Tổng Giám đốc IMF bị khám nhà

Thứ năm, ngày 21/03/2013 08:47 AM (GMT+7)
Dân Việt – Ngày 20.3, các nhà điều tra Pháp đã lục soát căn nhà của bà Christine Lagarde- Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), để điều tra về vai trò của bà trong một thỏa thuận trọng tài có lợi cho một tỉ phú Pháp.
Bình luận 0

Luật sư của bà Lagarde là ông Yves Repiquet cho biết, thân chủ của mình không khuất tất và bà hoan nghênh vụ lục soát này. Ông Yves cũng nhấn mạnh, qua lần khám xét này, sự thật sẽ được chứng tỏ và bà Lagarde sẽ được minh oan.

img
Bà Christine Lagarde.

Năm 2007, khi đó trên cương vị Bộ trưởng Tài chính Pháp, bà Lagarde bị cáo buộc đã can thiệp trong một vụ xử để doanh nhân Bernard Tapie thắng và nhận được 400 triệu USD tiền bồi thường từ một ngân hàng quốc doanh về việc mua bán công ty giày dép và dụng cụ thể thao Adidas.

Doanh nhân Tapie là một người ủng hộ cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và những nghi vấn về vai trò của bà trong vụ này đã được nêu lên trước khi bà được chỉ định làm người đứng đầu IMF.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem