Trọng tài người Syria bắt trận Việt Nam vs Ả Rập Xê Út có gì đặc biệt?

Nguyễn Anh Thứ hai, ngày 15/11/2021 16:10 PM (GMT+7)
Người hâm mộ bóng đá nước nhà đang rất hy vọng, trận đấu tới ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được may mắn đến từ tổ trọng tài. Qua đó có được điểm số đầu tiên tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
Bình luận 0

Tổ trọng tài mang đến điềm lành cho ĐT Việt Nam

Mới đây, liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố tổ trọng tài điều hành trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Ả Rập Xê Út tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cụ thể trọng tài chính điều hành trận đấu sẽ là ông Hattab Hanna (Syria), hỗ trợ cho ông sẽ gồm các trợ lý là ông Ahmad Ali (Syria), Ahmed Saeed Ahmed Alasil (UAE).

Trọng tài người Syria bắt trận Việt Nam vs Ả Rập Xê Út có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Trọng tài Hattab Hanna.

Trọng tài VAR là ông Nagor Amir Bin Noor Mohamed (Malaysia) cùng hai vị trợ lý là Mohamed Abdullah Hassan và ông Abdulla Jumaa (UAE). Có một điều đáng chú ý là tổ trọng tài này chính là "ekip" phụ trách trận đấu trước đó giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản.

Đặc biệt trong đó, trọng tài Mohamed Hassan là người được xem đang mang đến điềm lành cho ĐT Việt Nam khi trong trận đấu gặp Nhật Bản, "Vị vua áo đen" đã khi quyết định từ chối bàn thắng của ngôi sao chạy cánh Junya Ito ở phút thứ 40, sau khi tham khảo những ý kiến từ các trợ lý từ phòng VAR.

Đây cũng là lần đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam hưởng lợi từ công nghệ VAR. Và người hâm mộ bóng đá nước nhà đang rất hy vọng trận đấu tới ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục nhận đượcmay mắn đến từ tổ trọng tài. Qua đó có được điểm số đầu tiên tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trọng tài VAR là người quen tại V.League

Xác định tổ trọng tài điều hành trận đấu giữa Việt Nam vs Saudi Arabia - Ảnh 3.

Trọng tài Nagor Amir Bin Noor Mohamed từng điều hành một trận đấu quan trọng tại V.League (Ảnh SPORT)

Có một điều đáng chú ý là trọng tài Nagor Amir Bin Noor Mohamed người điều hành phụ trách phòng VAR ở cả 2 trận đấu giữa Việt Nam - Nhật Bản và Việt Nam - Ả Rập Xê Út là một người quen cũ tại sân chơi V.League, khi "Vị vua áo đen" này từng điều hành một trận đấu giữa XSKT Cần Thơ và CLB Nam Định ở vòng 26 V-League 2018.

Lý do ban tổ chức mời tổ trọng tài nước ngoài là để đảm bảo cho sự công bằng tránh tình trạng xảy ra tiêu cực ở trận đấu mang yếu tố then chốt của giải đấu

Sau khi họp bàn, Ban trọng tài, VFF và VPF đã quyết định mời trọng tài chính người Malaysia là ông Nagor Amir Bin Noor Mohamed làm nhiệm vụ tại trận đấu liên quan đến chiếc vé trụ hạng giữa XSKT Cần Thơ và Nam Định - hai đội đang đứng cuối bảng xếp hạng (trước vòng 25, cùng được 20 điểm nhưng Cần Thơ đứng thứ 13 còn Nam Định đứng bét bảng – thứ 14).

Ông Nagor Amir Bin Noor Mohamed trở thành trọng tài FIFA năm 2011 và từng được AFC, AFF tin tưởng giao cầm còi ở một số trận đấu tại AFC Champions League, AFC Cup, Asian Cup.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem