Top 10 cầu thủ đá bóng giỏi, kiếm tiền siêu

Thứ năm, ngày 16/07/2015 18:30 PM (GMT+7)
Không chỉ tài năng trên sân cỏ, những ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sergio Ramos, Iker Casillas, Olivier Giroud, Didier Drogba… còn rất nhạy bén trong kinh doanh. Nhờ đó, họ đã kiếm thêm được những khoản thu nhập lớn.
Bình luận 0

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

img

Chủ sở hữu của thương hiệu thời trang CR7. Ngoài ra, siêu sao 30 tuổi còn hùn vốn với “siêu cò” cầu thủ - Jorge Mendes và một số người khác mở khu resort ở trên đảo Porto Santo (Bồ Đào Nha).

2. Lionel Messi (Barcelona)

img

Chủ sở hữu của công ty Limecu SA, chuyên tham gia vào việc mua, cho thuê, bán đất và nhà ở tại Tây Ban Nha cũng như quê nhà Rosario (Argentina).

3. Sergio Ramos (Real Madrid)

img

Không chỉ xuất sắc trên sân cỏ, Ramos còn rất nhạy bén và sành sỏi trên thương trường. Bên cạnh việc kinh doanh ngựa đua, ngôi sao 29 tuổi còn sở hữu khách sạn 4 sao Caceres Golf tại Caceres (Tây Ban Nha). Ngoài ra, anh còn góp vốn vào dự án xây dựng trung tâm thương mại và giải trí nằm trên khu đất có diện tích tới 35.000m2 tại thành phố Espartinas (Tây Ban Nha).

4. Olivier Giroud (Arsenal)

img

Ngoài việc thi đấu, tiền đạo người Pháp còn đầu tư vào thị trường chứng khoán, bất động sản, mỹ phẩm. Không những vậy, ngôi sao 28 tuổi còn sở hữu nhiều nhà hàng tại Paris, trong đó nổi tiếng nhất là nhà hàng Fat Giroud Burger, một CLB bóng đá là Chambery Angels và một thương hiệu rượu tên Vodka Pure Wondergiroud. Đồng thời, Giroud cũng là ông chủ của một hãng thời trang mang tên Olivier Giroud Seduction.

5. Francesco Totti (AS Roma)

img

Hiện đang sở hữu công ty Numberten chuyên hoạt động ở các lĩnh vực quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện thể thao, tư vấn, hỗ trợ các VĐV chuyên nghiệp (quản lý tài sản, tư vấn pháp lý, thuế…). Bên cạnh đó, Hoàng tử thành Rome còn có một thương hiệu thời trang mang tên Never Without You, chuyên kinh doanh trang phục trẻ em.

6. Didier Drogba

img

Tháng 4.2014, Drogba đã quyết định bắt tay hợp tác với nhà thiết kế HOM ở Marseille (Pháp) để tạo ra những sản phẩm đồ lót và đồ bơi độc quyền dành cho nam. Thương hiệu này mang tên Drogba & Co.

7. Samuel Eto (Antalyaspor)

img

Bên cạnh bóng đá, "Báo đen" còn là ông chủ của công ty viễn thông mang tên Eto’o Telecom cũng như thương hiệu thời trang Samuel Eto’o 9.

8. James Rodriguez (Real Madrid)

img

Tháng 11.2014, James Rodriguez đã trình làng thương hiệu đồ lót mang tên J10.

9. Iker Casillas (Porto)

img

Hiện Casillas đang là ông chủ của 3 công ty gồm Ikerca SL, Casillas futbol & Marketing và Ikerfer 1981. Các công ty của thánh Iker hoạt động trên nhiều lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, gara xe hơi, gạch ngói, tư vấn cho các VĐV thể thao…

10. Steven Gerrard (Los Angeles Galaxy)

img

Hiện đang là đồng sở hữu nhà hàng và quán bar mang tên Vincent Cafe ở vùng Merseyside. Ngoài ra, vợ chồng G8 còn có một nhà hàng và quán bar khác mang tên Warehouse cũng tọa lực ở vùng Merseyside.

Hữu Tuấn (Tổng hợp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem