TT-Huế: Đoàn công tác Hội Nông dân Việt Nam thăm, hỗ trợ nông dân thiệt hại do bão lũ

Trần Hòe Thứ ba, ngày 27/10/2020 19:05 PM (GMT+7)
Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do ông Đinh Khắc Đính- Phó Chủ tịch Trung ương Hội dẫn đầu, vừa thăm hỏi, hỗ trợ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do đợt bão lũ vừa qua.
Bình luận 0

Chiều ngày 27/10, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do ông Đinh Khắc Đính- Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dẫn đầu, đã có buổi thăm hỏi, động viên và tặng kinh phí hỗ trợ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do đợt bão lũ vừa qua.

Dịp này, đại diện Hội Nông dân TP Hà Nội cũng đến thăm hỏi, chia sẻ với hội viên, nông dân, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đoàn công tác T.Ư Hội Nông dân VN thăm, hỗ trợ nông dân thiệt hại do bão lũ tại TT- Huế  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính gửi lời thăm hỏi, động viên sâu sắc đến cán bộ Hội Nông dân và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Đinh Khắc Đính đã thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gửi lời thăm hỏi, động viên sâu sắc đến cán bộ Hội Nông dân và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Đinh Khắc Đính mong bà con nông dân luôn mạnh khỏe, sớm khắc phục thiệt hại, vượt qua khó khăn.

"Với tình cảm và trách nhiệm của mình, thời gian qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân một số địa phương đã tổ chức cuộc phát động chương trình hướng về bà con nông dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Hôm nay, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân TP Hà Nội, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh trao tặng kinh phí từ cuộc vận động này, với mong muốn chia sẻ, đồng hành cùng bà con nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Tôi mong rằng, cùng với sự chăm lo của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan ban ngành tỉnh Thừa Thiên Huế, bà con nông dân sẽ sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống", ông Đinh Khắc Đính bày tỏ.

Đoàn công tác T.Ư Hội Nông dân VN thăm, hỗ trợ nông dân thiệt hại do bão lũ tại TT- Huế  - Ảnh 2.

Buổi tiếp nhận kinh phí hỗ trợ hội viên nông dân khắc phục bão lụt được tổ chức tại trụ sở Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế chiều 27/10.

Đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao 50 triệu đồng đến Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế để hỗ trợ nông dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Hội Nông dân TP Hà Nội và Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh, mỗi cơ quan đã trao tặng 30 triệu đồng; đại diện Tạp chí Nông thôn mới trao tặng thùng hạt giống.

TT-Huế: Đoàn công tác Hội Nông dân Việt Nam thăm, hỗ trợ nông dân thiệt hại do bão lũ - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính trao 50 triệu đồng của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ nông dân vùng lũ lụt tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dịp này, ông Đinh Khắc Đính cũng lưu ý Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm, động viên, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và có những hỗ trợ kịp thời cho các hội viên, nông dân. Đồng thời, theo ông Đinh Khắc Đính, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh cần quan tâm, hỗ trợ nhau với tinh thần hội viên giúp hội viên, Hội Nông dân cấp xã giúp Hội Nông dân cấp xã, Hội Nông dân cấp huyện giúp Hội Nông dân cấp huyện. 

"Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế kết nối với Hội Nông dân TP Hà Nội, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh, kết nối với các Ban của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam để tạo sự đồng hành, hỗ trợ nhau, giúp bà con nông dân tại địa phương vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống...", Phó Chủ tịch Đinh Khắc Đính giao nhiệm vụ.

Đoàn công tác T.Ư Hội Nông dân VN thăm, hỗ trợ nông dân thiệt hại do bão lũ tại TT- Huế  - Ảnh 3.

Hội Nông dân TP Hà Nội và Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh mỗi cơ quan đã trao tặng 30 triệu đồng ủng hộ nông dân Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do bão lũ.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng thay mặt đoàn công tác trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ đồng hành cùng chương trình kết nối, giúp đỡ nông dân gặp khó khăn do bão lũ, trong đó có Công ty Bảo hiểm Dầu khí PVI tại khu vực miền Trung.

Ông Hoàng Đăng Khoa, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự động viên, chia sẻ kịp thời của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các Hội Nông dân TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Ông Khoa cam kết tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, sớm triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để hỗ trợ bà con nông dân góp phần khắc phục thiệt hại do đợt bão lũ vừa qua gây ra. 

Theo ông Khoa, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ cùng với các cấp ngành khảo sát về nhu cầu về giống, cây con, các điều kiện cần thiết cho bà con nông dân tái sản xuất sau mưa lũ để có kiến nghị hỗ trợ.

Đoàn công tác T.Ư Hội Nông dân VN thăm, hỗ trợ nông dân thiệt hại do bão lũ tại TT- Huế  - Ảnh 4.

"Chúng tôi cũng sẽ sử dụng đúng mục đích các nguồn tài trợ từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các Hội Nông dân TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các đơn vị khác để làm sao phát huy được hiệu quả, thiết thực đối với người nông dân trên địa bàn tỉnh", ông Hoàng Đăng Khoa nói.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng đến thăm gia đình 2 liệt sĩ đã hy sinh khi thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3, gồm gia đình liệt sỹ Phạm Văn Hướng (Trưởng Phòng Thông tin tuyên truyền, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế) và gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Bình (Chủ tịch UBND huyện Phong Điền).

Đoàn công tác T.Ư Hội Nông dân VN thăm, hỗ trợ nông dân thiệt hại do bão lũ tại TT- Huế  - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính trao 2 sổ tiết kiệm cho hai con của liệt sỹ Phạm Văn Hướng.

Tại nhà liệt sỹ Phạm Văn Hướng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã thăm hỏi, động viên hai con gái của liệt sỹ và mong muốn các cháu sớm vượt qua đau thương, mất mát để ổn định cuộc sống, học tập. 

Ông Đinh Khắc Đính cũng đã trao 2 sổ tiết kiệm (trị giá 10 triệu đồng/sổ, từ tiền cá nhân ông và quyên góp của cán bộ Trung ương Hội Nông dân) cho hai con của liệt sỹ Phạm Văn Hướng.

Đối với gia đình gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính cũng đã trao số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem