Trung tâm dạy nghề 39 tỷ bỏ hoang, nhếch nhác trở thành nơi chăn gà, nuôi bò
Clip: Trung tâm dạy nghề 39 tỷ bỏ hoang, nhếch nhác vì không thu hút được học sinh.

Năm 2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh ký quyết định phê duyệt dự án Trung tâm dạy nghề, hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê tại xã Hương Bình với mức đầu tư 39,2 tỷ đồng, trên tổng diện tích 35.700 m2.

Đến tháng 9/2014, Trung tâm dạy nghề Hương Khê được đưa vào sử dụng. Các hạng mục hoàn thành gồm: Nhà hiệu bộ, nhà học lý thuyết, nhà xưởng thực hành, nhà thực nghiệm gia cầm, nhà thực nghiệm gia súc, nhà thư viện, nhà ăn và lắp đặt hệ thống thiết bị giảng dạy, ký túc xá 3 tầng.

Mục tiêu của dự án là để đảm bảo nhu cầu cho 600 em học sinh, vừa học vừa đào tạo nghề. Nhưng nhiều năm, ngôi trường. Tuy nhiên, công tác tuyển sinh gặp nhiều khó khăn, số lượng học sinh giảm sút. Cụ thể: năm 2014 có 130 em, 2015 có 110 em, 2016 có 86 em, 2017 có 49 học sinh.

Đến năm 2021, Trung tâm dạy nghề huyện Hương Khê phải đóng cửa vì không đáp ứng được mục tiêu ban đầu đề ra. Hiện nay, trung tâm đã bỏ hoang, trở nên nhếch nhác, hoang tàn. Các hạng mục bên trong đã xuống cấp nghiêm trọng, khuôn viên trường học nhếch nhác, nhiều khu vực được người dân tận dụng làm nơi chăn thả gà, nuôi trâu, bò và nuôi dê.

Hành lang xuống cấp nghiêm trọng do thời gian dài không được sử dụng, trùng tu.

Nhà giữ xe biến thành kho chứa rơm và làm chuồng trâu bò.

Nhà vệ sinh "biến" thành nơi chăn gà.

Trung tâm dạy nghề 39 tỷ bỏ hoang, nhếch nhác trở thành nơi chăn gà.

Trung tâm dạy nghề 39 tỷ bỏ hoang, nhếch nhác trở thành nơi chăn bò.
"Trung tâm GDTX ở xã Hương Bình là cơ sở 2. Từ năm 2021 - 2022, những học sinh đang theo học tại cơ sở này được chuyển về học tại thị trấn Hương Khê do vị trí ở xã Hương Bình nằm khá xa nên số lượng học sinh theo học rất ít. Cơ sở Hương Bình đang xuống cấp, không sử dụng nữa, chúng tôi đang thuê bảo vệ mỗi tháng 3 triệu đồng để quản lý trung tâm. Ở trung tâm cũ, huyện đang làm thủ tục chuyển giao cho xã quản lý", ông Lê Văn Hợp - Giám đốc trung tâm cho biết.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.