TP.HCM tuyên dương 28 nông dân tiêu biểu năm 2022

Hồng Phúc Thứ sáu, ngày 07/10/2022 12:27 PM (GMT+7)
TP.HCM tuyên dương 28 gương Nông dân tiêu biểu năm 2022. Đó là các nông dân tích cực và thành công với các mô hình chuyển đổi nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình sản xuất cá lăng giống, cá thịt tại huyện Củ Chi, Nhà Bè, mô hình trồng lúa sang trồng hoa lan, trồng mai tại huyện Bình Chánh…
Bình luận 0

Sáng 7/10, Hội Nông dân TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2022), tuyên dương danh hiệu "Nông dân tiêu biểu TP.HCM" năm 2022 và tôn vinh "Sản phẩm Nông nghiệp tiêu biểu TP.HCM" năm 2021.

Ban tổ chức đã bình chọn 28 gương "Nông dân tiêu biểu TP.HCM". Đó là các nông dân tích cực và thành công với các mô hình chuyển đổi nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình sản xuất cá lăng giống, cá thịt tại huyện Củ Chi, Nhà Bè, mô hình trồng lúa sang trồng hoa lan, trồng mai tại huyện Bình Chánh…

Hội Nông dân TP.HCM cũng trao tặng bằng khen cho 28 cá nhân, đơn vị có sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu TP.HCM năm 2021. 

Tham dự chương trình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đã trao bằng khen, gửi lời chúc mừng cho các Nông dân tiêu biểu TP.HCM năm 2022 và tham quan các gian hàng, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu tại TP.HCM.

TP.HCM tuyên dương 28 nông dân tiêu biểu năm 2022 - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định trao bằng khen cho Nông dân tiêu biểu TP.HCM năm 2022, ngày 7/10. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Đoàn Văn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TP.HCM, cho biết vượt qua năm 2021 đầy khó khăn, thử thách do tác động của dịch bệnh Covid-19, nông dân TP.HCM bước vào năm 2022 với khí thế mới, phấn khởi, hăng hái lao động, sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Nông dân TP.HCM cũng thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 của Thành phố "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp". 

Ông Đoàn Văn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TP.HCM, khẳng định vai trò của nông dân TP.HCM trong năm 2022. Video: Hồng Phúc

Cán bộ, hội viên nông dân thành phố đã và đang nêu cao quyết tâm chính trị, tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham gia tham gia các phong trào thi đua yêu nước của thành phố và của Hội Nông dân các cấp phát động: "Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", "Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường"...

"Qua đó, TP.HCM đã có những gương nông dân điển hình, tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp, tạo ra những sản phẩm có giá trị, chất lượng, an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng và sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, cung cấp lương thực, thực phẩm, nông sản phẩm cho thành phố trong công tác phòng, chống dịch", ông Đoàn Văn Thanh nói.

TP.HCM tuyên dương 28 nông dân tiêu biểu năm 2022 - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định (giữa) và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan (trái) tham quan các mô hình, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu TP.HCM, ngày 7/10. Ảnh: Hồng Phúc

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TP.HCM, không chỉ có 28 gương nông dân tiêu biểu Thành phố và 30 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng và tôn vinh trong buổi lễ ngày hôm nay, mà còn có rất nhiều những gương nông dân với những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao thật sự là niềm tự hào của mỗi địa phương và tổ chức Hội Nông dân TP.HCM. 

TP.HCM tuyên dương 28 nông dân tiêu biểu năm 2022 - Ảnh 5.

Nông dân xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh được tuyên dương là Nông dân tiêu biểu TP.HCM năm 2022. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Đoàn Văn Thanh khẳng định đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của những người nông dân đam mê với nghề, gắn bó với nền sản xuất nông nghiệp. Đây là những gương nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao; cùng với trí tuệ và niềm đam mê, ngày đêm nghiên cứu, tìm tòi, đột phá trong ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp.

Các nông dân đã thấy được tiềm năng và thế mạnh sẵn có của địa phương mình để phát huy, xây dựng thương hiệu, vượt lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem