TT Huế: Có dấu hiệu phạm tội trong phòng chống Covid-19 phải chuyển ngay cơ quan hình sự

Trần Hòe Thứ ba, ngày 18/08/2020 07:33 AM (GMT+7)
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết việc xử phạt vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 sau khi ở tỉnh xảy ra rất nhiều vụ việc vi phạm trong lĩnh vực này.
Bình luận 0

Ngày 18/8, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Sở Tư pháp tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 để các cơ quan liên quan ở tỉnh chủ động, kịp thời xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực này.

Văn bản của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã hướng dẫn chi tiết mức xử phạt, căn cứ pháp lý các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

TT-Huế: Hướng dẫn chi tiết mức xử phạt sau nhiều vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19  - Ảnh 1.

Tài xế "xe ké" Trương Thanh Minh (người ngồi) đã chở 6 người từ vùng dịch Đà Nẵng ra Huế né các chốt kiểm sát y tế.

Tại văn bản này, Sở Tư pháp cũng đề nghị các cơ quan chức năng khi xem xét vụ việc vi phạm để quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc trong quá trình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu hành vi vi phạm được phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền xử phạt phải chuyển ngay hồ sơ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, tình hình dịch Covid-19 trên cả nước và tại các địa phương lân cận tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch từ bên ngoài vào tỉnh luôn tiềm ẩn rất cao. Ban này đề nghị bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu, hợp tác, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch thì cần xử lý nghiêm vi phạm để răn đe, không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là.

Thời gian qua, tại Thừa Thiên Huế đã xảy ra rất nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến việc phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, vi phạm nổi cộm là tình trạng đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận; người về, đến từ vùng dịch Covid-19 né chốt kiểm soát y tế, khai báo gian dối để trốn cách ly; vi phạm trong việc xác nhận, vận chuyển người từ vùng dịch…  

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện 2 doanh nghiệp ở tỉnh là Công ty Dệt may Huế và Công ty Phong Phú vi phạm trong việc xác nhận, vận chuyển người từ vùng dịch Covid-19 về các doanh nghiệp này. Hay như vụ 3 tài xế xe tải đến từ tâm dịch Covid-19 là tỉnh Quảng Nam nhưng đã khai báo gian dối dối lộ trình di chuyển, nơi xuất phát cũng như nơi đến, nhằm tránh bị cách ly y tế; vụ tài xế "xe ké" chở 6 người từ vùng dịch Đà Nẵng về Huế né các chốt kiểm soát y tế…  

Đến nay, Thừa Thiên Huế đã hoàn thành cách ly y tế tập trung cho 1.187 người, đang tổ chức cách ly y tế tập trung 2.671 người. Đã có hơn 14.000 người ở tỉnh hoàn hành cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú và hiện đang có 289 trường hợp đang cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú.  

Tổng số người từ vùng dịch đến và trở về Thừa Thiên Huế từ ngày 10/7 đến  nay là 34.113 người, trong đó người Thừa Thiên Huế trở về 25.217 người. Tổng số người từ vùng dịch đến và trở về tỉnh chưa qua 14 ngày là 5.704 người.

Hiện có 12 bệnh nhân Covid-19 được chuyển đến từ các tỉnh thành khác đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, trong đó 1 bệnh nhân rất nguy kịch, 11 bệnh nhân bệnh nặng.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem