TS Vũ Anh Đức nhận quyết định làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 25/06/2022 19:48 PM (GMT+7)
TS Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Bình luận 0

Ngày 25/6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác cán bộ tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Buổi làm việc có sự tham dự của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và bà Nguyễn Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

TS Vũ Anh Đức nhận quyết định làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng - Ảnh 1.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang (bên phải) trao quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho TS Vũ Anh Đức. Ảnh: H.N

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao quyết định số 4826/QĐ-TLĐ ngày 23/6/2022 công nhận TS Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng có quyết định điều động và phân công cán bộ số 4828/QĐ-TLĐ. Theo đó, ông Vũ Anh Đức thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức của Tổng Liên đoàn Lao động, điều động đến Trường Đại học Tôn Đức Thắng làm chủ tịch Hội đồng trường từ ngày 23/6.

TS Vũ Anh Đức nhận quyết định làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kỳ vọng rất nhiều vào tân Chủ tịch Hội đồng Trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ảnh: H.N

Tại buổi lễ này, ông Nguyễn Đình Khang cho biết, TS Vũ Anh Đức đã khẳng định được bản thân trong thực tiễn công tác, luôn nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Việc điều động TS Vũ Anh Đức đến Trường Đại học Tôn Đức Thắng và phân công nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021 - 2026 là thực hiện theo định hướng và phân công của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn nhằm bổ sung cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tăng cường cho nhà trường, để cùng tập thể lãnh đạo, hội đồng trường, tập thể thầy cô giáo khắc phục những sai phạm, khuyết điểm của nhà trường trong thời gian trước đây, đưa nhà trường ổn định và phát triển.

Ông Khang cũng đề nghị Hội đồng trường, tập thể lãnh đạo, tập thể các thầy cô giáo đoàn kết, giúp đỡ đồng chí Vũ Anh Đức hoàn thành nhiệm vụ.

"Trách nhiệm của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là làm sao để ổn định, phát triển Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Tôi đề nghị Hội đồng trường, tập thể lãnh đạo, tập thể các thầy cô giáo đoàn kết, giúp đỡ đồng chí Vũ Anh Đức hoàn thành nhiệm vụ. Tôi mong rằng đồng chí Vũ Anh Đức sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đã đạt được, phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị", ông Khang nói.

TS Vũ Anh Đức nhận quyết định làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng - Ảnh 4.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo UBND TP.HCM và Ban Giám hiệu nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng TS Vũ Anh Đức. Ảnh: H.N

Ngoài ra, ông Khang cũng nhắn nhủ TS Vũ Anh Đức trong công tác cần khiêm tốn, học hỏi, cầu thị các thầy cô và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thay mặt Đảng đoàn định hướng Trường Đại học Tôn Đức Thắng phát triển ổn định và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm, tin tưởng của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

TS Vũ Anh Đức cho biết, trong thời gian qua Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã có bước phát triển khá thành công. Dù vậy, nhà trường cũng có một số vấn đề cần quyết tâm khắc phục trong thời gian tới. Nhận nhiệm vụ với trọng trách rất lớn, ông Đức cho biết, dù cá nhân ông cố gắng đến đâu nhưng nếu thiếu sự chung tay của tập thể thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, ông mong mọi người đồng sức, đồng lòng để đưa Trường Đại học Tôn Đức Thắng phát triển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem