Trung Quốc, Ấn Độ thờ ơ nhập khẩu, giá loại nông sản từng được Trung Quốc mua nhiều nhất bỗng tụt dốc

Trần Khánh Thứ ba, ngày 18/05/2021 09:36 AM (GMT+7)
Dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến xuất khẩu thanh long gặp khó. Giá thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận liên tục giảm sâu và khó tiêu thụ.
Bình luận 0

Giá thanh long tuột dốc

Hiện giá bán thanh long tại vườn ở Bình Thuận loại đẹp chỉ dao động ở mức 8.000-10.000 đồng/kg. Thậm chí, thanh long hàng xấu giá chỉ từ 2.000-3.000 đồng/kg. Trong khi thanh long ở Bình Thuận hiện đang vào nghịch vụ, giá bán thường cao hơn giá thanh long chính vụ.

Người dân thu hoạch thanh long ở Bình Thuận. Ảnh IT

Người dân thu hoạch thanh long ở Bình Thuận. Ảnh IT

Ông Đinh Văn Vui - nông dân trồng thanh long ở xã Tân Lập (huyện Hàm Thuận) cho biết, cuối tháng 3, thanh long xuất khẩu được thương lái thu mua từ 18.000-21000 đồng/kg.

Mức giá này được coi là khá cao vì thời điểm trước Tết Nguyên đán, giá thanh long chỉ từ 2.000-3.500 đồng/kg.

Giá thanh long duy trì ổn định đến cuối tháng 4. Hiện tại, giá thanh long đã giảm còn khoảng 1/3 so với cách đây 2 tuần và tình hình tiêu thụ hết sức khó khăn.

Theo ông Vui, nguyên nhân giá thanh long rớt là do dịch Covid-19 bùng phát, một số nước không thiết tha với việc nhập khẩu. Trong đó các doanh nghiệp Ấn Độ chấp nhận hủy hợp đồng đã ký kết.

Thêm nữa, Trung Quốc, vốn là thị trường nhập khẩu trái thanh long lớn nhất của Việt Nam cũng đang vào mùa thu hoạch chính vụ với diện tích khoảng 40.000ha.

Thanh long nghịch vụ trên địa bàn Bình Thuận đang rớt giá.

Thanh long nghịch vụ trên địa bàn Bình Thuận đang rớt giá.

Trước tình hình, này một số doanh nghiệp xuất khẩu có xây dựng liên kết chuỗi khuyến cáo nông dân nên hạn chế cho thanh long ra trái vụ chính.

Đồng thời, người dân cần chủ động chăm sóc để xử lý trái nghịch vụ, bảo đảm kiểm soát được chất lượng để gia tăng giá trị xuất khẩu khi trị trường Trung Quốc đang hạn chế nguồn cung từ Việt Nam.

Theo quy hoạch của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, Bình Thuận phát triển diện tích 30.000 ha thanh long. Tuy nhiên, hiện nay diện tích thanh long đã vượt quy hoạch, lên đến 3.750 ha.

Khoảng 80% sản lượng thanh long tại Bình Thuận phụ thuộc vào xuất khẩu. Mặt hàng này thường xuyên bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi thị trường thế giới biến động.

Diện tích thanh long đã vượt quy hoạch, lên đến 3.750 ha

Diện tích thanh long đã vượt quy hoạch, lên đến 3.750 ha

Ông Mai Kiều - Giám đốc Sở NNPTNT Bình Thuận cho biết, Bình Thuận đang tập trung thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh.

Riêng mặt hàng thanh long, hiện giá bán đang thấp và có xu hướng giảm so với các tháng đầu năm.

UBND tỉnh khuyến cáo nông dân bố trí sản xuất thanh long rải vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tránh tình trạng khủng hoảng thừa cục bộ, giá thanh long giảm sâu. Đồng thời chỉ đạo các sở ngành đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và các thị trường khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem