Trò chơi tô tượng bất ngờ trở lại thành “hot trend” của giới trẻ Hà Nội

Kim Duyên Thứ sáu, ngày 18/11/2022 12:29 PM (GMT+7)
Trò tô tượng - trò chơi gắn liền với trẻ nhỏ vào những năm 2000, bất ngờ trở lại thành “hot trend” và trở thành trào lưu của giới trẻ Hà Nội.
Bình luận 0

Video thú vui mới của giới trẻ. Thực hiện: Kim Duyên.

Xu hướng giới trẻ trở về tuổi thơ

Tô tượng là trò chơi mang cả một bầu trời kí ức cùng với những kỉ niệm đáng nhớ của thế hệ 9x và đầu 2k. Đó là hình thức giải trí được ưa chuộng khi điện thoại, máy tính chưa phổ biến. Giờ đây, sau hàng chục năm, trò tô tượng lại trở nên nhộn nhịp. Không chỉ dành cho lứa tuổi thiếu nhi, tại Hà Nội ngồi quán nước, café tô tượng đang là xu hướng của giới trẻ.

Trò tô tượng bất ngờ thành “hot trend” của giới trẻ Hà Nội - Ảnh 2.

Trò tô tượng không chỉ có sức hút với thiếu nhi mà với cả những người lớn, đặc biệt là các bạn trẻ. Ảnh: NVCC..

Ngồi tại một quán nước trên đường Nguyễn Đình Thi (ven Hồ Tây), bạn Nguyễn Nguyệt Hạ, sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội hào hứng cùng người bạn của mình hoàn thành bức tượng công chúa Elsa. 

Theo Hạ, những năm trước trò tô tượng mất đi sức hút bởi giới trẻ tìm được những niềm vui mới từ máy tính, điện thoại thông minh và gần đây trở thành xu hướng của giới trẻ khi được chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng xã hội.

"Dạo gần đây, ngoài việc thưởng thức mùa thu Hà Nội bằng xôi cốm với những ly cafe vào buổi sáng, thì xu hướng tô tượng cũng là một thú vui của giới trẻ. Mới đầu, mình thấy ngại và nghĩ rằng lớn rồi không chơi trò này nữa. Nhưng khi thấy bạn bè chia sẻ trên trang cá nhân mình thấy thú vị", cẩn thận tô từng chi tiết trên bức tượng đã chọn" Hạ tâm sự.

Trò tô tượng bất ngờ thành “hot trend” của giới trẻ Hà Nội - Ảnh 4.

Với cọ, nước, các hũ màu đầy màu sắc có sẵn, việc mix màu hoàn toàn tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. Ảnh: Kim Duyên.

Kinh doanh thêm dịch vụ này sau đợt dịch Covid-19 bùng phát mạnh, chị Vương Thị Kim Cúc, chủ quán nước ven Hồ Tây cho biết, vài tháng trở lại đây, lượng khách là thanh niên đến chơi nhiều hơn hẳn so với trẻ nhỏ.

Chia sẻ với phóng viên chị Cúc cho biết thêm: "Thời gian gần đây khách đến quán tăng đột biến. Quán thường đông khách vào các buổi tối, ngày cuối tuần và các dịp nghỉ lễ. Cũng có nhiều gia đình đưa con đến chơi, nhưng chủ yếu là các bạn trẻ. Có nhiều nhóm bạn tô chưa xong gửi lại hôm sau quay lại tô tiếp".

Trò tô tượng bất ngờ thành “hot trend” của giới trẻ Hà Nội - Ảnh 5.

Ngồi quán nước ven Hồ Tây, tô tượng là không gian, điểm đến lý tưởng của nhiều bạn trẻ. Ảnh: Kim Duyên.

Thậm chí chị Cúc phải thuê thêm nhân viên hỗ trợ những lúc quán đông khách. "Phần lớn khách cho biết quay trở lại vì muốn bắt trend trên mạng. Bình thường, quán bán nước chỉ có 2 người phục vụ, nhưng từ khi mở thêm dịch vụ tô mình phải thuê thêm 2 nhân viên nữa".

Thú vui giải trí, rèn tính kiên trì

Chưa tô xong bức tượng, Hạ quyết định gửi lại quán để hôm sau quay lại tô tiếp. Cô sinh viên tấm sự: "Nếu chỉ đến quán và ngồi uống nước thì nhàm, chám. Khi ngồi tô vẽ, mình thấy rất thư giãn và tập trung, nó như một cách giải tỏa căng thẳng. Cùng bạn bè đi tô tượng cũng rất vui vì có thể trò chuyện, tương tác với nhau".

Bạn Nguyễn Ngọc Huệ (Thanh Trì, Hà Nội) không ngại cùng bạn đi xa hàng chục km để đến Hồ Tây tô tượng, cô bạn xem đây là một môn xả stress hiệu quả. "Không phụ thuộc vào điện thoại, được ngồi ở một không gian thoáng, mải mê vẽ từng đường nét giúp mình tạm quên đi những áp lực trong cuộc sống", Huệ bộc bạch.

Trò tô tượng bất ngờ thành “hot trend” của giới trẻ Hà Nội - Ảnh 6.

Với Minh ngồi phối màu, tỉ mỉ tô từng chi tiết trên 1 bức tượng như một cách để giải trí. Ảnh: Kim Duyên.

Hào hứng tìm lại cảm giác của tuổi thơ sau khi xem các clip review trên mạng, Hương Quỳnh (sinh viên Trường ĐHQGHN) cùng bạn mình chọn bức tượng tiên cá và công chúa sau 10 phút loay hoay với hàng trăm mẫu tượng.

"So với trước đây, các mẫu tượng đa dạng hơn về hình dáng, mẫu mã, từ nhân vật hoạt hình đến nhân vật nổi tiếng trong các bộ phim bom tấn, độ nét chi tiết cũng cao hơn. Bọn mình sẽ không tô phá cách mà sẽ lựa chọn các màu sắc an toàn, thuận mắt", Hương Quỳnh nói.

Với Quỳnh và các bạn trong nhóm, trào lưu này còn là cơ hội để tụ tập, tạm thời tránh xa chiếc điện thoại. "Ngồi ở công viên thoáng mát, vừa tô tượng vừa tám chuyện, xong lại có đồ đem về trưng cũng khá hay. Đây vừa là một môn giải trí hay, xả tress tốt, cũng là cách để mình và bạn bè có gắn kết, hiểu nhau hơn", Hương Quỳnh chia sẻ thêm.

Trò tô tượng bất ngờ thành “hot trend” của giới trẻ Hà Nội - Ảnh 7.

Nhiều mẫu tượng được các bạn trẻ "đổ" màu theo cách riêng. Ảnh: Kim Duyên.

Sau khoảng 2 tiếng "múa bút", cả nhóm đã hoàn thành xong bức tượng của mình. "Nhìn thì đơn giản nhưng để lớp màu lên đều, không bị lem và lấn sang chi tiết khác không phải dễ, mình phải tỉ mỉ, kiên trì. Bên cạnh đó, người tô cũng cần tư duy kết hợp màu sao cho hài hòa", Quỳnh hào hứng chia sẻ.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem