Tụ tập ven đường xem thổi nồng độ cồn có vi phạm quy định không?

Quang Minh Thứ tư, ngày 22/11/2023 18:19 PM (GMT+7)
Người dân có quyền được giám sát trực tiếp việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc giám sát của người dân không được cản trở hoạt động của lực lượng thực thi công vụ.
Bình luận 0

Câu hỏi:

Bạn đọc Thu Quỳnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội hỏi: Thời gian qua tôi thấy rất nhiều người dân tụ tập ven đường theo dõi lực lượng chức năng lập chốt yêu cầu lái xe thổi nồng độ cồn. Vậy hành vi tụ tập đông người đứng bên đường xem cảnh sát giao thông lập chốt thổi nồng độ cồn có vi phạm quy định và có thể bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho hay, theo quy định của pháp luật, người dân có quyền giám sát lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên người dân cần hiểu rõ sự khác nhau giữa giám sát và kiểm soát. Ở đây có thể hiểu giám sát là quan sát, nắm bắt tất cả mọi thứ diễn ra, biểu hiện ra bên ngoài; còn kiểm soát, kiểm tra. Việc kiểm soát, kiểm tra, phải là lực lượng chức năng có thẩm quyền thì mới được kiểm tra.

Tụ tập ven đường xem CSGT thổi cồn, có vi phạm quy định không ? - Ảnh 1.

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Tại Thông tư số 67/2019/TT-BCA quy định về quy chế dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thì người dân có quyền được giám sát trực tiếp việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc giám sát của người dân không được cản trở hoạt động của lực lượng thực thi công vụ.

Theo luật sư Tùng, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội quy định người nào thực hiện hành vi tổ chức, tham gia tụ tập nhiều người ở những nơi công cộng gây ra mất trật tự công cộng thì sẽ bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng.

Ngoài ra, Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử cũng nêu rõ, hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem