Trọng tài "bẻ còi" khiến lực sĩ Vương Thị Huyền bị loại

Chính Minh Chủ nhật, ngày 07/08/2016 09:05 AM (GMT+7)
5 giờ 30 sáng 7.8, niềm hy vọng Vương Thị Huyền đã bước vào thi đấu nội dung cử tạ hạng 48kg nữ tại Olympic 2016. Tiếc là chỉ sau 3 lần cử giật, Huyền đã bị loại...
Bình luận 0

Tại Olympic 2016, Vương Thị Huyền cùng với Thạch Kim Tuấn là những niềm hy vọng có huy chương ở môn cử tạ. Cơ sở để đặt niềm tin là Huyền đã giành HCB giải vô địch thế giới 2015 với tổng cử 194kg (85kg cử giật, 109kg cử đẩy).

img

Lực sĩ Vương Thị Huyền đã bị loại khỏi hạng cân 48kg nữ sau 3 lần cử giật thất bại. Ảnh: I.T.

Bước vào cuộc so tài sáng 7.8, Vương Thị Huyền tự tin đặt mức tạ cử giật khởi điểm là 83kg. Và sau khi nỗ lực thực hiện xong động tác nâng tạ, trong số 3 trọng tài có 2 trọng tài báo đèn trắng (công nhận thành tích) và 1 trọng tài báo đèn đỏ (bắt lỗi kỹ thuật). Điều đó có nghĩa là thành tích của Huyền đã được công nhận.

Tuy nhiên, sau khoảng 1 phút hội ý và xem lại băng hình, các trọng tài đã không công nhận thành tích cảu Huyền.

Ở lần cử giật thứ 2, Huyền quyết định nâng mức tạ lên 84kg và đã không thành công. Lần cử giật cuối cùng thử sức với mức tạ 84kg, với tâm lý quá nặng nề, Huyền tiếp tục thất bại và phải sớm nói lời chia tay Olympic chỉ sau nội dung cử giật.

Như vậy, Vương Thị Huyền cùng với 2 VĐV Nguyễn Thị Như Hoa (đấu kiếm), Văn Ngọc Tú (judo) là các VĐV của đoàn TTVN đã sớm chia tay Olympic ngay sau ngày thi đấu đầu tiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem