Sắp có cánh đồng hoa hướng dương ở bờ Đông sông Sài Gòn

Vũ Quyền Thứ năm, ngày 16/11/2023 13:42 PM (GMT+7)
Dự kiến khoảng 5-10 ngày tới, TP.Thủ Đức sẽ bắt đầu đem cây con ra trồng tại cánh đồng hoa hướng dương, khu vực bờ Đông sông Sài Gòn, đoạn qua khu đô thị Thủ Thiêm.
Bình luận 0
TP.Thủ Đức chuẩn bị trồng cây con tại vườn hoa hướng dương ở bờ Đông sông Sài Gòn - Ảnh 1.

Những ngày qua, nhiều công nhân, máy móc tập liên tục làm việc, san lấp mặt bằng để chỉnh trang cho bờ Đông sông Sài Gòn, đoạn qua khu đô thị Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức.

TP.Thủ Đức chuẩn bị trồng cây con tại vườn hoa hướng dương ở bờ Đông sông Sài Gòn - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, khu vực bờ sông Sài Gòn đoạn từ cầu Ba Son đến cầu Ông Cậy phía bờ Thủ Thiêm dài khoảng 830m, rộng 50m đang được san lấp, tạo thành những khu đất bằng phẳng.

TP.Thủ Đức chuẩn bị trồng cây con tại vườn hoa hướng dương ở bờ Đông sông Sài Gòn - Ảnh 3.

Mỗi ngày đều có hàng chục công nhân làm việc, thi công vỉa hè, chuẩn bị đất trồng hoa

TP.Thủ Đức chuẩn bị trồng cây con tại vườn hoa hướng dương ở bờ Đông sông Sài Gòn - Ảnh 4.

Đoạn phía trước nhà thờ giáo xứ Thủ Thiêm đã được đổ đá dăm, chuẩn bị trải nhựa.

TP.Thủ Đức chuẩn bị trồng cây con tại vườn hoa hướng dương ở bờ Đông sông Sài Gòn - Ảnh 5.

Trước đó, UBND TP.HCM đã có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, UBND TP.Thủ Đức và phát biểu của các đơn vị tại cuộc họp về ý tưởng thiết kế cải tạo, chỉnh trang không gian bờ Đông sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức.

TP.Thủ Đức chuẩn bị trồng cây con tại vườn hoa hướng dương ở bờ Đông sông Sài Gòn - Ảnh 6.

Về phương án thiết kế, UBND TP.Thủ Đức đề xuất 14 hạng mục công việc phải thực hiện như khuôn viên sinh hoạt cộng đồng, sân sinh hoạt cộng đồng đa năng, thiết kế công viên đá, công ven sông Sài Gòn, công viên sinh thái... Đặc biệt, nơi đây sẽ có cánh đồng hoa hướng dương được đề xuất trồng với diện tích rộng 5.000 - 6.000m², nằm phía sau đình thần An Khánh hướng bờ sông Sài Gòn.

TP.Thủ Đức chuẩn bị trồng cây con tại vườn hoa hướng dương ở bờ Đông sông Sài Gòn - Ảnh 7.

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND TP.Thủ Đức cho biết, đơn vị đang cố gắng hoàn thành một số hạng mục như vườn hoa hướng dương, công viên dọc bờ sông… trước Tết Dương lịch 2024 để bà con có chỗ vui chơi. Một số hạng mục khác sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên Đán, đối với hạng mục có tính kết cấu mang tính dài hạn sẽ hoàn thành trước 30/4/2024.

TP.Thủ Đức chuẩn bị trồng cây con tại vườn hoa hướng dương ở bờ Đông sông Sài Gòn - Ảnh 8.

Về vấn đề vườn hoa hướng dương, việc gieo hạt hoa tại chỗ sẽ không thể đảm bảo cây theo đúng yêu cầu. Ngoài ra, đất khu vực này bị nhiễm phèn, nhiễm mặn nên cần phải đào, cải tạo, đổ thêm đất… mới có thể trồng cây. Trước đó, đơn vị đã tiến hành gieo hạt, ươm mầm tại vườn để chăm sóc, đảm bảo dinh dưỡng, giúp cây khỏe, đạt tiêu chuẩn cây con. Dự kiến khoảng 5-10 ngày tới, những cây con sẽ được đem ra vườn hoa để trồng.

TP.Thủ Đức chuẩn bị trồng cây con tại vườn hoa hướng dương ở bờ Đông sông Sài Gòn - Ảnh 9.

Bờ Đông sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm lau sậy mọc um tùm trước khi được cải tạo, chỉnh trang.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem