Trung Quốc chính thức đưa vào sử dụng tàu khu trục lớn nhất, mạnh nhất châu Á

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ hai, ngày 13/01/2020 08:55 AM (GMT+7)
Trung Quốc hôm 12.1 chính thức biên chế tàu khu trục tên lửa Type 055 đầu tiên, đặt tên là Nanchang, đánh dấu “bước nhảy vọt” trong chương trình hiện đại hóa hải quân của nước này.
Bình luận 0

img

Trung Quốc biên chế tàu khu trục Type 055 đầu tiên.

Theo SCMP, lễ biên chế tàu khu trục Type 055 diễn ra tại Thanh Đảo, nơi có căn cứ hải quân của Trung Quốc ở tỉnh Sơn Đông.

Tàu khu trục Nanchang được hạ thủy tháng 6.2017, lần đầu xuất hiện trước công chúng tại lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Trung Quốc hồi tháng 4 năm ngoái. Ở thời điểm đó, các trang bị trên tàu vẫn chưa được lắp đặt hết.

“Nanchang xuất hiện trong lễ kỷ niệm nhưng phần lớn thiết bị, bao gồm cả radar, hệ thống liên lạc, vũ khí và nhiều thiết bị khác, vẫn chưa được lắp xong”, nguồn tin từ quân đội Trung Quốc cho biết.

Một nguồn tin quân sự khác nói tàu Nanchang, có lượng giãn nước 12.000 tấn, đã ra biển thử nghiệm và thử hệ thống vũ khí suốt 8 tháng qua.

Tân Hoa Xã nói việc biên chế tàu Nanchang với hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa, tên lửa chống hạm, vũ khí chống ngầm tạo “bước nhảy vọt” đối với tàu khu trục Trung Quốc.

img

Trung Quốc đóng 5 tàu thuộc lớp Type 055 và tất cả 5 tàu còn lại đều đã được hạ thủy, chờ lắp đặt xong thiết bị và thử nghiệm trên biển.

Type 055 là tàu khu trục lớn nhất, mạnh nhất ở châu Á và chỉ kém tàu khu trục Zumwalt của Mỹ. Tuy nhiên, tàu tàng hình Zumwalt có nhiệm vụ chính là hỗ  trợ tấn công mặt đất, chứ không phải tham gia vào nhóm tác chiến tàu sân bay như Type 055.

Chuyên gia Li Jie ở Bắc Kinh nói: “Cả thiết kế và thiết bị trên tàu Nanchang đều đạt chuẩn quốc tế. Con tàu sẽ là vệ sĩ đáng gờm trong nhóm tác chiến tàu sân bay”.

Một nguồn tin từ quân đội Trung Quốc cho biết các lãnh đạo hải quân chọn biên chế tàu Nanchang ngay sau bầu cử Đài Loan để tránh gây căng thẳng.

Kế hoạch ban đầu là biên chế vào ngày 11.1, nhưng như vậy có thể gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở Đài Loan. Trong vài tháng qua, Trung Quốc đã giảm tần suất tuần tra quanh đảo Đài Loan cũng vì lý do tương tự.

Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan hiện vẫn căng thẳng, đặc biệt là khi lãnh đạo Thái Anh Văn tái đắc cử nhiệm kỳ 4 năm. Đài Loan thường cáo buộc Trung Quốc tập trận quanh hòn đảo như một cách gây hấn.

Hai tàu khu trục TQ mới hạ thủy uy lực ra sao so với tàu Mỹ?

Trung Quốc đã hạ thủy cùng lúc hai tàu khu trục đa năng Type 052D và là một trong những chiến hạm hiện đại nhất của hải...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem