Đêm tân hôn, tôi đem hết vàng cưới, tiền mừng trả cho bố mẹ chồng
Tôi tháo sợi dây chuyền, đôi hoa tai xuống rồi bỏ gọn vào hộp để trả lại cho bố mẹ chồng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo số liệu ước tính năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt trên 16,2 tỷ USD.
Trong đó, riêng sản phẩm xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiếm 56% tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt gần 9 tỷ USD và nhập khẩu từ thị trường này đạt trên 230 triệu USD.
Ngành gỗ Việt Nam đã xuất siêu khoảng 8,8 tỷ USD trong hoạt động xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tại thị trường Hoa Kỳ. Từ số liệu thống kê cho thấy, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của ngành gỗ Việt Nam.
Nhờ lợi thề về nhân công, chi phí sản xuất và tay nghề, sản phẩm gỗ Việt luôn chiếm được niềm tin của khách hàng, đối tác. Các sản phẩm gỗ Việt vì thế chịu sự cạnh tranh rất lớn từ truyền thống (cạnh tranh về giá, hạn ngạch thuế quan) đến phi truyền thống như các vụ kiện điều tra chống bán phá giá, kiện truy xuất nguồn gốc xuất xứ C/O.
Trong bối cảnh cạnh tranh, bảo hộ gia tăng, các ngành sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam ngày càng đối diện nhiều hơn với các vụ kiện phòng vệ thương mại thế hệ mới. Tại thị trường Hoa Kỳ, doanh nghiệp gỗ xuất khẩu Việt Nam đã, đang và sẽ đối diện ngày càng nhiều hơn các vụ kiện phòng vệ thế hệ mới, phức tạp, tốn kém và nguy hiểm hơn.
Chính vì vậy, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt điện tử tổ chức Toạ đàm với chủ đề: "Phòng vệ thương mại đối với ngành gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam" vào lúc 9 giờ ngày 27/12 tại Trường quay Báo Nông thôn Ngày nay.
Toạ đàm có sự tham gia của chuyên gia về phòng vệ thương mại như: Ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng, Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương; Ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam. Ông Hoài là người nhiều năm tư vấn cho doanh nghiệp gỗ về các giải pháp chủ động ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại tiềm tàng của các nước trên thế giới.
Cùng nhiều khách mời là doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và đông đảo bạn đọc báo Nông thôn Ngày nay/ Dân Việt điện tử.
Với kinh nghiệm dày dặn trong việc phối hợp cùng với doanh nghiệp chiến thắng nhiều vụ kiện của nước ngoài; giúp các doanh nghiệp theo đuổi, thích ứng tốt trước các vụ kiện phòng vệ điển hình trong nhiều ngành nghề và các vấn đề thực tế đang diễn ra trong ngành, sự tham dự và chia sẻ của các chuyên gia đến từ Bộ Công Thương, Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam tại Toạ đàm được kỳ vọng sẽ đem đến cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu gỗ có thêm nhiều kinh nghiệm tốt, bài học quý về công tác phòng vệ trong tình hình mới.
Thứ nhất, trong nội dung về phòng vệ thương mại, chúng ta phải có dự báo, tính toán từ trước, đưa ra những đự náo mang tính chất từ xa giúp doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan quản lý nhà nước có sự chuẩn bị kỹ càng hơn khi vụ việc cụ thể phát sinh.
Nói về những đề xuất, đầu tiên chúng tôi vẫn đang tiếp tục duy trình hệ thống phân tích cảnh báo mặt hàng xuất khẩu Việt nam có nguy cơ phòng vệ thương mại. Hiện nay, thông tin chúng tôi có được đều chia sẻ với cơ quan quản lý nhà nước địa phương, trung ương, hiệp hội để có danh mục mặt hàng có nguy cơ cao nhất. Và một số thị trường quan trọng như Mỹ, EU, các thị trường có tần suất điều tra phòng vệ thương mại nhiều như Ấn Độ, Thổ Nhĩ kỳ...

Trên cơ sở đó, chúng tôi đưa ra những hoạt động tuyên truyền, chia sẻ thông tin một cách trọng tâm trọng điểm hơn, giúp doanh nghiệp nắm được thông tin cơ bản nhất về quá trình điều tra phòng vệ thương mại, để có thể chủ động hơn. Chúng tôi cũng có vấn đề liên quan đến chuẩn bị ấn phẩm hướng dẫn, cách thức xử lý, thậm chí chi tiết rất nhỏ như tham gia vụ việc phòng vệ thương mại thì cần việc gì, nộp thông tin cho cơ quan điều tra phòng vệ thương mại như thế nào...
Khi các vụ việc xảy ra, chúng tôi ngay lập tức thông báo cho doanh nghiệp, hiệp hội, cũng như phối hợp các bước tư vấn. Ngoài ra, trong quá trình vụ việc diễn ra thì chúng tôi cũng theo dõi sát sao và sẵn sàng can thiệp nếu nhận thấy cơ quan điều tra của nước ngoài đi chệch hướng so với nguyên tắc chung. Cuối cùng, chúng tôi sẽ có những hoạt động mang tính chất tiếp tục trao đổi, chia sẻ thông tin, có được thông tin 2 chiều từ phía doanh nghiệp để phát huy hiệu quả hơn nữa. Tuy nhiên, vẫn cần nhấn mạnh rằng phải xác định doanh nghiệp là đối tượng trực tiếp nên luôn cần sự chủ động.
Nhà báo Phan Huy Hà – Phó Tổng biên tập thường trực Báo Nông thôn ngày nay/ điện tử Dân Việt: Về vai trò truyền thông báo chí, thông qua các ý kiến của ông Trung, chúng ta đã có rất nhiều thông tin để định hướng tư vấn cho doanh nghiệp làm sao đạt được hiệu quả cao nhất trong việc xuất khẩu gỗ tới Hoa Kỳ. Từ đó, các doanh nghiệp sẽ nắm bắt được các quy định nghiêm ngặt của Hoa kỳ, để không vi phạm các quy định của Hoa Kỳ khi xuất khẩu hàng hoá.
Vai trò truyền thông như báo Dân Việt, chúng ta có hàng triệu bạn đọc theo dõi đón đọc các thông tin từ báo Dân Việt và có thể lưu lại các thông tin hữu ích, chất lượng, cập nhật, tóm tắt lại thành cẩm nang để doanh nghiệp tìm hiểu tránh việc bị áp thuế cao, bị điều tra, phòng vệ thương mại, chống bán phá giá.
Qua đó, Dân Việt giúp cho doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao khi xuất khẩu hàng hoá, thông qua các thông tin nhanh chóng với đa nền tăng phương tiện như: Kênh Tiktok của báo Dân Việt, facebook, kênh Youtube... có những cảnh báo mà báo chí làm rất tốt để doanh nghiệp cập nhật.
Ví dụ: Khi nhập nhiên liệu về sản xuất không làm rõ nguồn gốc của nguyên liệu là đã vi phạm, chưa thể là chúng ta còn đang tham gia nhiều hiệp định, hiệp ước, ví dụ như về phát thải khí thải.
Ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam: Gỗ là một trong nhóm sản phẩm thường bị rất nhiều những vụ việc kiện, rủi ro về điều tra phòng vệ thương mại, chống bán phá giá...

Ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam.
Cụ thể, chúng tôi đã từng phải đối diện với rất vụ việc như vụ 301 được phía Hoa Kỳ cho rằng các sản phẩm gỗ của Việt Nam từ những nguyên liệu khai thác bất hợp pháp, nhưng rất may là hai bên đã có những điều trần, thương thảo giải thích rõ ràng và cuối cùng đi đến ký kết hợp tác Việt – Mỹ để có thể xử lý tận gốc gỗ bất hợp pháp.
Chúng tôi thấy, sản phẩm gỗ có tần suất xuất hiện tại các vụ kiện, điều tra càng ngày càng nhiều. Thường thì việc điều tra này có hai lý do.
Thứ nhất, gỗ là sản phẩm được các sản phẩm được khai thác từ rừng, tác động tới môi trường, do đó, càng ngày sản phẩm gỗ càng bị "nội soi". Thậm chí, chúng tôi vẫn hay nói đùa là gỗ bị "chụp CT cắt lớp".
Thứ hai, Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gỗ thuộc tốp đầu xuất khẩu gỗ của thứ giới. Thị trường Hoa Kỳ chúng ta chiếm đến 57% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.
Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi xuất hiện các vụ kiện, phòng vệ thương mại nhiều hơn. Tôi muốn nói rằng, ngành gỗ dần dần đã quen, chúng tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ ông Trung đang ngồi đây.
Chúng tôi cần rất nhiều sự hỗ trợ, hướng dẫn, đồng hành của Cục PVTM – Bộ Công Thương mà chúng ta đã vượt qua một số vụ kiện, điều tra, phòng vệ thương mại tạo ra tình thế với kết quả tốt.
Đối với gỗ dán, cũng do thiếu năng lực phòng vệ thương mại, một số doanh nghiệp chưa chú trọng một cách đúng mực dẫn đến tình trạng "tình ngay lý gian". Trên thực thế, không có tình trạng né tránh thuế,... nhưng khai báo không nhất quán hoặc thấy khó rồi bỏ cuộc.
Với gỗ dán, chúng ta đang có 37 doanh nghiệp bị liệt vào danh sách đen, chúng tôi cũng hy vọng qua các lần rà soát các doanh nghiệp sẽ được đưa ra khỏi danh sách đó. Vừa qua, trong bối cảnh quan hệ ngoại giao chính trị giữa Việt Nam – Hoa Kỳ được nâng cao, nên Hoa Kỳ đã huỷ điều tra để áp chống lẩn tránh thuế với tủ bếp và bàn trang điểm của Việt Nam xuất khẩu tới Hoa Kỳ.
Ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng, Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương: Vấn đề chuỗi cung ứng đang là vấn đề được quan tâm không chỉ có Việt Nam mà các nước trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt lớn như bây giờ. Chúng ta thấy được điều đó thông qua rất nhiều khuôn khổ hợp tác song phương khu vực và đa phương.
Quay lại câu chuyện cung ứng ngành gỗ thì đã có 2 vụ việc điều tra lẩn tránh các phòng vệ thương mại, hai vụ việc đều liên quan tới thị trừng Hoa Kỳ. Điều tra này là việc tìm chuỗi cung ứng sản phẩm xuất phát từ đâu? Cũng rất may, cả hai vụ việc này đều được Hoa Kỳ kết luận đưa ra phạm vi sản phẩm, xác định chuỗi cung ứng như thế nào về nguồn gốc và các doanh nghiệp của chúng ta đều đáp ứng được và đều đảm bảo hàng hoá của Việt Nam đạt tiêu chuẩn trong năm 2024.

Thông qua những vụ việc đó, chúng ta nhận thấy không phải các hoạt động đầu tư, trong đó, đầu tư doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam đều có thể đảm bảo được hàm lượng giá trị gia tăng. Thông thường, các doanh nghiệp của chúng ta thường chú ý nhiều hơn về phần vốn, về lao động, mà ít chú ý tới giá trị gia tăng của sản phẩm đó tại Việt Nam.
Vì vậy, qua việc phòng vệ thương mại, nếu giá trị gia tăng của sản phẩm gỗ tại Việt Nam ít, thì sẽ có rủi ro cao hơn khi dính dáng tới điều tra phòng vệ thương mại thì sẽ nhận rủi ro cao. Ngược lại giá trị sản phẩm tăng lên thì khó có thể là đối tượng bị điều tra và khó có thể là đối tượng phòng vệ thương mại.
Như vụ việc liên quan tới pin năng lượng mặt trời, nếu chuỗi sản phẩm không làm ở Việt Nam mà làm ở một nước thứ 3 thì không tránh được việc điều tra, phòng vệ thương mại. Ngoài ra, với gỗ có vấn đề về nguồn gốc gỗ nguyên liệu, liên quan tới nội dung mà trước đây Hoa Kỳ đã điều tra, chúng ta đã có giải trình, giải thích rõ về các quy định, đối với ngành này chúng ta cần kiểm soát kỹ chuỗi cung ứng.
Ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng, Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương: Theo tôi đánh giá, không phải tất cả các mặt hàng bán phá giá đều đúng theo cáo buộc. Thông qua nhiều vụ việc chúng ta chứng minh được, nếu có, mức phá giá cũng thấp hơn rất nhiều so với cáo buộc. Tuy nhiên, các vụ việc phòng vệ thương mại phát sinh đều có nguyên nhân xuất phát từ cạnh tranh, lượng hàng xuất khẩu nhờ động lực tốt ở trong nước, lợi thế thị trường chúng ta có được, qua đó có những kết qua xuất khẩu đạt kim ngạch tốt.

Như vậy, lợi thế của chúng ta lại trở thành áp lực cạnh tranh với doanh nghiệp sở tại trong thị trường các nước. Do đó, họ sẽ tìm đến những công cụ phù hợp được pháp luật cho phép như phòng vệ thương mại. Đó là điểm chúng ta cần lưu ý. Trong một số vụ việc, mức thuế bán phá giá đối với các doanh nghiệp Việt Nam tương đối cao. Điều này bắt nguồn từ một số vấn đề, không phải tất cả doanh nghiệp chúng ta có đủ nguồn lực về tài chính, thời gian để theo đuổi vụ việc phòng vệ thương mại.
Vì vậy, nếu như có những vụ việc không tham gia bảo vệ trước cáo buộc, dẫn đến những kết luận gây bất lợi và phải chịu mức thuế phòng vệ cao. Vậy làm sao để bảo vệ sản phẩm việc trước thực tế? Đối với các doanh nghiệp, cần xác định khi đã phát sinh vụ việc, đối tượng điều tra sẽ là doanh nghiệp nên bản thân họ phải chủ động và phải tham gia một cách đầy đủ, trả lời tất cả yêu cầu của cơ quan điều tra cung cấp.
Từ trước tới nay, vẫn còn những tâm lý e ngại từ phía doanh nghiệp khi nhận phải cáo buộc. Tuy nhiên, nếu còn giữ tâm lý này, kết quả điều tra đối với doanh nghiệp sẽ không được thuận lợi. Như tôi đã nói, cần có sự hỗ trợ nguồn lực từ các cơ quan, đơn vị khác. Nguồn lực ở đây không chỉ là tài chính, mà còn là chuyên môn, tư vấn..
Ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng, Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương: Xu hướng điều tra phòng vệ thương mại ngày càng thể hiện rõ và bất kỳ một doanh nào trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có thể gặp phải. Về giải pháp, quan trọng nhất cần nâng cao năng lực phòng vệ thương mại của bản thân mỗi doanh nghiệp, thông qua việc xác định. Mặc dù không phải lúc nào xu hướng phòng vệ thuơng mại đều sẽ xảy ra.

Ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng, Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương.
Tuy nhiên đối với một mặt hàng khi xuất khẩu sang thị trường, doanh nghiệp vẫn cần cố gắng làm sao giảm bớt nguy cơ. Việc đầu tiên là xác định trước đối với mặt hàng, thị trường nếu có rủi ro điều tra phòng vệ thương mại có lớn hay không, thông qua truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội. Cùng đó, nắm được kiến thức cơ bản nhất về phòng vệ thương mại. Khi xảy ra, doanh nghiệp cần phải làm việc gì khi là đối tượng bị điều tra phòng vệ thương mại.
Đối với một vụ việc xảy ra xác định liên quan đến cả ngành sản xuất, rất nhiều doanh nghiệp trong ngành có cùng lợi ích chung bị ảnh hưởng. Nên cần sự phối hợp, chia sẻ thông tin cũng như có bước đi phù hợp chung để đạt kết quả tốt nhất.
Thị trường Hoà Kỳ là thị trường rất tiềm năng, trong đó, có các doanh nghiệp đối rất lớn sẽ tác rất lớn của nền kinh tế Việt Nam. Qua đó, rất có thể xảy ra cạnh tranh về chống phá giá, phòng vệ thương mại giữa hai quốc gia, hai nên kinh tế.
Có một số điều mà tôi cho rằng: Chúng ta cần phải gia tăng năng lực cạnh tranh, như sản phẩm gỗ của Việt Nam sẽ cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của các doanh nghiệp ở các thị trường nội địa Hoa Kỳ và các quốc gia khác tới Hoa Kỳ.
Năng lực cạnh tranh là gì? Đây là những yêu cầu phải đáp ứng được cho thị trường, như sản xuất phải minh bạch, rõ nguồn gốc, đáp ứng các quy định của quốc gia. Đồng thời, chúng ta phải nâng cao chất lượng, tăng khả năng cung ứng sản phẩm tới thị trường, mẫu mã sản phẩm đẹp, giá cả hợp lý.
Việt Nam có thể đối mặt với rủi ro với tình trạng hàng hoà Trung Quốc núp bóng hàng hoá Việt Nam. Đây là một nguy cơ mà chúng ta có thể đối mặt với mặt hàng gỗ xuất khẩu tới Hoa Kỳ.
Nhà báo Phan Huy Hà – Phó Tổng biên tập thường trực Báo Nông thôn ngày nay/ điện tử Dân Việt: Trước hết, chúng ta rất là vui mừng khi thấy được hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam nói chung năm 2024, trong đó, có xuất khẩu gỗ đạt được rất nhiều thành tựu, kỷ lục.
Ví dụ: Xuất khẩu nông sản của Việt Nam đạt 62,5 tỷ USD cao nhất từ trước đến này, xuất siêu gần 18 tỷ USD, đây là những con số ấn tượng. Trong đó, có sự đóng góp rất lớn của ngành gỗ với hàng hoá xuất khẩu tới 16 tỷ USD.

Nhà báo Phan Huy Hà – Phó Tổng biên tập thường trực Báo Nông thôn ngày nay/ điện tử Dân Việt.
Thị trường Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của xuất khẩu gỗ, tiềm năng nhất đối với Việt Nam. Theo thống kê của các cơ quan chức năng xuất khẩu gỗ tới Hoa Kỳ đang chiếm tới 56% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.
Việc ông Trum lên có thể sẽ có những thay đổi chính sách về áp thuế hàng hoá xuất khẩu, ảnh hưởng trực tiếp tới các mặt hàng này. Do vậy, việc phòng vệ thương mại không chỉ có việt Nam mà còn có cả các quốc gia khác. Đối với Việt Nam từng giai đoạn, chúng ta sẽ có cách ứng xử tiếp cận để các bên xuất khẩu đa phương và song phương đem lại kết quả cao nhất.
Ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng, Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương: Tính đến hết tháng 11, các mặt hàng xuất khẩu là đối tượng điều tra lên tới 271 vụ việc phòng vệ thương mại. Tại thời điểm hôm nay, đã có thêm vụ việc phát sinh. Riêng trong năm 2024 đã có thêm 28 vụ điều tra phòng vệ thương mại mới. Có thể thấy, các cuộc điều tra đối với xuất khẩu Việt Nam đang xuất hiện tần suất ngày càng nhiều hơn, trở thành hoạt động thường xuyên và sẽ gặp phải trong thời gian tới.

Năm 2024, trong số các vụ việc, có một vụ điển hình liên quan đến Mỹ tiến hành điều tra chống bán phá giá pin năng lượng mặt trời. Hiện giờ, Mỹ vẫn đang trong quá trình điều tra và mới có kết quả sơ bộ, chưa có kết quả cuối cùng.
Nói điển hình, bởi khi xuất khẩu sang Mỹ, trong vòng 4 năm trở lại đây đã chịu hết tất cả hình thức là đối tượng điều tra của biện pháp phòng vệ thương mại. Trong đó bao gồm biện pháp tự vệ năm 2018, tiếp đó Mỹ tiếp tục điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại tại Việt Nam, vừa qua tiếp tục điều tra chống bán phá giá. Với mặt hàng pin năng lượng mặt trời, tất cả các biện pháp điều tra phòng vệ thương mại đã được áp dụng.
Đây là sản phẩm của ngành công nghiệp mới, có sự cạnh tranh rất quyết liệt giữa nền kinh tế thế giới pháp triển các ngành. Có đặc điểm liên quan đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Đây là ví dụ rất rõ ràng về việc làm thế nào một mặt hàng xuất khẩu có thể trở thành đối tượng điều tra của phòng vệ thương mại, cũng như nguy cơ đó có thể tiếp diễn thế nào.
Về thách thức năm 2025, qua quan sát có thể nhìn thấy được cùng với sự phát triển của đất nước, quá trính phát triển năm 2024 đã đạt được nhiều kết quả tốt, giúp doanh nghiệp Việt có thể mở rộng thị trường, tiếp cận thị trường mới, tiếp tục phát huy kết quả trên thị tường truyền thống.
Năm 2024, kết quả rất khởi sắc, nền kinh tế GDP đạt xấp xỉ 7%, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp nâng cao, đó là cơ hội phát triển cả trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, sự cạnh tranh mang tính chất chiến lược các nền kinh tế trên thế giới, một số việc điều chỉnh chính sách của các nước quyết liệt hơn trong việc bảo vệ nền sản xuất trong nước của họ. Chắc chắn, những biện pháp phòng việ thương mại sẽ phát sinh trong năm 2025, đó là việc cộng đồng doanh nghiệp cần lưu ý.
Ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng, Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương; Ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam.
Cùng nhiều khách mời là doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và đông đảo bạn đọc báo Nông thôn Ngày nay/ Dân Việt điện tử.

Về phía báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt có: Nhà báo Phan Huy Hà, Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt.
Toạ đàm được phát sóng trực tuyến trên báo điện tử Dân Việt và các nền tảng của báo điện tử Dân Việt. Sự kiện sẽ được phát sóng trực tuyến Báo điện tử Dân Việt (danviet.vn), fanpage của Báo điện tử Dân Việt tại địa chỉ: https://www.facebook.com/baodientu.
Giá vàng hôm nay 16/8, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh trở lại so với sáng hôm qua. Trong khi, giá vàng thế giới chốt phiên ở mức cao nhất sau 10 tuần.
Tôi tháo sợi dây chuyền, đôi hoa tai xuống rồi bỏ gọn vào hộp để trả lại cho bố mẹ chồng.
HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận ĐT Malaysia đã tạo ra không ít cơ hội trước ĐT Việt Nam nhưng không thể tận dụng, đồng thời cho rằng những sai sót nhỏ khiến đội chủ nhà phải nhận thất bại 0-2 ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
Nam Tống vì thế để lại một cảm giác đặc biệt buồn bã. Một triều đại không thiếu những vị vua sống lâu, không phải tất cả đều vô sinh, nhưng dòng kế vị lại liên tục đứt gãy bởi những cái chết quá sớm.
HLV Kim Sang-sik hài lòng khi ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước ĐT Malaysia ngay trên sân khách, qua đó tạo lợi thế lớn trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình.
Arsenal đã đánh bại Man City 3-0 trong trận tranh Community Shield để có danh hiệu mang tính khích lệ cao trước khi mùa giải 2026/2027 chính thức khởi tranh.
Nếu hỏi “người Trung Hoa hay người Turk cai trị Tân Cương trước?”, câu trả lời còn phụ thuộc vào việc chúng ta định nghĩa “người Trung Hoa”, “người Turk” và “cai trị” như thế nào.
Pha lập công của Nguyễn Xuân Son cùng bàn phản lưới nhà của Faris Danish giúp ĐT Việt Nam nhẹ nhàng giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận lượt đi vòng bán kết ASEAN Cup 2026.
ĐT Việt Nam dù chơi trên sân khách nhưng đã thể hiện được bản lĩnh đúng thời điểm để vượt qua ĐT Malaysia trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
Người xưa dặn 5 loại cây nên trồng trước nhà vừa giúp không gian xanh mát, đẹp mắt vừa mang ý nghĩa tốt lành như tài lộc, may mắn và sự sung túc.
Phút 86, Quang Hải thực hiện đường chuyền trung lộ vào trong vòng cấm cho Đình Bắc. Faris Danish của ĐT Malaysia lóng ngóng đá bóng thẳng về lưới nhà trong sự bất lực của thủ thành Azri Ghani, nhân đôi cách biệt cho ĐT Việt Nam.
Ở chuyến làm khách trước Malaysia trong khuôn khổ lượt đi vòng bán kết ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam thi đấu lép vế hơn đôi chút nhưng các học trò HLV Kim Sang-sik vẫn xuất sắc giành chiến thắng 2-0.
Chuối cong hay thẳng quyết định trực tiếp độ ngọt và chín tự nhiên của quả. Bỏ túi ngay mẹo phân biệt dưới đây để luôn chọn được chuối ngon dẻo nhất.
Trong phòng họp báo sau trận đấu giữa ĐT Malaysia vs ĐT Việt Nam thuộc bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik đã đưa ra những nhận xét về các học trò của mình...
Phút 45+5, Trương Tiến Anh xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền để Nguyễn Xuân Son bay người đánh đầu tung lưới thủ thành Azri Ghani, mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.
Các lực lượng vũ trang Ukraine trong 2 ngày qua đã thực hiện một loạt cuộc tập kích chính xác nhắm vào các mục tiêu quân sự trọng yếu của Nga tại các khu vực Donetsk, Lugansk và Zaporizhzhia tạm chiếm, làm tê liệt nhiều khí tài và huyết mạch hậu cần quan trọng.
Sau khoảng 10 giờ lênh đênh, chống chọi với sóng biển trong tình trạng kiệt sức, anh Nguyễn Văn Thanh (xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) nhiều lần nghĩ mình không thể sống sót. Chính hình ảnh vợ và 3 con nhỏ đã tiếp thêm động lực để anh không buông xuôi, cố gắng tìm đường trở về.
7 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đón 10,55 triệu lượt khách, khách quốc tế gần 148.000 lượt, tổng thu từ khách du lịch gần 23.000 tỷ đồng. Nhưng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho rằng, quy mô khách quốc tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Đây chính là khoảng trống mà Gia Lai muốn tìm lời giải.
Kỳ thi thăng cấp đai Taekwondo lần thứ II năm 2026 diễn ra ngày 16/8 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội (cơ sở 2) đã thu hút gần 700 võ sinh tranh tài, tạo nên ngày hội thể thao sôi nổi kết hợp chăm sóc sức khỏe và giao lưu quốc tế.
Tiền vệ Việt kiều Pháp cao 1m80 thử việc ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh; PSG sẵn sàng bán Barcola; Aston Villa muốn chiêu mộ Zion Suzuki; 5 trung vệ lọt vào tầm ngắm của Arsenal; M.U nhắm mua tiền đạo người Croatia.
UBND xã Hương Sơn (Hà Nội) đã ban hành 6 quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không chấp hành quyết định thu hồi đất để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính.
Gia đình, bắt đầu bằng chữ gia, tức là nhà, gia – nhà, quốc – nước. Hiếm có khái niệm nào có nhiều chữ ghép như chữ gia. Đó là gia tiên, gia tộc, gia thế, gia pháp, gia giáo, gia huấn, gia đạo, gia phong, gia phả…
Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tập trung khai quật rãnh mộ đầu tiên ở công viên Lê Thị Riêng, phát hiện thêm 24 bộ hài cốt liệt sĩ.
Ngày 16/8, tại chùa Khai Nguyên (Hà Nội), Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị thực hành phóng sinh theo tinh thần Phật giáo góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.
Ukraine vừa đánh trúng cơ sở sản xuất phương tiện phóng vệ tinh cho hệ thống Rassvet của Nga - mạng lưới được ví như “Starlink của Nga” - trong một loạt cuộc tấn công tầm xa nhằm vào sâu trong lãnh thổ đối phương.
Tử vi ngày mai nhấn mạnh, con giáp tuổi Thân tránh được tình trạng đầu tư cao, lợi nhuận thấp, kiếm tiền dễ dàng và suôn sẻ.
Trái ngược với tính chất căng thẳng của trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, sân Kuala Lumpur đang trải qua cảnh đìu hiu vắng lặng và mặt cỏ lá gừng gây lo ngại lớn cho ĐT Việt Nam.
Sau khoảng 7 năm gần như vắng bóng trên màn ảnh rộng, Quách Ngọc Ngoan trở lại với loạt dự án điện ảnh, chia sẻ về những biến cố khiến anh chậm lại, cách nhìn nghề thay đổi và quyết tâm làm việc nghiêm túc hơn.
Theo báo cáo mới đây từ UBND xã Ứng Hòa (Hà Nội), sau hơn một tuần triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, địa phương này đã giải tỏa 157 công trình vi phạm, góp phần khơi thông dòng chảy, bảo đảm an toàn hệ thống thủy lợi và nâng cao năng lực tiêu thoát nước trên địa bàn.
Những năm gần đây, xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ (địa phận huyện Tân Sơn cũ) đã bước đầu thu hút khách du lịch trong nước và khách du lịch quốc tế đến tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, lượng khách du lịch hiện mới khoảng 3.000-4.000 lượt/năm, chủ yếu tập trung vào dịp lễ, Tết và mùa “săn mây”.
Sau chặng mở đầu tại Quảng Ninh, 111 thí sinh Miss World lần thứ 73 tiếp tục hành trình tại Hải Phòng.