"Tú ông" Lê Hoàng Long môi giới 2 sao hạng A bán dâm 15.000 USD, khung hình phạt lên đến 15 năm tù

Quang Trung Thứ năm, ngày 08/09/2022 08:52 AM (GMT+7)
"Tú ông" Lê Hoàng Long bị cáo buộc môi giới cho 2 cô gái nổi tiếng trong giới showbiz bán dâm với giá 15.000 USD một lượt mỗi người. Với hành vi này, Long có thể bị xử lý thế nào?
Bình luận 0

"Tú ông" Lê Hoàng Long môi giới 2 sao hạng A bán dâm 15.000 USD

Ngày 7/9, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Hoàng Long (31 tuổi, quê Hải Phòng, cư trú tại TP.HCM) về tội "Môi giới mại dâm".

Hồi tháng 7/2020, Cục cảnh sát hình sự phá đường dây mại dâm cao cấp do Lục Triều Vỹ (29 tuổi, quê Đà Nẵng) cầm đầu. Quá trình đấu tranh mở rộng vụ án này, cơ quan điều tra nắm được thông tin về Lê Hoàng Long và tình nghi Long hoạt động môi giới mại dâm.

"Tú ông" Lê Hoàng Long môi giới 2 sao hạng A bán dâm 15.000 USD có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

"Tú ông" Lê Hoàng Long thường tham gia các sự kiện. Ảnh công an cung cấp.

Đến ngày 25/8 vừa qua, lực lượng thuộc Cục Cảnh sát hình sự cùng Công an TP.HCM đột kích khách sạn hạng sang ở quận 1, bắt quả tang 2 đôi nam, nữ đang mua bán dâm.

Căn cứ lời khai của Long và những người liên quan, nhà chức trách xác định trung tuần tháng 8, Long giới thiệu 2 chân dài khá nổi tiếng trong giới showbiz Việt (sao hạng A) để bán dâm cho 2 đại gia.

Sau khi thỏa thuận tiền mua dâm là 15.000 USD mỗi người, Long điều 2 cô gái trên đến khách sạn cao cấp ở quận 1 để mây mưa với khách, thì bị cảnh sát phát giác.

Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Hoàng Long khai nếu phi vụ này trót lọt, anh ta sẽ trả 120 triệu đồng cho 2 chân dài bán dâm. Số tiền còn lại gần 600 triệu đồng, Long hưởng lợi.

"Tú ông" Lê Hoàng Long có thể bị xử lý thế nào?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi môi giới mại dâm là hành vi làm trung gian cho hoạt động mua, bán dâm.

Cụ thể, người môi giới có thể chủ động tạo điều kiện cho người có nhu cầu bán dâm gặp gỡ với người có nhu cầu mua dâm hoặc ngược lại, và để hai bên thỏa thuận về giá cả, địa điểm mua bán dâm, thời gian.

Luật sư Hòe cho rằng, qua thông tin ban đầu, thấy hành vi của "tú ông" Lê Hoàng Long đã có dấu hiệu cấu thành tội "Môi giới mại dâm". Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 328 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo đó, nếu bị chứng minh có tội, tùy vào tình tiết của vụ án, giá trị thu lợi bất chính mà "tú ông" Lê Hoàng Long có thể đối mặt với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù (khoản 2 Điều 328) nếu hành vi được xác định là phạm tội hai lần trở lên, có tổ chức, đối với hai người trở lên hoặc số tiền thu lời bất chính trên 500 triệu đồng.

Bình luận thêm về tôi danh mà "tú ông" Lê Hoàng Long bị khởi tố, luật sư Hòe cho biết, cũng như tội chứa mại dâm, tội môi giới mại dâm xâm phạm đến đạo đức xã hội, truyền thống và thuần phong mỹ tục của dân tộc, đến nếp sống lành mạnh văn minh, đời sống văn hóa, trật tự trị an xã hội.

Người môi giới chỉ cần thực hiện một trong hai hành vi "dụ dỗ" hoặc "dẫn dắt" là đã thỏa mãn dấu hiệu hành vi của tội môi giới mại dâm chứ không bắt buộc người đó phải thực hiện cả hai hành vi trên. Hành vi môi giới mại dâm thường gắn liền với việc thu lợi bất chính từ việc môi giới đó.

Tuy nhiên, chỉ cần có hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm thì đã cấu thành tội môi giới mại dâm mà không cần đến yếu tố người môi giới có thu lợi gì từ hành vi môi giới đó hay không. Tội phạm hoàn thành khi người phạm tội thực hiện những hành vi nêu trên.

Người phạm tội môi giới mại dâm thực hiện hành vi của mình là do cố ý, tức là người phạm tội biết rõ việc dụ dỗ, dẫn dắt người mua dâm hoặc người bán dâm để họ thực hiện việc mua dâm, bán dâm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem