Trước ông Phùng Anh Lê, có nhiều cựu công an cũng vướng lao lý vì xâm phạm hoạt động tư pháp

Phạm Hiệp Chủ nhật, ngày 26/09/2021 19:05 PM (GMT+7)
Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ (TP.Hà Nội) vừa bị bắt để điều tra hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp. Trước ông Phùng Anh Lê, nhiều cựu cán bộ công an cũng bị bắt vì những hành vi sai phạm của mình.
Bình luận 0

2 công an Thái Bình "dính án" ở vụ con nuôi Đường Nhuệ

Cuối năm 2020, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc", quy định tại Điều 375, Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình).

2 cán bộ công an bị khởi tố cùng tội danh, bị bắt trong vụ việc là Nguyễn Bằng Giang (SN 1981, cán bộ Công an huyện Vũ Thư), Hoàng Hồng Hạnh (SN 1978, cán bộ Công an huyện Vũ Thư).

2 cựu công an huyện Vũ Thư liên quan đến vụ án Bùi Mạnh Tiến (Tiến "trắng", SN 1995, Vũ Thư, con nuôi Đường Nhuệ (Nguyễn Xuân Đường, SN 1971, TP.Thái Bình) cùng đồng bọn gây thương tích cho anh Trần Ngọc Hoàng (lái xe ô tô 9 chỗ ngồi, tuyến Vũ Thư, Thái Bình, Hà Nội vào 14h chiều hàng ngày) từ năm 2018 nhưng không bị xử lý hình sự.

Trước ông Phùng Anh Lê, bao nhiêu Công an vướng lao lý vì xâm phạm hoạt động tư pháp? - Ảnh 1.

Tiến "trắng" cùng đồng bọn đánh nạn nhân khiến họ bị tổn hại 44% sức khỏe nhưng không bị xử lý hình sự từ năm 2018. Ảnh: FBNV

Qua xác minh, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, khoảng tháng 4/2018, Tiến "trắng" và 1 người khác đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng, yêu cầu anh này mỗi tháng phải đưa bọn chúng 3 triệu đồng, đón khách sau 15 giờ hàng ngày. Trước yêu cầu đó anh Hoàng đã không đồng ý.

Khoảng 19h30 ngày 22/5/2018, Tiến "trắng" cùng 3 đối tượng khác đến nhà anh Hoàng. Người đi cùng Tiến đã dùng dao chém nhiều nhát làm anh Hoàng bị đứt cơ, gân của 2 tay và 2 chân.

Sau khi vụ việc nghiêm trọng xảy ra, Đường Nhuệ đã đến nhà anh Hoàng, đưa ra mức bồi thường là 130 triệu đồng, yêu cầu nạn nhân không đi giám định để không xử lý hình sự. Do lo sợ, anh Hoàng đã có đơn đề nghị không đi giám định.

Ngày 22/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Với vụ việc này, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã trưng cầu giám định thương tích của anh Hoàng, kết luận giám định xác định anh Hoàng bị tổn hại sức khỏe 44%.

Trước ông Phùng Anh Lê, bao nhiêu Công an vướng lao lý vì xâm phạm hoạt động tư pháp? - Ảnh 2.

Đường Nhuệ đứng ra dàn xếp vụ việc, nạn nhân sau đó sợ hãi nên không dám tố cáo sự việc. Ảnh chụp màn hình

Trước dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã yêu cầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư.

Ở một vụ án khác, cũng trong cuối năm 2020, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đại úy Đặng Thế Đông - Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang, Hà Giang) để điều tra hành vi "Dùng nhục hình", quy định tại khoản 2, Điều 373, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cũng bị khởi tố cùng tội danh như Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Tuy còn có 2 công an viên của thị trấn này.

Bước đầu xác định, trong quá trình làm việc với ông Vũ Đình H (thị trấn Vĩnh Tuy), cựu Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Tuy Đặng Thế Đông và 2 công an viên Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Vũ Hiệp đã có hành vi tát, bẻ tay ra sau lưng, dùng thuốc đang cháy dí vào móng tay của ông H.

Phó Trưởng Công an quận làm sai lệch hồ sơ

Đó là sự việc xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) đang gây xôn xao dư luận.

Tháng 7/2021, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với trung tá Phạm Quang Tuấn - Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đồ Sơn để điều tra hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Một cán bộ khác công tác tại Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Đồ Sơn cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi như ông Tuấn.

Trước ông Phùng Anh Lê, bao nhiêu Công an vướng lao lý vì xâm phạm hoạt động tư pháp? - Ảnh 3.

Phó Trưởng Công an quận Đồ Sơn bị bắt vì hành vi làm sai lệch hồ sơ. Trong ảnh là cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xuất hiện tại Công an quận Đồ Sơn thời điểm ông Phạm Quang Tuấn bị khởi tố tháng 7/2021. Ảnh: Nguyễn Đại

Ngoài 2 trường hợp vừa bị khởi tố nêu trên, trước đó Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam 4 cán bộ công tác tại Công an quận Đồ Sơn, gồm thiếu tá Nguyễn Hữu Cường - Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp; trung tá Đinh Đình Việt - Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy; thượng úy Đỗ Hữu Dũng - Phó đội trưởng Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội; thượng úy Nguyễn Viết Công - cán bộ Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Đồ Sơn.

Nhóm cán bộ, chiến sĩ Công an quận Đồ Sơn bị cáo buộc làm sai lệch hồ sơ khi giải quyết vụ việc có dấu hiệu phạm tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", xảy ra tại quán karaoke Hải Sơn 86 (phường Hợp Đức).

Sự việc bị phát hiện khi cấp dưới của ông Cường là thiếu tá Trịnh Văn Khoa làm đơn tố cáo, gửi các tài liệu liên quan tới Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Theo nội dung ông Khoa cung cấp, rạng sáng 13/11/2020, thiếu tá Khoa cùng các cán bộ, chiến sĩ của Đội điều tra tổng hợp, Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện kiểm tra đột xuất tụ điểm karaoke Hải Sơn 86 trên địa bàn phường Hợp Đức.

Tại đây đã phát hiện tại phòng VIP 5 của quán hát có 17 người có dấu hiệu sử dụng trái phép ma túy tổng hợp. Trên bàn và sàn nhà có một số viên màu hồng giống loại ma túy tổng hợp, tiếp tục kiểm tra phát hiện một số túi nilong dính chất bột màu trắng nghi là ketamine.

Trước ông Phùng Anh Lê, bao nhiêu Công an vướng lao lý vì xâm phạm hoạt động tư pháp? - Ảnh 4.

Thiếu tá Trịnh Văn Khoa là người đã phản ánh sự việc tới cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của các cán bộ Công an quận Đồ Sơn. Ảnh: Dân Việt

Lúc này tại khu vực lễ tân của quán cũng có 11 người có biểu hiện "phê" ma túy. Sau khi thu giữ tang vật, lập biên bản hiện trường, Công an quận Đồ Sơn đã đưa tất cả 28 người tại quán karaoke về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, xét nghiệm ma túy. Kết quả xét nghiệm cho thấy 25/28 người dương tính với ma túy.

Thiếu tá Khoa cho biết bản thân được phân công lấy lời khai của 2 người dương tính với ma túy. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều 13/11/2020, thiếu tá Cường chỉ đạo dừng lấy lời khai để những người bị tạm giữ gọi điện về cho người thân.

Bắt đầu từ tối đến 22h30 cùng ngày, toàn bộ những người bị bắt giữ đã được cho về và Đội điều tra tổng hợp được yêu cầu làm lại hồ sơ vụ bắt giữ nhóm bay lắc theo hướng ghi lời khai không có ai sử dụng ma túy. Tuy nhiên, các cán bộ Đội điều tra tổng hợp không thực hiện nên vụ việc được giao cho những người khác làm.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 20/1/2021, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với thiếu tá Nguyễn Hữu Cường.

Cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế bị bắt vì sai phạm cách đây 6 năm

Đó là đại tá Phùng Anh Lê - cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ (TP.Hà Nội). Trước thời điểm bị bắt và đình chỉ công tác, ông Phùng Anh Lê là Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Hà Nội.

Ông Phùng Anh Lê vừa bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao khởi tố bị can, bắt tạm giam vào tháng 9 vừa qua về tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", quy định tại khoản 1, Điều 378 Bộ luật Hình sự.

Cũng bị khởi tố trong vụ án liên quan đến ông Phùng Anh Lê là 3 cán bộ công an khác của Công an quận Tây Hồ.

Trước ông Phùng Anh Lê, bao nhiêu Công an vướng lao lý vì xâm phạm hoạt động tư pháp? - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng khám xét nhà riêng ông Phùng Anh Lê vào tối 21/9 vừa qua. Ảnh: N.H

Ở vụ án liên quan, vào tối 29/4/2021, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tài (SN 1993, Ba Đình, TP.Hà Nội) 24 tháng tù giam về tội "Cướp tài sản".

Các đồng phạm khác cũng lần lượt bị tuyên các mức án như sau: Nguyễn Khắc Đức (SN 1992, Tây Hồ), Trần Văn Lộc (SN 1995, Tây Hồ) đều 20 tháng tù; Nguyễn Văn Nam (SN 1994, Đống Đa TP.Hà Nội) 18 tháng tù; Nguyễn Quang Chính (SN 1998, Tây Hồ) 15 tháng tù treo.

Sự việc đáng chú ý nằm ở chỗ, vụ án xảy ra từ năm 2016 nhưng Công an quận Tây Hồ (TP.Hà Nội) đã không xử lý hình sự vụ án này mà tiến hành hòa giải.

Trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, các bị cáo trong vụ án vừa bị Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên án trên đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội đầu thú.

Sau khi các đối tượng đầu thú, vụ án đã được khởi tố, các quyết định khởi tố bị can cũng được tống đạt và kết quả là bản án 24 tháng tù giam cho kẻ cầm đầu Nguyễn Hữu Tài.

Trước ông Phùng Anh Lê, bao nhiêu Công an vướng lao lý vì xâm phạm hoạt động tư pháp? - Ảnh 6.

Các đối tượng cướp tài sản trên địa bàn quận Tây Hồ từ năm 2016 nhưng Công an quận này không xử lý hình sự mà hòa giải, chỉ đến khi các đối tượng ra đầu thú mới bị xử lý. Ảnh: X.A

Công an TP.Hà Nội nhận thấy, 1 số cán bộ Công an quận Tây Hồ có liên quan đến việc không xử lý hình sự Tài và đồng phạm.

Do sự việc có dấu hiệu phạm tội xâm phạm hoạt động tư pháp nên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội đã thụ lý, giải quyết bằng vụ án khác. Sau đó vụ án được Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao thụ lý.

Trở lại diễn biến của vụ án cách đây 6 năm, lúc đó Nguyễn Hữu Tài mở cửa hàng cho vay hình thức "bốc bát họ", trả góp theo ngày.

Anh K (SN 1990, tên nhân vật đã được thay đổi) có vay của Tài 10 triệu đồng nhưng bị "cắt" ngay 2 triệu, được cầm về 8 triệu đồng. Theo thỏa thuận, anh K mỗi ngày sẽ trả Tài 200 nghìn đồng trong 50 ngày, trong đó 160 nghìn đồng tiền gốc, 40 nghìn đồng tiền lãi.

Tuy nhiên, anh K đóng được 30 ngày thì dừng lại, còn nợ của Tài 4 triệu. Ngày 21/9/2016, Tài, Đức phát hiện anh K đang uống nước ở An Dương (quận Tây Hồ) nhưng không dám đòi.

Lúc đó, người vừa bị Tòa án tuyên 24 tháng tù giam về tội "Cướp tài sản" trên đã gọi thêm 3 bị cáo còn lại tới, sau đó yêu cầu anh K trả tiền nhưng anh K bỏ chạy hô "Cướp, cướp".

Tài và 4 đồng phạm đuổi theo đánh K, ép K ngồi lên xe máy và giữ một điện thoại Iphone 5 của anh này. Khi đang chở K đến nơi khác, xe máy của Đức hết xăng, lợi dụng việc này anh K chạy vào trụ sở công an gần đó.

Trước diễn biến này, 1 người trong nhóm của Tài đã ném điện thoại của anh K vào cổng trụ sở công an rồi bỏ về.

Ngày 22/9/2016, Tài được triệu tập tới Công an quận Tây Hồ làm việc. Tại cơ quan công an, Tài khai báo hành vi như trên. Ngay tối 22/9/2016, Tài bị ra lệnh tạm giữ hình sự nhưng sau đó được đưa ra ngoài cho người nhà đón về.

Công an quận Tây Hồ sau đó mời Tài và nạn nhân K tới trụ sở hòa giải. Tài đã bồi thường cho anh K 15 triệu đồng, thay lại màn hình chiếc Iphone 5 của anh K.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem