Trường công lập top đầu ở Hà Nội giảm chỉ tiêu lớp 10: “Bàn tới bàn lui” phương án chọn trường

Anh Tuấn Thứ năm, ngày 18/04/2024 06:00 AM (GMT+7)
Sở GDĐT Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024-2025. Trong số này, nhiều trường giảm chỉ tiêu tuyển sinh khiến phụ huynh và học sinh phải bàn tới bàn lui về phương án chọn trường.
Bình luận 0

Nhiều trường THPT giảm chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

Ngày 17/4, Sở GDĐT Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 của 115 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố. Theo đó, Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) là trường THPT được giao nhiều chỉ tiêu tuyển sinh nhất với 810 chỉ tiêu. Các trường ở khu vực nội thành tuyển dao động 675-810 học sinh, chỉ tiêu ở các trường ngoại thành khoảng 495-600 học sinh.

Đáng chú ý, nhiều trường THPT top đầu giảm chỉ tiêu tuyển sinh so với năm 2023, đơn cử như Trường THPT Yên Hoà và Trường THPT Cầu Giấy, thuộc cùng khu vực quận Cầu Giấy, giảm từ 720 chỉ tiêu năm 2023 xuống còn 675 chỉ tiêu tuyển sinh. Tại quận Hoàng Mai, 3 trường THPT là Trường THPT Hoàng Văn Thụ, THPT Trương Định, THPT Việt Nam - Ba Lan giảm chỉ tiêu tuyển sinh từ 720 năm 2023 xuống còn 675 chỉ tiêu trong năm nay.

Một số trường giảm tới 90 chỉ tiêu. Trường THPT Trần Phú, thuộc quận Hoàn Kiếm giảm từ 765 năm 2023 xuống còn 675 chỉ tiêu, 3 trường khác thuộc quận Hà Đông là THPT Lê Quý Đôn, THPT Quang Trung, THPT Trần Hưng Đạo cũng giảm tương tự.

Việc một số trường THPT top đầu giảm chỉ tiêu tuyển sinh khiến không ít phụ huynh và học sinh lo lắng khi ngày hôm nay là ngày cuối cùng, học sinh sẽ phải hoàn thành phiếu đăng ký dự tuyển lớp 10 để nộp vào ngày mai, 19/4.

Trường công lập top đầu ở Hà Nội giảm chỉ tiêu lớp 10: “Bàn tới bàn lui” phương án chọn trường- Ảnh 1.

Giám thị kiểm tra thông tin cá nhân của thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 tại Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Tính toán và so sánh kỹ các năm, Nguyễn Minh Hương, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn, Cầu Giấy,  và mẹ đã bàn tới bàn lui phương án chọn trường.

Minh Hương cho biết: "Em rất muốn thi vào Trường THPT Cầu Giấy vì gần nhà. Tuy nhiên, việc Trường THPT Cầu Giấy giảm 45 chỉ tiêu khiến em và mẹ phải suy nghĩ, rất đau đầu để lựa chọn vào trường này, hoặc lựa chọn trường khác cùng khu vực tuyển sinh là Trường THPT Đống Đa, nhưng đi xa hơn và năm ngoái điểm chuẩn thấp hơn".

Chị Hoàng Thị Thu Hải, mẹ của Minh Hương cho biết, chị cũng như nhiều phụ huynh khác, đều muốn chọn trường tốt, trường top cho con nhưng không chắc con có đủ khả năng vào được không. Ví dụ như khi cùng con chọn trường, chị phải phân tích kỹ hơn cho con về điểm chuẩn các năm, cơ hội ra sao với số chỉ tiêu vào trường mà Sở GDĐT công bố.

Em Trịnh Mạnh Hưng, học sinh Trường THCS Yên Nghĩa, Hà Đông chia sẻ, em muốn đỗ vào trường yêu thích là Trường THPT Trần Hưng Đạo, Hà Đông. Hay tin năm nay, Trường THPT Trần Hưng Đạo, Hà Đông giảm mạnh tới 90 chỉ tiêu, Hưng có chút lo lắng và cho biết sẽ cùng bố mẹ tính đến phương án dự phòng.

"Năm 2023, Trường THPT Hà Đông có điểm chuẩn là 35, em hơi lo vì lứa học sinh của em đông hơn năm ngoái, tuy nhiên, với sức học của em thì em vẫn tự tin. Ngoài ra, bố mẹ em cũng tính tới phương án cho em xét tuyển vào Trường THPT Lê Lợi, Hà Đông", Mạnh Hưng nói.

Cân nhắc lựa chọn nguyện vọng phù hợp

Nói về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GDÐT Hà Nội cho biết, nguyên tắc xét tuyển hiện nay tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh có thêm cơ hội trúng tuyển vào các trường THPT công lập. Căn cứ vào khả năng học tập của bản thân, điều kiện của học sinh và gia đình, nguyện vọng học tập tại trường THPT, học sinh cần cân nhắc để lựa chọn trường phù hợp để đăng ký nguyện vọng dự tuyển.

Cô Kiều Thị Phong, giáo viên Trường THCS Dịch Vọng, Cầu Giấy chia sẻ, khi chọn trường học sinh nên chọn theo năng lực của mình, nguyện vọng 2 có thể chênh nguyện vọng 1 ít nhất 1 điểm.

Theo Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, những năm học qua, phương án thi và tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội ổn định. Việc có học sinh dù học tốt nhưng chọn không khéo vẫn có thể trượt tất cả các nguyện vọng là do học sinh chưa nghiên cứu kỹ về phương án xét tuyển, trường THPT mình muốn theo học (điều kiện cơ sở vật chất, điểm chuẩn…), khả năng học tập của bản thân…

Đặc biệt, Sở GDĐT Hà Nội đã khuyến cáo các gia đình học sinh trong quá trình lựa chọn nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 trường công lập cần lưu ý 3 yếu tố gồm năng lực học tập của học sinh (căn cứ kết quả khảo sát hàng tháng và năng lực học tập hàng ngày), điểm chuẩn vào lớp 10 của trường trong 3 năm trở lại đây, khoảng cách di chuyển từ nhà đến trường.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Công, Chủ tịch hội HĐQT, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, quận Thanh Xuân, Hà Nội: "Những năm gần đây, kỳ thi vào lớp 10 vô cùng áp lực, đặc biệt là khu vực nội đô như Thanh Xuân, Cầu Giấy, Ba Đình... Đây là địa điểm đông dân cư vì số lượng trường không mở rộng nhiều, điều này gây áp lực cho phụ huynh và học sinh.

Mong phụ huynh, học sinh lựa chọn được ngôi trường phù hợp, tránh lựa chọn ảo, điểm cao nhưng đặt nguyện vọng sau lại mất cơ hội. Sở GDĐT có chủ trương "không để học sinh không có nơi học", nếu không vào trường công, các em có thể học những môi trường khác phù hợp với năng lực học sinh, hoàn cảnh gia đình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem