Top các địa điểm chụp hoa ban cực “thơ” quanh Hà Nội

Diễm Hằng Thứ sáu, ngày 24/02/2023 12:36 PM (GMT+7)
Cứ đến độ cuối tháng 2 đầu tháng 3 hằng năm, hoa ban trên nhiều con phố xung quanh Hà Nội lại bắt đầu nở rộ. Những tán lá màu xanh xen lẫn sắc ban trắng, tím khiến cho khung cảnh trở nên thơ mộng và thu hút nhiều du khách tới check in.
Bình luận 0

Hà Nội: Hoa ban bung nở sắc trắng tím ngăn ngắt một khoảnh trời

Top các địa điểm chụp hoa ban cực “thơ” quanh Hà Nội - Ảnh 1.

Hoa ban màu trắng dọc hồng (ảnh: Diễm Hằng)

Hoa ban được mệnh danh là vua của núi rừng Tây Bắc và biểu tượng của tình yêu đôi lứa. Xuất hiện ở Hà Nội từ những năm 1960, hoa ban cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hoá, nét đặc trưng riêng của thủ đô Hà Nội.

Thời điểm hiện tại đang là cuối tháng 2, dạo quanh một vòng phố phường Hà Nội, không khó để du khách có thể bắt gặp những rặng hoa ban đang thi nhau đua nở. Nếu là một người sinh sống tại Thủ đô hay có ý định tới đây để du lịch thì đây chắc chắn là những địa điểm mà du khách không nên bỏ qua.

Nằm trong khu vực trung tâm của thủ đô, đây cũng là một trong những điểm check in hoa ban đẹp nhất Hà nội. Đối diện Đài tưởng niệm Bắc Sơn trên tuyến đường Hoàng Diệu là hàng cây hoa ban được trồng dọc theo đường đi bộ đang bung nở sắc trắng tím ngăn ngắt một khoảnh trời, thu hút rất nhiều du khách đây để chụp ảnh.

Top các địa điểm chụp hoa ban cực “thơ” quanh Hà Nội - Ảnh 2.

Những cây hoa ban đang nở rộ trên phố Hoàng Diệu( Ảnh: Diễm Hằng)

Khu vực này có chỗ trông giữ xe cho du khách cả ô tô và xe máy, chỉ với 10.000 đồng, du khách đã có thể yên tâm chụp ảnh mà không lo bị giới hạn thời gian. Vào những giờ cao điểm và ngày cuối tuần, lượng khách tới chật kín chỗ gửi xe phải dựng tràn xuống lòng đường. Đối với những du khách không muốn di chuyển bằng phương tiện cá nhân thì có thể tham khảo các tuyến bus số: 22A, 45,143,145,50, E09.

Hoa ban Hà Nội năm nay nở khá sớm từ những ngày giữa tháng 2. Thông thường mùa hoa chỉ kéo dài hơn một tháng kể từ khi hoa nở, nên hiện tại đang là khoảng thời gian đẹp nhất để du khách tới ngắm và chụp ảnh cùng hoa.

Top các địa điểm chụp hoa ban cực “thơ” quanh Hà Nội - Ảnh 3.

Một nữ du khách diện trên mình tà áo dài thướt tha để chụp ảnh cùng hoa ban (Ảnh: Diễm Hằng)

Thời gian chụp ảnh hoa đẹp nhất trong ngày là vào khoảng từ 7h-10h sáng và 14h-16h chiều. Vì khoảng thời gian này, chụp ánh sáng ngoài trời sẽ đẹp nhất. Đối với những ngày trong tuần, lượng khách tham quan thưa hơn, chụp ảnh cũng sẽ dễ dàng hơn.

Top các địa điểm chụp hoa ban cực “thơ” quanh Hà Nội - Ảnh 4.

Nhiều người dân Hà Nội thích thú ghi lại "khoảnh khắc" cùng hoa ban (Ảnh: Diễm Hằng)

Để có những tấm hình ưng nhất thì việc chuẩn bị những trang phục, phụ kiện cũng hết sức quan trọng. Đối với ảnh chụp cùng hoa ban thì trang phục áo dài dân tộc là một lựa chọn mà du khách không nên bỏ qua, trang phục này cũng có thể kết hợp cùng nón lá hoặc những giỏ hoa. 

Ngoài ra thì chụp ảnh hoa ban với những chiếc đầm dài cũng làm cho bức ảnh trở nên rất thơ mộng. Và điều quan trọng hơn hết là hãy đi cùng một người bạn có tâm.

Top các địa điểm chụp hoa ban cực “thơ” quanh Hà Nội - Ảnh 5.

Rặng hoa ban bên cạnh đài tưởng niệm Bắc Sơn (Ảnh: Diễm Hằng)

Hà Nội: Vườn hoa ban tại đô thị Ciputra hút bạn trẻ

Top các địa điểm chụp hoa ban cực “thơ” quanh Hà Nội - Ảnh 6.

Đường dẫn vào khu đô thị nổi bật khi được điểm tô bằng những bông hoa ban (Ảnh: Diễm Hằng)

Khu đô thị Ciputra nằm ở phía Tây Bắc Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 10km, toạ lạc trên đường Lạc Long quân thuộc phường Xuân La và Phú Thượng, quận Tây Hồ. Đây là khu đô thị nổi lên gần đây với điểm check in hoa bạn cực "xịn".

Để di chuyển tới đây du khách có thể tham khảo các tuyến bus có lộ trình gần khu đô thị nhất như: 60A,CNG03,CNG04. Đối với du khách di chuyển bằng phương tiện cá nhân sẽ mất phí trông giữ xe là 5.000 đồng ở khu trông giữ xe đối diện con đường vòng Parklane và cũng không giới hạn thời gian trông giữ xe.

Đi vào khu đô thị Ciputra từ cổng Phạm Văn Đồng, du khách sẽ thấy ngay những hàng hoa ban được trồng xung quanh vòng xuyến đang nở rộ rất nhiều. Ở khu vực này du khách được phép chụp ảnh nhưng không có khu trông giữ xe. Di chuyển sâu vào bên trong sẽ tới con đường vòng Parklane, đây là con đường dành cho người đi bộ với với hàng hoa ban trải dài hết con đường. 

Du khách tới đây sẽ có cảm giác như được trở về với núi rừng của Tây Bắc với sắc tím dịu dàng của hoa ban xen với sắc xanh của những hàng cây bên đường khiến khung cảnh nơi đây trở lên thơ mộng và lãng mạng.

Top các địa điểm chụp hoa ban cực “thơ” quanh Hà Nội - Ảnh 7.

Hoa ban nở trên đường vòng đi bộ Parklane ( Ảnh: Diễm Hằng)

Ngoài những địa điểm kể trên thì hoa ban cũng được trồng trên các con phố như Nguyễn Du, Nguyễn Phong Sắc,Thanh Niên, Trần Duy Hưng, Trần Phú… Tuy nhiên, lượng hoa nở vẫn còn chưa nhiều và vẫn thưa thớt.

Hoa ban nở cũng là báo hiệu khoảnh khắc giao mùa từ Xuân sang Hạ. Trên những con phố của Hà Nội được phủ đầy màu sắc của nhiều loài hoa, vừa tao nhã, vừa thơ mộng giống như cảnh đẹp của núi rừng Tây Bắc. Hãy cùng những người thân yêu của mình lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp này nhé.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem