TP.HCM: Chuẩn bị tốt nhất đón hành khách về từ Đà Nẵng, không để dịch lây lan

Bạch Dương - Hải An Thứ năm, ngày 13/08/2020 20:07 PM (GMT+7)
Để đón 625 hành khách bị kẹt tại Đà Nẵng về TP.HCM, mọi công tác chuẩn bị phân luồng, khử khuẩn, cách ly đã được lên kế hoạch cụ thể từ trước đó nhiều ngày.
Bình luận 0
TP.HCM: Căng mình chuẩn bị tốt nhất đón hành khách về từ Đà Nẵng, không để dịch lây lan - Ảnh 1.

Nhân viên y tế phân luồng tại sân bay.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị liên quan đã thống nhất phương án cách ly tập trung, yêu cầu đảm bảo đủ 14 ngày.

Trong đó, TP. HCM dự kiến sẽ tiếp nhận cách ly hành khách là người dân sinh sống tại thành phố. Các hành khách có địa chỉ ở tỉnh thành khác sẽ được Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp với các tỉnh để đưa về cách ly tập trung tại địa phương nơi mình sinh sống.

TP.HCM: Căng mình chuẩn bị tốt nhất đón hành khách về từ Đà Nẵng, không để dịch lây lan - Ảnh 2.

Tổ bay của chuyến bay từ Đà Nẵng về TP.HCM cũng phải thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định.

Cảng vụ Hàng không miền Nam yêu cầu toàn bộ hành khách phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin và địa chỉ cư trú trước khi bay 2-3 ngày để được xác minh, chuẩn bị địa điểm cách ly, phương tiện đưa đón chu đáo và đảm bảo an toàn.

Chuyến bay chở hành khách từ Đà Nẵng về được bố trí hạ cánh ở khu vực cảng quốc tế để thuận tiện cho việc phân luồng và cách ly với các hành khách quốc nội khác. Các nhân viên của Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế đã được huy động để vừa triển khai hướng dẫn, phân luồng khách vừa thực hiện khử khuẩn những khu vực hành khách đi qua.

TP.HCM: Căng mình chuẩn bị tốt nhất đón hành khách về từ Đà Nẵng, không để dịch lây lan - Ảnh 3.

Khử khuẩn những khu vực hành khách đi qua.

Có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 13/8, em Phan Thị Huỳnh Như (Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3) cho biết, em cùng mẹ ra Đà Nẵng thăm người thân từ 24/6. Dự kiến đầu tháng 8 hai mẹ con về lại thành phố nhưng do dịch bùng phát nên bị kẹt lại, đến hôm nay mới được về. Em vui vẻ cho biết: "Lúc ở Đà Nẵng em cũng chỉ ở trong nhà, không đi đâu. Đồ bảo hộ được phát đầy đủ khi lên máy bay nên em không thấy lo lắng. Hết dịch em vẫn sẽ quay lại Đà Nẵng".

Gia đình anh Đỗ Nguyên Huy (chuyên viên dự án nhà máy lọc dầu Long Sơn ở Bà Rịa – Vũng Tàu) đi du lịch và bị kẹt lại Đà Nẵng vui vẻ khi được trở về trên chuyến bay đầu tiên. Anh cho biết, mặc dù bị cách ly nhưng công việc của anh vẫn được xử lý khá ổn thỏa qua làm việc online.

TP.HCM: Chuẩn bị tốt nhất đón hành khách về từ Đà Nẵng, không để dịch lây lan - Ảnh 4.

TP.HCM: Chuẩn bị tốt nhất đón hành khách về từ Đà Nẵng, không để dịch lây lan - Ảnh 5.

Tất cả hành khách được chuyển đến khu cách ly tập trung.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ đã tổ chức lên kế hoạch bổ sung thêm nhân sự, dọn dẹp phòng ốc, tân trang, chuẩn bị những đồ dùng thiết yếu cho người cách ly tại cơ sở 1 và cơ sở 2...

Công dân vào cách ly sẽ được đơn vị bảo đảm quân trang, nhu yếu phẩm thiết yếu, trang bị các dụng cụ cá nhân riêng biệt; có khu riêng dành cho nữ và bố trí khu vực nấu ăn riêng biệt cung cấp thức ăn an toàn cho các đối tượng cách ly…

Chuyến bay đầu tiên chở 300 hành khách từ Đà Nẵng về TP.HCM chiều 13/8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem