Tướng Trung Quốc cảnh báo lạnh người về xung đột trên bán đảo Triều Tiên

Phương Đăng (theo News Week) Thứ ba, ngày 19/12/2017 18:50 PM (GMT+7)
Một cựu quan chức cấp cao của quân đội Trung Quốc nhận định rằng, chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên có thể nổ ra bất cứ lúc nào kể từ thời điểm này đến tháng 3 năm tới.
Bình luận 0

img  

Phát biểu với báo giới ngày 18.12, Trung tướng về hưu Wang Hongguang từng là quan chức cấp cao trong quân đội Trung Quốc nhấn mạnh rằng, Bắc Kinh cần chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên có thể nổ ra bất cứ lúc nào và cần bắt đầu huy động quân đội ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc. 

"Trung Quốc nên chuẩn bị tâm lý cho nguy cơ chiến tranh Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Trung Quốc nên được huy động cho việc này. Việc huy động như vậy không phải là muốn khởi động một cuộc chiến mà là nhằm mục đích phòng vệ", Tướng Wang nhấn mạnh.

Cảnh báo của Tướng Wang được đưa ra  trong bối cảnh Trung Quốc đang triển khai các máy bay chiến đấu tới biển Nhật Bản tham gia một cuộc tập trận tầm xa.

Theo đó, Không quân Trung Quốc ngày 18.12 đã triển khai các máy bay ném bom, máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát bay qua Eo biển Tsushima để tới biển Nhật Bản nhằm "kiểm tra khả năng chiến đấu trên đại dương" của lực lượng này.

Phát biểu về sự kiện này, Phát ngôn viên Không quân Trung Quốc Shen Jinke tuyên bố: "Đây là việc đào tạo thường niên của Không quân Trung Quốc phù hợp với các quy tắc quốc tế liên quan. Sự kiện này không hướng tới một mục tiêu hay khu vực cụ thể nào".

Phát ngôn viên Trung Quốc còn xác nhận rằng, đây là lần đầu tiên không quân Trung Quốc bay qua eo biển nằm giữa Hàn Quốc và Nhật Bản - động thái khiến Seoul phải điều động các chiến đấu cơ như “một biện pháp chiến thuật thông thường” cho đến khi các máy bay Trung Quốc rời khỏi khu vực.

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), cho biết 5 máy bay quân sự Trung Quốc bao gồm 2 máy bay ném bom, 2 máy bay chiến đấu và một máy bay do thám - đã đi vào Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc ở phía tây nam đảo Ieodo (Socotra Rock) vào lúc 10h ngày 18/12 và rời khỏi khu vực này vào khoảng 13h47 cùng ngày.

Sau đó, nhóm máy bay quân sự trên bay tới khu vực phòng không của Nhật Bản trên vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, một quan chức giấu tên của JCS tiết lộ. 

Quan chức này cho biết, các máy bay Trung Quốc còn bay vào khu vực phòng không của Hàn Quốc một lần nữa trước khi quay trở lại Trung Quốc. 

Kể từ cuối năm 2016 đến nay, khi cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên nóng trở lại và căng thẳng giữa Mỹ-Triều Tiên gia tăng, Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự xung quanh khu vực bán đảo Triều Tiên, cả trên biển, trên không và trên đất liền.

Các cuộc tập trận được cho là không chỉ phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc mà còn nhằm gửi thông điệp rắn tới Mỹ và Triều Tiên cần phải thận trọng để tránh xảy ra xung đột quân sự trong khu vực - điều mà Trung Quốc không cho phép.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem