Trồng thứ cây cảnh này trong thùng xốp đặt quanh nhà, phụ nữ Cà Mau vừa được ngắm, chăm nhàn, bán lá ra tiền

Văn Tưởng-Quốc Sáng (Cổng TTĐT huyện Năm Căn) Chủ nhật, ngày 11/09/2022 14:10 PM (GMT+7)
Hiện nay, mô hình trồng nha đam trong thùng xốp đã và đang được chị em phụ nữ xã Đất Mới, huyện Năm Căn(tỉnh Cà Mau) thực hiện bước đầu cho thu nhập khá.
Bình luận 0

Nếu có đầu ra ổn định, thì mô hình này hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu nhập cao cho chị em ở nông thôn tận dụng đất trống để trồng nha đam trong thùng xốp nhưng lại không tốn chi phí và nhiều công chăm sóc.

Chị Nguyễn Thị Đầm, hội viên phụ nữ ấp Xóm Mới xã Đất Mới đã trồng nha đam trong thùng xốp gần 10 năm qua. Ban đầu chủ yếu phục vụ gia đình, về sau thấy loại cây này dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc lại phát triển nhanh nên chị đã phát triển mô hình để bán khoảng 4 năm nay.

Theo đó, tận dụng đất trồng quanh nhà và thùng mướp sau các đợt thả tôm, hiện nay, chị Đầm đã mở rộng trồng khoảng 120 cây nha đam, nếu có đầu ra ổn định, mỗi ngày có thể thu hoạch từ 15 đến 20kg bẹ nha đam. 

Với giá bán bẹ nha đam tại chỗ 15.000 đồng/kg nguyên võ và 40.000 đồng/kg bẹ nha đam gọt sạch thì sẽ đem lại nguồn thu nhập khá cho gia đình.

Trồng thứ cây cảnh này trong thùng xốp đặt quanh nhà, phụ nữ Cà Mau vừa được ngắm, chăm nhàn, bán lá ra tiền - Ảnh 1.

Nha đam của chị Nguyễn Thị Đầm,  xã Đất Mới, huyện Năm Căn(tỉnh Cà Mau) đang phát triển tốt, nếu có đầu ra ổn định sẽ cho thu nhập cao. Nha đam được chị Đầm trồng trong thùng xốp đặt quanh nhà.

“Một năm vô phân cho cây nha đam khoảng hai lần bằng cách trộn lá cây mục và đất phân bờ vuông. Việc chăm sóc nha đam không cực nhiều, mưa thì thôi còn nếu trời nắng thì 3 ngày mình tưới một lần. 

Cây nha đam chịu khô chứ không chịu nước nên không được để ứ nước, thùng xốp trồng nha đam phải khoan lỗ cho nước thoát ra. Nếu có đầu ra tôi sẽ nhân rộng trồng nha đam thêm, vì đất trống còn rất nhiều”, chị Nguyễn Thị Đầm chia sẻ.

Ngoài hội viên Nguyễn Thị Đầm, thì ở ấp Xóm Mới còn có một số chị em khác đang thử nghiệm trồng nha đam. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đất Mới cũng đã đề ra giải pháp cụ thể để nhân rộng mô hình trồng nha đam trong thùng xốp về lâu dài, góp phần tăng thu nhập cho chị em phụ nữ địa phương, ngoài nguồn thu chính từ vuông tôm.

Trồng thứ cây cảnh này trong thùng xốp đặt quanh nhà, phụ nữ Cà Mau vừa được ngắm, chăm nhàn, bán lá ra tiền - Ảnh 2.

Trồng thứ cây cảnh này trong thùng xốp đặt quanh nhà, phụ nữ Cà Mau vừa được ngắm, chăm nhàn, bán lá ra tiền - Ảnh 3.

Nha đam là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe

“Đã qua, Hội LHPN xã nhận thấy mô hình trồng nha đam của cô Nguyễn Thị Đầm phát triển rất hiệu quả. Hiện tại, chúng tôi đang kết nối với các tiểu thương ở chợ, tìm đầu ra cho gia đình chị phát triển thêm kinh tế. 

Trong thời gian tới, nếu đầu ra ổn định thì Hội sẽ liên kết một số chị em trong ấp để thành lập tổ hợp tác, đồng thời, cũng tuyên truyền, nhân rộng mô hình trồng nha đam trong thùng xốp ở các chi hội ấp khác trên địa bàn”, Chủ tịch Hội LHPN xã Đất Mới Nguyễn Thị Viên, thông tin thêm.

Nha đam là loại thực phẩm phổ biến và quen thuộc được nhiều người biết. Qua tìm hiểu, loại cây nha đam chứa nhiều chất dinh dưỡng, có công dụng rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là làm đẹp da, thanh nhiệt cơ thể và rất dễ chế biến, chủ yếu dùng để tráng miệng. 

Với đặc tính dễ trồng và có giá trị cao trong đời sống hàng ngày, nếu có đầu ra ổn định thì cây nha đam sẽ là đối tượng cây trồng mới triển vọng trong việc phát triển kinh tế cho chị em phụ nữ nông thôn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem