Tướng Ukraine đau đớn thừa nhận phải cắt giảm hoạt động quân sự vì cạn đạn dược, thiếu viện trợ

Minh Nhật (theo Independent) Thứ ba, ngày 19/12/2023 10:50 AM (GMT+7)
“Chúng tôi đang phải lên lại kế hoạch cho các nhiệm vụ mà chúng tôi đã đặt ra và làm cho chúng nhỏ hơn”, vị tướng cấp cao của Ukraine thừa nhận trong bối cảnh quân đội nước này đang phải cắt giảm các hoạt động quân sự vì cạn đạn dược, thiếu viện trợ từ phương Tây.
Bình luận 0
Tướng Ukraine đau đớn thừa nhận phải cắt giảm hoạt động quân sự vì cạn đạn dược, thiếu viện trợ - Ảnh 1.

Lữ đoàn pháo binh Ukraine bắn vào các vị trí của Nga ở khu vực Donetsk. Ảnh Reuters

Tướng Oleksandr Tarnavskyi - Chỉ huy nhóm tác chiến "Tavria" của Ukraine thừa nhận, quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược dọc "toàn bộ tiền tuyến", tạo ra một "vấn đề lớn" cho Kiev. Quân đội Ukraine liên tục yêu cầu thêm vũ khí, bao gồm cả đạn dược, để chống lại Nga, nhưng tranh cãi chính trị ở cả Mỹ và EU đã làm trì hoãn hàng chục tỷ USD viện trợ quân sự. Điều đó hiện đang bắt đầu gây tác động đáng kể trên chiến trường.

"Có một vấn đề với đạn dược, đặc biệt là đạn pháo thời hậu Xô Viết – đó là loại 122mm, 152mm. Và ngày nay những vấn đề này tồn tại trên toàn bộ tuyến đầu", ông Tarnavskyi nói trong một cuộc phỏng vấn mới đây. Chiến tuyến giữa Nga và Ukraine trải dài hàng trăm km trên khắp Ukraine.

"Số lượng đạn dược mà chúng tôi có ngày hôm nay không đủ cho nhu cầu của chúng tôi ngày nay. Vì vậy, chúng tôi đang phân phối lại nó. Chúng tôi đang lên lại kế hoạch cho các nhiệm vụ mà chúng tôi đã đặt ra và làm cho chúng nhỏ hơn", tướng Tarnavskyi nói với hãng tin Reuters.

Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của phương Tây, trong đó Mỹ gánh phần đáng kể về phần cứng quân sự. Hàng chục tỷ USD của Mỹ đã giúp cung cấp cho Ukraine hơn hai triệu viên đạn pháo, (quân đội Ukraine sử dụng hàng nghìn viên đạn pháo mỗi ngày trên tiền tuyến), 60.000 tên lửa, 76 xe tăng, 35.000 súng phóng lựu, vũ khí nhỏ, hơn 400 triệu viên đạn và lựu đạn.

Nhưng hiện đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đang treo khoản viện trợ bổ sung trị giá 60 tỷ USD cho Ukraine do cuộc tranh cãi chính trị trong nước liên quan đến vấn đề an ninh biên giới phía nam của Mỹ.

Kiev lo ngại rằng Moscow sẽ cố gắng lợi dụng tình huống này để đạt ưu thế trên chiến trường. Trong khi đó, triển vọng nguồn tài trợ của Mỹ dành cho Ukraine sẽ được Quốc hội Mỹ thông qua trước cuối năm nay có vẻ rất mong manh, dù Thượng viện đã hoãn kỳ nghỉ cuối năm để đàm phán thêm.

Ngoài ra, cuối tuần trước, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng đã chặn gói hỗ trợ tài chính quan trọng trị giá 50 tỷ Euro của EU dành cho Ukraine, nhằm cố gắng thúc đẩy việc giải ngân các quỹ của EU cho nước ông. Các nhà lãnh đạo EU cho biết họ lạc quan về việc ký thỏa thuận với ông Orban trong một hội nghị thượng đỉnh khác vào tháng 1. Nhưng đó không phải là điều Kiev muốn nghe khi nước này đang phải đối mặt với một mùa đông khó khăn ở tiền tuyến giữa lúc Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công, cả từ trên không và trên bộ.

Tướng Tarnavskyi thừa nhận quân đội Ukraine đang rơi vào kiệt quệ ở mặt trận phía đông nam đã chuyển sang thế phòng thủ ở một số khu vực dù vẫn cố gắng tấn công ở những khu vực khác.

"Ở một số khu vực, chúng tôi chuyển sang phòng thủ, và ở một số khu vực, chúng tôi tiếp tục các hành động tấn công và tiến về phía trước. Và chúng tôi đang chuẩn bị nguồn dự trữ cho các hoạt động quy mô lớn hơn nữa", ông nói thêm.

Tướng Tarnavskyi, Chỉ huy nhóm tác chiến "Tavria đã chỉ huy một cuộc phản công buộc quân Nga phải rút khỏi thành phố Kherson bên bờ sông Dnipro vào tháng 11/2022. Đây là thành công lớn cuối cùng trên chiến trường của Kiev. Ông cũng có vai trò nổi bật trong cuộc tấn công quy mô lớn hơn vào khu vực phía đông nam Zaporizhzhia trong năm nay nhưng đạt được rất ít tiến triển trước các chiến hào và bãi mìn rộng lớn của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem