Hoàng Hạc Lâu - biểu tượng du lịch tại "thành phố bách hồ" Trung Quốc

Chủ nhật, ngày 11/09/2022 06:57 AM (GMT+7)
Trong lòng người dân Vũ Hán, Hoàng Hạc Lâu là biểu tượng của quê hương và là chỗ dựa cho tình cảm của họ.
Bình luận 0

Có một địa điểm nổi tiếng ở Vũ Hán được gọi là "Giang Thành", đó chính là Hoàng Hạc Lâu mà du khách trong nước và quốc tế luôn muốn được ghé thăm. Sở dĩ nó có cái tên như vậy là do nằm bên bờ sông Dương Tử, con sông lớn nhất ở Trung Quốc. 

Thực ra, gọi Vũ Hán là "Thành phố Hồ" cũng không sai. Đây là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, "tỉnh của một nghìn hồ" và có ít nhất một trăm hồ bao quanh nó. Những chiếc hồ này giống như những viên ngọc trai hoặc mặt dây chuyền bằng ngọc bích treo trên cơ thể của Vũ Hán.

Hoàng Hạc Lâu - biểu tượng du lịch tại "thành phố bách hồ" Trung Quốc - Ảnh 1.

Hoàng Hạc Lâu tại Vũ Hán. (Ảnh: IT).

Quay ngược về thời đại cũ hơn, Vũ Hán thuộc nhà nước Chu, nên người dân Vũ Hán cũng thích gọi thế giới họ đang sống là "Chutian Chudi". Người Vũ Hán thờ người Chu. Bởi vì người Chu là người có võ công và có tính lãng mạn, ý chí không quản ngại, nên họ rất được yêu thích ở Vũ Hán.

Hoàng Hạc Lâu có lịch sử hơn 1.700 năm. Có vô số câu chuyện dân gian về nó. Những câu chuyện đẹp đó đã được truyền miệng và lưu truyền cho đến ngày nay. Không có công trình nào có ý nghĩa trong lòng người dân Vũ Hán như Hoàng Hạc Lâu.

Hoàng Hạc Lâu - biểu tượng du lịch tại "thành phố bách hồ" Trung Quốc

Hoàng Hạc Lâu là tam đại văn hóa danh lâu mà nhiều người biết đến trong án thơ của Thôi Hiệu (bài Hoàng Hạc Lâu) và Lý Bạch (bài Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng). Công trình này được xây dựng vào năm Hoàng Vũ thứ 2 của đời nhà Ngô thời Tam Quốc, tức là năm 223 dương lịch.

Hoàng Hạc Lâu - biểu tượng du lịch tại "thành phố bách hồ" Trung Quốc - Ảnh 2.

Hoàng Hạc Lâu mờ ảo trong khói sương. (Ảnh: Sohu).

Với tuổi thọ gần 1.800 tuổi, Hoàng Hạc Lâu trở thành một trong ba công trình lầu tháp cổ nhất tại Trung Hoa. Nơi đây còn là thắng cảnh nổi tiếng gắn liền với trận Xích Bích, Khổng Minh mượn gió đông, Khuất Nguyên viết Ly tao, Tôn Quyền xem trận thế…trong thời Tam quốc diễn nghĩa.

Phiên bản Hoàng Hạc Lâu đầu tiên được xây dựng vào năm 223 sau công nguyên (dưới đời nhà Ngô thời Tam Quốc).

Cho đến nay, ngôi tháp đã bị phá hủy 12 lần do chiến tranh hoặc cháy nổ. Sau mỗi lần như vậy, người ta đều xây lại, mỗi lần lại cao hơn và nhiều tầng hơn. Phiên bản thứ 11 bị hủy năm 1884. Đến năm 1957, ghềnh Hoàng Hạc được dùng làm nơi xây cầu vượt sông Trường Giang (còn gọi là sông Dương Tử). Từ năm 1981-1985, Hoàng Hạc Lâu hiện tại được xây lại tại một vị trí mới cách đó 1km.

Hoàng Hạc Lâu - biểu tượng du lịch tại "thành phố bách hồ" Trung Quốc - Ảnh 3.

Hoàng Hạc Lâu qua nét vẽ cổ. (Ảnh: IT).

Hoàng Hạc Lâu gồm 5 tầng, mỗi tầng trưng bày nhiều hiện vật theo một chủ đề khác nhau. Tầng thứ nhất có bức bích họa bằng gốm sứ diện tích 54m2 mô tả cảnh tiên giới với mây, nước, tiên hạc…; tầng thứ ba trưng bày các bài thơ được làm trong nhiều triều đại ca ngợi vẻ đẹp của lầu Hoàng Hạc.

Nhà thơ Thôi Hào viết rằng "người xưa dắt hạc vàng đến nơi này tùng Hoàng Hạc Lâu. Hoàng hạc ngàn năm không về mây trắng". Trong lòng người dân Vũ Hán, Hoàng Hạc Lâu là biểu tượng của quê hương và là chỗ dựa cho tình cảm của họ. Ngày nay, Hoàng Hạc Lâu vẫn luôn là nơi thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. 


Trọng Hà (Sohu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem