Trước Tết, 6 loại cây cảnh nên "chia tay", đón năm mới rực rỡ, sức khỏe dồi dào, tài lộc viên mãn

Hải Yến Thứ tư, ngày 03/01/2024 06:21 AM (GMT+7)
Trước Tết, nếu trong nhà có 6 loại cây cảnh này, bạn nhất định nên bỏ đi, nếu không sức khỏe và phong thủy gia đình đều bị ảnh hưởng.
Bình luận 0

Ngày nay, hầu hết các gia đình đều trồng vài loại hoa, cây cảnh. Tết Nguyên đán sắp đến, mọi người đều chuẩn bị dọn dẹp, tiến hành tổng vệ sinh, loại bỏ một số vật dụng không cần thiết. Đặc biệt phải loại bỏ những thứ không may mắn để đón mừng năm mới một cách sạch sẽ và rực rỡ. 

Trước Tết, 6 loại cây cảnh nên "chia tay", đón năm mới rực rỡ, sức khỏe dồi dào, tài lộc viên mãn- Ảnh 1.

Gần Tết cần dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, loại bỏ điều không may mắn, đón bình an, tài lộc. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh trong nhà cũng là "đối tượng" quan trọng cần được dọn dẹp, tỉa tót. Bạn cần loại bỏ hoặc sửa sang lại một số thứ không tốt cho sức khỏe và phong thủy trong nhà. 

Dưới đây là 6 loại cây cảnh cần phải "chia tay" gấp, không nên nuối tiếc, chỉ có buông bỏ cái cũ và đón nhận cái mới thì cuộc sống mới ngày càng tốt đẹp. 

1. Hoa và cây cảnh sắp chết

Người trồng cây cảnh dù giỏi đến mấy cũng có lúc mắc sai lầm, cho nên một số cây cảnh, loài hoa trong nhà có thể sinh trưởng không tốt, héo úa, chết khô. Nếu bạn có cố gắng níu kéo thì chúng cũng sẽ lay lắn, bơ phờ, không có giá trị làm cảnh. 

Trước Tết, 6 loại cây cảnh nên "chia tay", đón năm mới rực rỡ, sức khỏe dồi dào, tài lộc viên mãn- Ảnh 2.

Một cây cảnh xấu xí, xơ xác này không nên giữ trong nhà

Do đó, nếu trong nhà có những cây cảnh "sống dở chết dở" thì bạn đừng nuối tiếc mà nên vứt bỏ. Nếu để những cây cảnh như vậy trong nhà không chỉ mất hết giá trị trang trí mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng của gia chủ. 

Ngoài ra, cây cảnh èo uột cũng sẽ sinh ra nhiều côn trùng gây hại, nấm mốc làm ô nhiễm không khí trong gia đình, có thể lây lan bệnh sang các cây cảnh khác. 

Hơn nữa, hoa cỏ tàn úa sẽ không tốt cho phong thủy gia đình, ảnh hưởng đến sức khỏe và đường tài lộc. Vào năm mới, cây cỏ héo úa, phờ phạc càng không phải là điềm lành mà chúng ta mong đợi. 

Do đó, nếu bạn có những cây cảnh xấu xí trong nhà nên xử lý ngay. 

2. Hoa và cây cảnh bị bệnh liên tục

Trồng cây cảnh trong nhà bị hạn chế bởi độ thông gió, ánh sáng và các điều kiện khác. Nhiều loại hoa và cây cảnh không thể phát triển mạnh mẽ và dễ bị thu hút một số bệnh và côn trùng gây hại. 

Nhiều người cho biết, cây cảnh của họ sau một thời gian trồng bắt đầu chuyển sang màu vàng và thối rữa mà không rõ lý do. Trên thực tế, cây cảnh bị thối rữa, nhiễm bệnh và có côn trùng gây hại trong nhà không dễ xử lý. 

Trước Tết, 6 loại cây cảnh nên "chia tay", đón năm mới rực rỡ, sức khỏe dồi dào, tài lộc viên mãn- Ảnh 3.

Cây cảnh bị bệnh, côn trùng, nấm mốc, thối rữa không nên giữ trong nhà

Đặc biệt nếu nguyên nhân là do hệ thống thông gió trong nhà kém thì dù bạn có trị hết bệnh thì côn trùng và nấm mốc sẽ lại tiếp tục gây hại cho cây. Một số cây cảnh dễ bị nhiễm bệnh và côn trùng gây hại như hoa hồng, hoa đỗ quyên, cây mọng nước, cây dành dành... 

Đối với những cây cảnh như vậy bạn nên di chuyển ra ngoài trời để trồng, chờ cho cây khỏi bệnh rồi mới di chuyển vào nhà. 

Nếu việc nhiễm trùng nặng, tái phát và không thể phục hồi thì nên vứt thẳng cây cảnh đi, bởi vì việc điều trị mất quá nhiều thời gian và tiêu tốn quá nhiều năng lượng, mất nhiều hơn được. 

Những loại hoa, cây cảnh thường xuyên bị bệnh tật, côn trùng gây hại để trong nhà, nếu tốn sức xử lý thì chắc chắn sẽ phải sử dụng một số loại thuốc, những loại thuốc này sẽ làm ô nhiễm không khí trong nhà. Ngoài ra, côn trùng, vi khuẩn cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình bạn. 

Cây cảnh như vậy sẽ có hại nhiều hơn là có lợi, vì vậy tốt hơn là bạn nên vứt nó đi. Mua một cây cảnh mới tươi tốt, rực rỡ không tốn quá nhiều mà lại cải thiện phong thủy gia đình, khiến tâm trạng bạn cũng vui vẻ, hứng khởi hơn. 

Để tránh tình trạng cây cảnh bị sâu bệnh, bạn nên tìm hiểu đầy đủ tập tính của hoa, cây cảnh trước khi mua. Tốt nhất nên chọn một số giống tương đối cứng cáp, không dễ bị sâu bệnh, côn trùng gây hại như lan quân tử, trường thọ, hoa giấy, lưỡi hổ, lô hội... 

3. Cây cảnh giả, hoa khô

Để trang trí nhà cửa, nhiều người sẽ đặt một số hoa nhân tạo và hoa khô trong nhà. Những bông hoa như vậy thoạt đầu có đầy đủ màu sắc và sống động như thật.

Trước Tết, 6 loại cây cảnh nên "chia tay", đón năm mới rực rỡ, sức khỏe dồi dào, tài lộc viên mãn- Ảnh 4.

Hoa khô, cây cảnh nhựa không nên giữ trong nhà. Ảnh minh họa Toutiao

Theo thời gian, hoa giả, hoa khô sẽ mất đi màu sắc ban đầu, nhạt màu, mất đi giá trị làm cảnh. Hơn nữa, nếu để hoa và cây như vậy trong nhà không thay đổi sẽ bị mỏi thẩm mỹ và ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. 

Theo thời gian, cây cảnh giả cũng sẽ hút bụi, không tốt cho sức khỏe. Do đó, nên vứt bỏ những “hoa giả” để lâu như vậy trước cuối năm, không những không tốt cho sức khỏe mà còn có hại. cũng không may mắn.

4. Hoa và cây cảnh độc hại

Nhựa của hầu hết các loại hoa và thực vật đều chứa chất độc hại, một số chất nhẹ, không gây hại cho cơ thể con người và có thể bỏ qua như trạng nguyên, cây dơn, cây dáy... 

Thậm chí 1 số cây cảnh, loài hoa rất đẹp nhưng có độc tính cao có thể nguy hiểm đến tính mạng như trúc đào, ngót nghẻo, cọ kỳ lân, nhài vàng... 

Trước Tết, 6 loại cây cảnh nên "chia tay", đón năm mới rực rỡ, sức khỏe dồi dào, tài lộc viên mãn- Ảnh 5.

Ngót nghẻo là cây cảnh đẹp nhưng có độc.

Nếu trong nhà bạn có cây cảnh có độc tính cao như vậy thì nên di chuyển ra ngoài trời hoặc trực tiếp vứt bỏ. Đây là một mối nguy hiểm rất lớn về mặt an toàn , đặc biệt đối với những người có người già, trẻ em và vật nuôi trong nhà.

Trồng hoa trong nhà là để làm đẹp cảnh quan, tạo không khí vui vẻ trong gia đình. Nếu một chậu hoa và cây cảnh ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình thì đó là cái được nhỏ nhưng cái mất lại lớn. Có rất nhiều loài hoa đẹp và cây trồng, vì vậy muốn nuôi chúng thì chúng ta nên nuôi những bông hoa khỏe mạnh.

5. Hoa và cây cảnh có gai lớn

Để tự bảo vệ mình, trong quá trình tiến hóa một số nhựa cây có chất độc, một số cành có gai. Trồng cây cảnh trong nhà bạn không nên nuôi các cây có gai lớn, có thể gây hại cho trẻ nhỏ, người già. 

Trước Tết, 6 loại cây cảnh nên "chia tay", đón năm mới rực rỡ, sức khỏe dồi dào, tài lộc viên mãn- Ảnh 6.

Những cây cảnh có gai lủa tủa thế này chắc chắn không nên đặt trong nhà. Ảnh minh họa SH

Tuy nhiên, trong phong thủy, đặt những loại cây cảnh này trong nhà, đặc biệt là phòng ngủ, phòng khách, bàn làm việc thì có thể khiến gia đình bất hòa, tài lộc đi xuống do quan niệm về những gai nhọn sẽ mang đến nhiều ám khí.

Ngoài ra, trong nhà cũng không nên trồng các cây cảnh quá lớn có thể gây thương thích cho người trong nhà, không có lợi cho phong thủy gia đình. 

6. Hoa và cây mang ý nghĩa xấu

Khi trồng hoa tại nhà, ngoài việc chọn những cây cảnh có hình dáng đẹp, một số người còn thích những cây có ý nghĩa tốt như cây kim tiền, cây kim ngân, ngọc ngân, phát tài phát lộc, trường thọ, cỏ đồng tiền, hồng môn, thuận buồm xuôi gió... Những cây cảnh này cũng tốt cho phong thủy ngôi nhà của chúng ta.

Trước Tết, 6 loại cây cảnh nên "chia tay", đón năm mới rực rỡ, sức khỏe dồi dào, tài lộc viên mãn- Ảnh 7.

Bỉ ngạn là loài hoa đẹp nhưng không nên trồng trong nhà. Ảnh minh họa Min.news

Trong dịp Tết Nguyên đán, mọi người đều chú ý đến sự cát tường, bình an, tốt nhất không nên đặt những “hoa cỏ mang ý nghĩa xấu” trong nhà như hoa cúc vàng trắng (thường dùng cho cúng lễ), hoa lê (đồng nghĩa với từ ly), dâu (đồng nghĩa với từ tang tóc), bỉ ngạn (loài hoa dưới hoàng tuyền)... 

Dù nhiều người không tin vào phong thủy gia đình nhưng một số người lớn tuổi lại quan tâm đến điều này. Hơn nữa, ngày Tết, năm mới, trồng những cây cảnh có tên gọi may mắn, cát tường, phát tài phát lộc cũng sẽ cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn rất nhiều. 

Trong dịp Tết Nguyên đán, bạn nên chọn những cây cảnh, loài hoa tượng trưng cho sự tốt lành, thu hút tài lộc, cầu mong no đủ, sức khỏe dồi dào, gia đình sum họp như hoa trường thọ, hoa anh thảo, lan càng cua, lan hồ điệp, hoa trà, đào đông, quất, hoa đào, lựu... 

Khi trồng cây cảnh tại nhà, bạn nên trồng một số loại hoa, cây cảnh tốt cho sức khỏe, mang ý nghĩa may mắn, đơn giản, thời trang và không cần nhiều chăm sóc quá cầu kỳ. 

Một số loại hoa có độc tính cao không tốt cho sức khỏe và có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn, tốt nhất không nên trồng. Tết Nguyên đán, đón năm mới phải đẹp, rực rỡ, tươi vui, loại bỏ mọi điều không tốt, đón bình an và hạnh phúc. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem