sau khi nhiều doanh nhân từng tham gia "Shark Tank Việt Nam" bị bắt giữ, chương trình truyền hình này chính thức thông báo dừng sản xuất.
Viktor Lê khẳng định U23 Việt Nam “chỉ tập trung vào VCK U23 châu Á”, nhấn mạnh tinh thần cống hiến 200-300% và kế hoạch sang Qatar tập huấn ngày 26/12.
Cá cóc loại lớn là 1 trong số các loài cá ngon, cá đặc sản hiếm thấy được người dân giăng lưới dính nhiều trên sông Hậu chảy qua địa phận tỉnh An Giang trong mùa nước năm nay.
Đất dốc trồng cây ngô, củ sắn năng suất thấp, người dân xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ mới (địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trước đây) đã chuyển đổi sang trồng các loại cây có múi đặc sản, trong đó có giống quýt cổ xưa. Giống quýt cổ Nam Sơn sai trĩu quả đang trở thành "cây vàng, cây bạc", giúp đồng bào dân tộc Mường làm giàu.
Theo dữ liệu cập nhật từ dự án OSINT DeepState có liên hệ với quân đội Ukraine, lực lượng Nga đang ồ ạt tiến quân, tạo ra những thay đổi trên tiền tuyến tại các khu vực phía bắc, đông bắc và miền đông Ukraine, đặc biệt là tại các tỉnh Sumy, Kharkov và Donetsk.
Đó là mô hình trồng nấm bào ngư, một loại nấm ví như "rau sạch" đậm đà protein, tốt cho tiêu hóa, cải thiện sức khỏe ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (sáp nhập, hợp nhất) từ xã Tuyên Thuận, thị trấn Bến Cầu, xã Lợi Thuận và xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh trước đây) là một xã nông thôn vùng sâu, vùng biên giới giáp Campuchia.
Ông Nguyễn Quốc Doanh - Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.
Thủ tướng bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.
Tỉnh Lâm Đồng mới (sau sáp nhập tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông) có bờ biển dài khoảng 192km, với diện tích vùng biển khoảng 20.288km2, là 1 trong 3 ngư trường trọng điểm của cả nước, cho nên nguồn lợi hải sản phong phú. Với tiềm năng từ biển, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để khai thác tốt tiềm năng phát triển khu vực biển.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về 4 tội danh liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Sự kết hợp giữa tôm nõn và lá trà Long Tỉnh thượng hạng nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng đây lại là một món đặc sản nổi tiếng của Hàng Châu, Trung Quốc.
Sau 4 năm thực hiện, Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu không chỉ hình thành các vùng sản xuất tập trung, mà còn từng bước thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ và cách tiếp cận thị trường của nông dân, HTX và doanh nghiệp.