TP.HCM: 454 thí sinh bỏ thi ngày đầu tiên

Bạch Dương Chủ nhật, ngày 09/08/2020 17:48 PM (GMT+7)
Chiều 9/8, Sở GDĐT TP.HCM đã có thông tin nhanh về ngày thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn thành phố.
Bình luận 0
TP.HCM: 454 thí sinh bỏ thi ngày đầu tiên - Ảnh 1.

Trong ngày thi đầu tiên, TP.HCM có hơn 450 thí sinh bỏ thi.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM cho biết, toàn thành phố có 74.718 thí sinh đăng ký dự thi, trong ngày làm thủ tục (8/8), có 489 thí sinh vắng mặt.

Trong ngày thi đầu tiên, môn thi Ngữ văn có 180 thí sinh vắng mặt, môn thi Toán có 274 thí sinh không dự thi. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi và cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Chỉ có một vài sự cố nhỏ như tại điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt (huyện Hóc Môn), do mưa lớn nên một phòng thi bị rơi la phông, hội đồng thi quyết định chuyển một số phòng thi qua phòng thi dự phòng.

Trong cả ngày thi có một số thí sinh bị đau bụng, sốt nhẹ do căng thẳng được chăm sóc y tế và thi bình thường. 4 thí sinh bị thủy đậu được bố trí thi ở phòng thi dự phòng.

Theo rà soát của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), không có thí sinh nào thuộc diện F0, F1, F2; chỉ có 1 thí sinh phải cách ly 14 ngày nhưng cho đến ngày hôm nay đã hoàn tất và có kết quả xét nghiệm âm tính nên đủ điều kiện tham gia thi.

Sáng 9/8, trong buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, các trường được chọn làm điểm thi đã được Sở GDĐT yêu cầu chuẩn bị đầy đủ về mặt cơ sở vật chất như: Phòng thi, phòng dự phòng, phòng cách ly, phòng hội đồng, phòng đặt máy camera, tủ đựng đề thi... theo chỉ đạo của Sở.

Mỗi điểm thi bố trí ít nhất 15-20 máy đo thân nhiệt, thành phố cũng hỗ trợ mỗi điểm thi 200 khẩu trang. Riêng danh sách cán bộ coi thi từ Đà Nẵng về đã được Sở rà soát trước kỳ thi và thực hiện thay thế.

Báo cáo về công tác vận chuyển đề thi, thu bài thi, ông Hiếu cho biết: 4h sáng hàng ngày 47 xe chở đề thi đến 115 hộ đồng thi và thu hồi bài thi mang về. Tất cả các xe đều có cán bộ của Sở, PA83 và trang bị các thiết bị công nghệ an ninh nghiêm ngặt.

Ngay khi kết thúc kỳ thi, ngày 11/8, Sở bắt đầu làm phách hai vòng, sau đó tiến hành chấm thi. Dự kiến ngày 19/8 sẽ chấm xong bài thi, thực hiện kiểm dò, gửi dữ liệu cho Bộ GDĐT, khoảng ngày 27/8 sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem