Tượng Albert Einstein "cô đơn", cỏ mọc ngang mặt trong công viên Thiên văn học ở Hà Nội
Video: Toàn cảnh công viên Thiên văn học lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội.
Khởi công xây dựng từ năm 2017 với tổng vốn đầu tư 260 tỷ đồng, công viên Thiên văn học tọa lạc tại Khu đô thị Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) có tổng diện tích lên tới 12 ha. Trong đó, hồ Bách Hợp Thủy rộng 6 ha là tâm điểm bao quanh chủ đề thiên văn học.
Nơi đây được mệnh danh là công viên ngoài trời lấy chủ đề thiên văn học lớn nhất Đông Nam Á.
Theo tìm hiểu, việc đầu tư xây dựng công viên này sai với quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 của Khu đô thị mới Dương Nội (phường Dương Nội, quận Hà Đông) nên đến nay dự án vẫn chưa thể đi vào hoạt động.
Hình ảnh bức tượng Albert Einstein trong công viên bị che lấp, xung quanh cỏ mọc um tùm.
Xung quanh công viên Thiên văn học là hàng trăm căn biệt thự, nhà liền kề.
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, nhiều hạng mục tại công viên đã hoàn thành nhưng do bỏ hoang lâu ngày nên các thiết bị tại công viên đang dần xuống cấp.
Phía bên ngoài tất cả lối vào công viên đều bị chặn bằng barie, cành cây khô.
Việc bỏ hoang, chưa thể đi vào hoạt động khiến nơi đây dần trở nên hoang hóa, nhếch nhác.
Bên trong công viên xuất hiện tình trạng cỏ cây mọc um tùm.
Công viên được xây dựng với chủ đề về thiên văn học mang tính nghiên cứu và giải trí, có diện tích gần bằng với Cung thiên văn Kazan (Nga) - nơi được mệnh danh là công viên Thiên văn học đầu tiên của thế giới - rộng 15 ha.
Theo số liệu thống kê, Hà Nội hiện có gần 70 công viên và vườn hoa nhưng có gần 10 công viên bị bỏ hoang. Con số này cho thấy, người dân Hà Nội đang rất “khát” không gian công cộng, “khát” công viên cây xanh. Trong khi đó, hàng loạt dự án công viên mọc lên tại các quận, huyện khác vẫn không giải được "cơn khát" không gian xanh của người dân trong suốt một thập kỷ qua. Nhiều dự án bị bỏ hoang lãng phí mặc dù các hạng mục đã triển khai xây dựng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.